Ba Lan kêu gọi Mỹ tăng cường hiện diện quân đội ở sườn phía đông NATO

VOV.VN - Chính phủ Ba Lan đang thuyết phục các nước đồng minh trong NATO tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại nước này để củng cố sườn phía đông.

Theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, sự tham gia chính trị và quân sự của Mỹ ở châu Âu sẽ tiếp tục duy trì an ninh của NATO, bởi vì châu Âu là đối tác quan trọng của Mỹ.

NATO.jpg

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecky. Ảnh: Thefirstnews

Trước đó, ngày 6/6, hãng tin Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh rút 9.500 trong tổng số 52.000 binh sỹ khỏi Đức trong vòng 3 tháng tới. Đại sứ Mỹ tại Ba Lan, bà Georgette Mosbacher trên trang mạng cá nhân Twitter nhấn mạnh các cuộc đàm phán về việc tăng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Ba Lan đang diễn ra theo đúng kế hoạch./.Phản ứng trước việc chính quyền Mỹ sẽ rút 9.500 binh sĩ Mỹ rút khỏi Đức, Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho rằng một phần trong số binh sỹ đó sẽ được chuyển đến Ba Lan.Ông khẳng định Ba Lan là một đồng minh trung thành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và rất quan tâm đến việc củng cố sườn phía đông của khối này để đảm bảo khả năng phòng thủ. Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng nhấn mạnh nước này sẵn sàng triển khai lực lượng vũ trang của mình để đảm bảo an ninh sườn phía Đông của NATO.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan và Mỹ chuẩn bị ký tuyên bố hợp tác quốc phòng
Ba Lan và Mỹ chuẩn bị ký tuyên bố hợp tác quốc phòng

VOV.VN -Tổng thống Ba Lan Duda và Tổng thống Trump chuẩn bị ký một tuyên bố xác định địa điểm cho thêm 1.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan.

Ba Lan và Mỹ chuẩn bị ký tuyên bố hợp tác quốc phòng

Ba Lan và Mỹ chuẩn bị ký tuyên bố hợp tác quốc phòng

VOV.VN -Tổng thống Ba Lan Duda và Tổng thống Trump chuẩn bị ký một tuyên bố xác định địa điểm cho thêm 1.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Ba Lan.

Xem nữ phi công Ba Lan xinh đẹp lái MiG-29 sải cánh trên bầu trời
Xem nữ phi công Ba Lan xinh đẹp lái MiG-29 sải cánh trên bầu trời

VOV.VN - Đại úy Katarzyna Tomiak-Siemieniewic là nữ phi công đầu tiên của Không quân Ba Lan lái chiến đấu cơ MiG-29.

Xem nữ phi công Ba Lan xinh đẹp lái MiG-29 sải cánh trên bầu trời

Xem nữ phi công Ba Lan xinh đẹp lái MiG-29 sải cánh trên bầu trời

VOV.VN - Đại úy Katarzyna Tomiak-Siemieniewic là nữ phi công đầu tiên của Không quân Ba Lan lái chiến đấu cơ MiG-29.

9 đồng minh NATO tập trận Tobruq Legacy quy mô lớn tại Ba Lan
9 đồng minh NATO tập trận Tobruq Legacy quy mô lớn tại Ba Lan

VOV.VN - Cuộc tập trận thu hút sự tham dự của 4.800 binh sĩ tới từ Hungary, Đức, Hà Lan, Romania, Slovakia, Mỹ, Séc, Anh và nước chủ nhà Ba Lan.

9 đồng minh NATO tập trận Tobruq Legacy quy mô lớn tại Ba Lan

9 đồng minh NATO tập trận Tobruq Legacy quy mô lớn tại Ba Lan

VOV.VN - Cuộc tập trận thu hút sự tham dự của 4.800 binh sĩ tới từ Hungary, Đức, Hà Lan, Romania, Slovakia, Mỹ, Séc, Anh và nước chủ nhà Ba Lan.