Australia dành 751 triệu AUD mua sắm hàng loạt tên lửa của Mỹ

VOV.VN - Ngày 6/3, Bộ Quốc phòng Australia chính thức thông báo về việc ký hợp đồng trị giá 751 triệu AUD để mua 63 tên lửa dẫn đường không đối đất và 20 tên lửa huấn luyện trên không của Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, Mỹ sẽ cung cấp cho Australia 63 tên lửa dẫn đường chống bức xạ tiên tiến bản nâng cấp (AARGM-ER), 20 tên lửa huấn luyện trên không CATM, các thiết bị hỗ trợ và các yếu tố liên quan khác của hỗ trợ huấn luyện đào tạo, hậu cần, sửa chữa và vận hành.

AARGM-ER là loại tên lửa dẫn đường không đối đất tiên tiến nhất của Mỹ hiện nay, với vận tốc gấp hai lần vận tốc âm thanh, sử dụng công nghệ dẫn đường vệ tinh (GPS/INS) và bám sát mục tiêu thông qua sóng bức xạ và công nghệ quang  học đa phổ, có nhiệm vụ  chế áp hoặc tiêu diệt các hệ thống phòng không của đối phương trên đất liền hoặc trên biển. Mặt khác, đây là loại tên lửa  tương thích với nhiều chủng loại máy bay chiến đấu hiện hành của Không quân Australia.

Theo Bộ Quốc phòng Australia, việc tăng cường trang bị hệ thống tên lửa mới cho máy bay chiến đấu của Không quân sẽ giúp cải thiện khả năng đáp ứng các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Không quân Australia bằng cách ngăn chặn và phá hủy các bộ phát radar trên đất liền hoặc trên biển liên quan đến hệ thống phòng không của đối phương. 

Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí tại Triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng AVALON 2023 ngày 3/3, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã thông tin về việc Australia đang thúc đẩy triển khai một số hợp đồng mua sắm vũ khí, trang bị với Mỹ, trong đó có một số loại tên lửa và máy bay trinh sát chiến lược, nhưng chưa nêu rõ chủng loại.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Australia, đây là hợp đồng mua tên lửa không đối đất thứ 2 trong khuôn khổ chương trình hợp tác tăng cường tiềm lực quốc phòng của Australia và Mỹ. Trước đó, vào tháng 6/2022, Australia đã ký một hợp đồng mua sắm tên lửa tương tự  trị giá 135 triệu AUD với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược, kinh tế
Thủ tướng Australia thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược, kinh tế

VOV.VN - Từ ngày 8-11/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ. Chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chiến lược, kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Thủ tướng Australia thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược, kinh tế

Thủ tướng Australia thăm Ấn Độ thúc đẩy quan hệ chiến lược, kinh tế

VOV.VN - Từ ngày 8-11/3, Thủ tướng Australia Anthony Albanese sẽ có chuyến thăm tới Ấn Độ. Chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chiến lược, kinh tế và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Bệnh nhân Australia hy vọng có một công chúa Disney đại diện cho người khuyết tật
Bệnh nhân Australia hy vọng có một công chúa Disney đại diện cho người khuyết tật

VOV.VN - Hannah Diviney - một bệnh nhân mắc bệnh bại não bẩm sinh, hy vọng Công ty Walt Disney sẽ tạo ra một nhân vật công chúa có khiếm khuyết. Cô dẫn đầu một chiến dịch cộng đồng nhận được sự ủng hộ từ các diễn viên điện ảnh Reese Witherspoon, Jameela Jamil và Mark Hamill.

Bệnh nhân Australia hy vọng có một công chúa Disney đại diện cho người khuyết tật

Bệnh nhân Australia hy vọng có một công chúa Disney đại diện cho người khuyết tật

VOV.VN - Hannah Diviney - một bệnh nhân mắc bệnh bại não bẩm sinh, hy vọng Công ty Walt Disney sẽ tạo ra một nhân vật công chúa có khiếm khuyết. Cô dẫn đầu một chiến dịch cộng đồng nhận được sự ủng hộ từ các diễn viên điện ảnh Reese Witherspoon, Jameela Jamil và Mark Hamill.

Australia ngăn công ty Trung Quốc tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm
Australia ngăn công ty Trung Quốc tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm

VOV.VN - Mặc dù quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang được cải thiện, song lòng tin giữa hai nước vẫn còn nhiều thử thách và điều này được thể hiện qua việc Australia bác bỏ đề xuất tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm của một đối tác Trung Quốc.

Australia ngăn công ty Trung Quốc tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm

Australia ngăn công ty Trung Quốc tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm

VOV.VN - Mặc dù quan hệ giữa Australia và Trung Quốc đang được cải thiện, song lòng tin giữa hai nước vẫn còn nhiều thử thách và điều này được thể hiện qua việc Australia bác bỏ đề xuất tăng cổ phần tại công ty khai thác đất hiếm của một đối tác Trung Quốc.