Afghanistan tiếp nhận các trực thăng Black Hawk đầu tiên

VOV.VN - Afghanistan chào đón nhóm trực thăng quân sự mới từ Mỹ vào hôm 7/10, bắt đầu tiến trình chuyển đổi căn bản lực lượng không quân non trẻ của nước này.

Những trực thăng UH-60 Black Hawk (Chim ưng đen), trị giá 8 triệu USD, là một phần quan trọng trong những nỗ lực huấn luyện lực lượng NATO do Mỹ dẫn đầu tại Afghanistan. Sứ mệnh huấn luyện này đã được mở rộng theo các đề xuất do Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn hồi tháng 8 vừa qua.

Trực thăng Black Hawk. Ảnh: DefenseTech.

Tại một buổi lễ tổ chức ở căn cứ không quân Kandahar ở miền Nam Afghanistan, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã chính thức tiếp nhận những trực thăng đầu tiên. Ông Ghani gọi đây là “ngày lịch sử”, cho phép không quân Afghanistan đáp ứng tốt hơn yêu cầu của các lực lượng an ninh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chỉ huy lực lượng NATO tại Afghanistan John Nichlson cho biết: “Chúng ta cùng chứng kiến những trực thăng Black Hawk đầu tiên được trang bị cho Không quân Afghanistan. Giờ đây các thế lực thù địch phải có lựa chọn không thể rõ ràng hơn là ngừng cuộc chiến nhân danh các nước láng giềng của Afghanistan, ngừng giết hại người dân vô tội, chấm dứt nỗi thống khổ của người dân Afghanistan. Hãy hạ vũ khí và xây dựng một tương lai tốt hơn cho đất nước này”.

Mỹ có kế hoạch đến năm 2024 sẽ cung cấp cho Afghanistan ít nhất 159 trực thăng Black Hawk. Trong đó, 58 chiếc được trang bị thêm đạn tên lửa và súng máy.

Hiện các trực thăng Mi-17 của Nga đang đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng không quân Afghanistan và không quân Afghanistan đang làm việc quen với các trang thiết bị của Nga. Tuy nhiên, căng thẳng Nga-Mỹ khiến cho Mỹ không thể tìm được nguồn cung cấp trang thiết bị và máy bay thay thế cho những chiến đấu cơ đã làm việc “quá sức” của không quân Afghanistan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh trực thăng sát thủ diều hâu đen UH-60 Black Hawk của Mỹ
Cận cảnh trực thăng sát thủ diều hâu đen UH-60 Black Hawk của Mỹ

VOV.VN - Diều hâu đen UH-60 Black Hawk là trực thăng đa nhiệm được trang bị nhiều tính năng và vũ khí thuộc loại tốt nhất của quân đội Mỹ.

Cận cảnh trực thăng sát thủ diều hâu đen UH-60 Black Hawk của Mỹ

Cận cảnh trực thăng sát thủ diều hâu đen UH-60 Black Hawk của Mỹ

VOV.VN - Diều hâu đen UH-60 Black Hawk là trực thăng đa nhiệm được trang bị nhiều tính năng và vũ khí thuộc loại tốt nhất của quân đội Mỹ.

Mỹ đồng ý bán 9 máy bay trực thăng Black Hawk cho Saudi Arabia
Mỹ đồng ý bán 9 máy bay trực thăng Black Hawk cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bán 9 trực thăng quân sự Black Hawk mô hình UH60M trị giá 496 triệu USD cho Saudi Arabia.

Mỹ đồng ý bán 9 máy bay trực thăng Black Hawk cho Saudi Arabia

Mỹ đồng ý bán 9 máy bay trực thăng Black Hawk cho Saudi Arabia

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ bán 9 trực thăng quân sự Black Hawk mô hình UH60M trị giá 496 triệu USD cho Saudi Arabia.

Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk
Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk

VOV.VN - UH-60 Black Hawk (Diều Hâu Đen) là máy bay trực thăng đa nhiệm bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo.

Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk

Ngắm sức mạnh trực thăng “Diều hâu đen” UH-60 Black Hawk

VOV.VN - UH-60 Black Hawk (Diều Hâu Đen) là máy bay trực thăng đa nhiệm bốn cánh quạt, hai động cơ hạng trung do Sikorsky Aircraft chế tạo.

Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan
Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/10 một lần nữa bảo vệ chiến lược mới của Mỹ can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan.

Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan

Mỹ tranh cãi về chiến lược can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis ngày 3/10 một lần nữa bảo vệ chiến lược mới của Mỹ can thiệp “không hạn chế” vào Afghanistan.

Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới
Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan tin rằng trong 4 năm tới, lực lượng an ninh nước này có thể đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ đất nước.

Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới

Lực lượng NATO có thể rút khỏi Afghanistan trong vòng 4 năm tới

VOV.VN - Tổng thống Afghanistan tin rằng trong 4 năm tới, lực lượng an ninh nước này có thể đảm đương được nhiệm vụ bảo vệ đất nước.