Ảnh: Những lần trực thăng không vận Nga bay trên những điểm nóng

VOV.VN - Trong hơn nửa thế kỷ thành lập, các máy bay vận tải quân sự Nga đã bay qua những “điểm nóng” xung quanh và vượt xa biên giới của nước Nga..

Ngày thành lập Lực lượng không vận quân sự Nga được xác định vào 28/10/1948, khi đơn vị trực thăng vận tải đầu tiên được thành lập tại Serpukhov thuộc vùng Moscow. Những trực thăng MI-8 của Nga bay qua vùng tập huấn "Tsugoi", nơi diễn ra phần lớn cuộc tập trận quân sự Vostok-2018. 
Đây là dấu mốc thành lập một Đơn vị không vận quân sự riêng biệt với lực lượng Không quân Nga. Đơn vị Không vận quân sự Nga bao gồm các trực thăng và các máy bay vận tải hạng nhẹ. Các đơn vị đổ bộ từ trực thăng Mi-26 xuống vùng tập huấn "Tsugoi".

Trực thăng Vận tải "Kẻ hủy diệt" Mi-8 AMTSh tại khu tập huấn Harbmaidon, Tajikistan, để tham gia diễn tập chống khủng bố cùng các lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO).
Một trực thăng Mi-24 tại vùng huấn luyện Chebarkul, trong cuộc diễn tập chống khủng bố "Sứ mệnh Hòa Bình - 2018" của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). Nhiệm vụ ban đầu của Lực lượng Không vận quân sự Nga là vận chuyển hàng hóa, các đơn vị trinh sát và thông tin. 
Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, những trực thăng này cũng được trang bị các hệ thống vũ khí đáng ghờm. Trực thăng Kamov Ka-52 "Alligator" trình diễn tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế lần thứ IV "Army-2018".
"Kẻ săn đêm" Mi-28N thực hiện một vụ tấn công trên không.
Chiếc Mi-35M được trưng bày tại Diễn đàn Kỹ thuật-Quân sự Quốc tế lần thứ IV "Army-2018" tại Kubinka.
Chiếc KA-226T tại Triển lãm Trực thăng Quốc tế lần thứ VIII HeliRussia 2015 tổ chức tại Moscow.
Trực thăng chiến đấu "Cá mập đen" Kamov Ka-50 phô diễn khả năng tại thành phố Arsenyev của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh
Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

VOV.VN-Triden Juncture, cuộc tập trận chung lớn nhất của NATO sau Chiến tranh Lạnh, diễn ra tại Na Uy dưới thời tiết khắc nhiệt, nhiệt độ chỉ khoảng -10 độ C.

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

VOV.VN-Triden Juncture, cuộc tập trận chung lớn nhất của NATO sau Chiến tranh Lạnh, diễn ra tại Na Uy dưới thời tiết khắc nhiệt, nhiệt độ chỉ khoảng -10 độ C.

Ảnh: Những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất thế giới
Ảnh: Những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất thế giới

VOV.VN - Dưới đây là các loại vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới với khả năng hủy diệt kinh hoàng, thậm chí có thể đưa loài người về thời kỳ đồ đá.

Ảnh: Những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất thế giới

Ảnh: Những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất thế giới

VOV.VN - Dưới đây là các loại vũ khí đáng sợ nhất trên thế giới với khả năng hủy diệt kinh hoàng, thậm chí có thể đưa loài người về thời kỳ đồ đá.