Ấn Độ sẽ ký thỏa thuận mua S-400 của Nga bất chấp trừng phạt từ Mỹ

VOV.VN - Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt nếu Ấn Độ ký thỏa thuận mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 5 tỷ USD.

Hãng tin TASS của Nga đưa tin, Tổng thống Vladimir Putin có chuyến thăm Ấn Độ trong hai ngày 4 - 5/10 và dự kiến ký kết hàng loạt thỏa thuận song phương với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhân chuyến thăm này.

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Ảnh: India Strategic

TASS dẫn nguồn tin của Bộ phận báo chí Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin sẽ thảo luận với Thủ tướng Ấn Độ Modi về những lĩnh vực chủ chốt trong mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên, đồng thời trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Theo kế hoạch, Tổng thống Putin cũng sẽ gặp người đồng cấp Ấn Độ Ram Nath Kovind và tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Nga - Ấn. Hai bên dự kiến ký một thỏa thuận về việc Nga chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Ấn Độ.

Các cuộc đàm phán về hợp đồng mua bán S-400 trị giá hơn 5 tỷ USD giữa Ấn Độ và Nga đã được hoàn tất hồi tháng 5. Trong khi đó, Mỹ cảnh báo sẽ trừng phạt Ấn Độ nếu nước này ký hợp đồng mua S-400 của Nga trong chuyến thăm New Delhi của Tổng thống Putin.

Theo luật mới của Mỹ, các nước ký thỏa thuận với Nga về quốc phòng hoặc tình báo có thể đối mặt với các lệnh trừng phạt thứ cấp. Tổng thống Donald Trump ký Đạo luật Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) vào tháng 8/2017 và Đạo luật có hiệu lực từ năm 2018. Đạo luật này nhằm trừng phạt Nga vì cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 và sáp nhập Crimea năm 2014, cùng nhiều cáo buộc khác.

Nói là làm, Mỹ tháng trước đã trừng phạt một đơn vị của quân đội Trung Quốc và lãnh đạo đơn vị này vì mua máy bay chiến đấu và tên lửa của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc
Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

VOV.VN -Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

Mỹ trừng phạt một cơ quan quân sự Trung Quốc

VOV.VN -Cục phát triển thiết bị của Trung Quốc sẽ bị cấm đăng ký xin giấy phép xuất khẩu cũng như tham gia vào các giao dịch ngoại theo luật của Mỹ.

“Rồng lửa” S-400 của Nga kiểm soát bầu trời Biển Đen
“Rồng lửa” S-400 của Nga kiểm soát bầu trời Biển Đen

VOV.VN- Sau khi triển khai tổ hợp S-400 thứ ba đến Crimea, Nga sẽ tối ưu hóa việc quan sát và theo dõi toàn bộ vùng trời Biển Đen.

“Rồng lửa” S-400 của Nga kiểm soát bầu trời Biển Đen

“Rồng lửa” S-400 của Nga kiểm soát bầu trời Biển Đen

VOV.VN- Sau khi triển khai tổ hợp S-400 thứ ba đến Crimea, Nga sẽ tối ưu hóa việc quan sát và theo dõi toàn bộ vùng trời Biển Đen.

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên
Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

Mỹ trừng phạt thêm các công ty Nga, Trung Quốc vì hỗ trợ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 13/9, Mỹ đã áp đặt trừng phạt nhằm vào 2 công ty của Nga và Trung Quốc vì đã ủng hộ chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Mỹ trừng phạt tin tặc Triều Tiên liên quan tới các vụ tấn công mạng
Mỹ trừng phạt tin tặc Triều Tiên liên quan tới các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Park Jin Kyok và công ty của người này là Chosun Expo đã tham gia vào các hoạt động trên mạng với mục đích xấu.

Mỹ trừng phạt tin tặc Triều Tiên liên quan tới các vụ tấn công mạng

Mỹ trừng phạt tin tặc Triều Tiên liên quan tới các vụ tấn công mạng

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc Park Jin Kyok và công ty của người này là Chosun Expo đã tham gia vào các hoạt động trên mạng với mục đích xấu.