Australia mua 450 xe quân sự bọc thép từ Đức

VOV.VN - Ngày 24/9, Australia tiếp nhận lô vũ khí từ Đức nhằm nâng cao khả năng tác chiến và đảm bảo việc tham gia tốt hơn các chiến dịch quân sự quốc tế.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Australia, Lục quân nước này ngày hôm nay (24/9) sẽ nhận được 211 xe trinh sát chiến đấu Boxer và các xe chiến đấu bộ binh từ Đức. Đây là lô hàng đầu tiên trong số 450 xe quân sự được Australia đặt mua từ tập đoàn công nghệ quốc phòng Rheinmetall. Trong số xe quân sự này, 25 chiếc đầu tiên được sản xuất tại Đức, số còn lại được sản xuất tại thành phố Brisbane của Australia.

Australia tiếp nhận lô vũ khí từ Đức nhằm nâng cao khả năng tác chiến và đảm bảo việc tham gia tốt hơn các chiến dịch quân sự quốc tế. Ảnh: Reuters

Một quan chức Bộ Quốc phòng Australia cho biết, loại xe chiến đấu bộ binh bọc thép thế hệ mới này sẽ được trang bị vũ khí laser năng lượng cao, các hệ thống giám sát tình báo, trinh sát và có khả năng triển khai các máy bay không người lái tấn công. Vũ khí năng lượng định hướng và máy bay không người lái là hai công nghệ mới, cùng với tên lửa siêu thanh và chiến tranh mạng, dự kiến sẽ thay đổi phương thức tác chiến của quân đội Australia.

Các xe trinh sát chiến đấu Boxer và xe chiến đấu bộ binh thuộc dự án mua sắm quốc phòng LAND 400 trị giá 15 tỉ AUD. Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynold cho biết, với lớp giáp bảo vệ tốt, hỏa lực và tính cơ động cao, Boxer có thể được sử dụng cho một loạt các nhiệm vụ từ gìn giữ hòa bình trong khu vực đến chiến đấu, đồng thời đảm bảo an toàn cho binh sĩ Australia trong tác chiến và tập trận trên khắp thế giới.

Bộ Quốc phòng Australia đầu tháng 8 vừa qua cho biết, các tập đoàn Rheinmetall của Đức và Hanwha Defense của Hàn Quốc đang được quân đội Australia xem xét hợp tác sản xuất các xe chiến đấu bộ binh mới, đồng thời cung cấp 30 khẩu pháo tự hành, cùng các phương tiện và hệ thống hỗ trợ đi kèm khác./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia phát triển thiết bị bay không người lái siêu nhỏ
Australia phát triển thiết bị bay không người lái siêu nhỏ

VOV.VN - Quân đội Australia đang đưa vào sử dụng loại thiết bị bay không người lái siêu nhỏ có khả năng hỗ trợ triển khai các hoạt động tác chiến đô thị.

Australia phát triển thiết bị bay không người lái siêu nhỏ

Australia phát triển thiết bị bay không người lái siêu nhỏ

VOV.VN - Quân đội Australia đang đưa vào sử dụng loại thiết bị bay không người lái siêu nhỏ có khả năng hỗ trợ triển khai các hoạt động tác chiến đô thị.

Cận cảnh tập trận đổ bộ tấn công của Mỹ và Australia ở Queensland
Cận cảnh tập trận đổ bộ tấn công của Mỹ và Australia ở Queensland

VOV.VN - Đổ bộ tấn công là một phần trong cuộc tập trận Talisman tháng 7 vừa qua giữa Mỹ và Australia, với sự tham gia lần đầu tiên của Nhật Bản.

Cận cảnh tập trận đổ bộ tấn công của Mỹ và Australia ở Queensland

Cận cảnh tập trận đổ bộ tấn công của Mỹ và Australia ở Queensland

VOV.VN - Đổ bộ tấn công là một phần trong cuộc tập trận Talisman tháng 7 vừa qua giữa Mỹ và Australia, với sự tham gia lần đầu tiên của Nhật Bản.

Australia và Mỹ bắt đầu diễn tập quân sự Talisman Saber
Australia và Mỹ bắt đầu diễn tập quân sự Talisman Saber

VOV.VN - Ngày 11/7, quân đội Australia, Mỹ và các nước đồng minh tiến hành cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn Talisman Saber tại bang Queensland, Australia.

Australia và Mỹ bắt đầu diễn tập quân sự Talisman Saber

Australia và Mỹ bắt đầu diễn tập quân sự Talisman Saber

VOV.VN - Ngày 11/7, quân đội Australia, Mỹ và các nước đồng minh tiến hành cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn Talisman Saber tại bang Queensland, Australia.