Bàn giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ “bằng mặt nhưng không bằng lòng”

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 19/6 cho biết, bất chấp sự phản đối từ Quốc hội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35 vào ngày 21/6 tới.

Hãng tin CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Mike Andrews nêu rõ: “Tập đoàn sản Lockheed Martin sẽ tổ chức lễ bàn giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Forth Worth, bang Texas. Sau đó, 2 máy bay F-35 sẽ được vận chuyển đến Căn cứ Không quân Luke, bang Arizona”. Ông Andrews cho biết thêm, các phi công và nhân viên bảo trì của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến Căn cứ Không quân Luke và sẽ sớm thực hiện chuyến bay trên những chiếc máy bay này.

Máy bay F-35 của Mỹ. Ảnh: Ekathi Merini.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cùng ngày đã xác nhận thông tin trên. Ông Cavusoglu nói: “Hai máy bay chiến đấu F-35 sẽ được bàn giao cho chúng tôi vào ngày 21/6. Trước đó đã có rất nhiều nỗ lực nhằm ngăn chặn việc bàn giao này tại Thượng viện Mỹ”.

Nhà ngoại giao hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời khẳng định: “Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không bao giờ làm hại các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương. Thượng viện Mỹ không thể viện lý do Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga làm cái cớ cho quyết định của mình”.

Trước đó vào hôm 18/6, với 85 phiếu thuận và 10 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) cho năm tài khóa 2019. Dự luật này bao gồm cả điều khoản sửa đổi ngăn cản việc Mỹ bán máy bay chiến đấu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Dự luật của Thượng viện Mỹ cũng kêu gọi Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis đệ trình kế hoạch loại bỏ chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35.

Các nghị sỹ ủng hộ nêu lý do rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giam vô cớ mục sư người Mỹ Andrew Brunson với cáo buộc liên quan đến khủng bố và việc chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mua hệ phòng không S-400 của Nga. Nhiều quan chức Mỹ lo ngại, hệ thống phòng không này của Nga sẽ không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO đang được các nước đồng minh khác trong khối sử dụng.

Thổ Nhĩ Kỳ tham gia dự án phát triển máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ 5 F-35 cùng 8 quốc gia khác gồm Anh, Mỹ, Italy, Hà Lan, Canada, Australia, Na Uy và Đan Mạch. Sự hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ với tập đoàn quốc phòng khổng lồ Lockheed Martin của Mỹ bắt đầu từ những năm 1990, với thương vụ mua bán máy bay F-16.

Các công ty của Thổ Nhĩ Kỳ sau đó vẫn tiếp tục hợp tác với công ty này trong dự án F-35. Chẳng hạn như công ty Alp Aviation tham gia sản xuất thân và cánh máy bay, Ayesaş cung cấp hệ thống điều khiển tên lửa từ xa và hệ thống chụp ảnh toàn cảnh buồng lái... Dự án đã mang lại lợi nhuận khoảng 12 tỷ USD cho phía Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ
Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Ankara nhiều khả năng sẽ lựa chọn tiêm kích tàng hình Nga nếu Mỹ thông qua dự luật cấm nước này mua siêu tiêm kích F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Ankara nhiều khả năng sẽ lựa chọn tiêm kích tàng hình Nga nếu Mỹ thông qua dự luật cấm nước này mua siêu tiêm kích F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau
Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau

Thổ Nhĩ Kỳ xác định việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 của Mỹ là hai vấn đề khác nhau.

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau

Thổ Nhĩ Kỳ xác định việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 của Mỹ là hai vấn đề khác nhau.

Thổ Nhỹ Kỳ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ
Thổ Nhỹ Kỳ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

VOV.VN - Tổng cộng có khoảng 20 chiến đấu cơ F-35 sẽ được Mỹ bàn giao dần cho Thổ Nhỹ Kỳ theo từng đợt đến năm 2022.

Thổ Nhỹ Kỳ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

Thổ Nhỹ Kỳ tiếp nhận máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ

VOV.VN - Tổng cộng có khoảng 20 chiến đấu cơ F-35 sẽ được Mỹ bàn giao dần cho Thổ Nhỹ Kỳ theo từng đợt đến năm 2022.