Cái tâm cựu chiến binh làm kinh tế vùng biên giới Tây Nam

VOV.VN - Công ty của cựu chiến binh Lê Hữu Có lại không bao giờ xảy ra, bởi công ty của ông hoạt động vì cái tâm, không chỉ mang lợi ích cho công ty mà mang cả lợi ích cho người dân nghèo vùng biên giới Tây Nam có công ăn việc làm, với mức thu nhập ổn định.

Ông Lê Hữu Có, 57 tuổi, một cựu chiến binh, một doanh nhân quê ở Kiên Giang, nhưng lại lập nghiệp tại An Giang. Với bản lĩnh của một người bộ đội, ông Có không chỉ nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng từ hai bàn tay trắng, mà còn giải quyết cho hàng trăm người dân nghèo vùng biên giới Tây Nam có công ăn việc làm, với mức thu nhập ổn định.

Năm 1986, Ông Lê Hữu Có rời quân ngũ, với mong ước về quê hương xứ biển Kiên Giang để lập nghiệp. Tuy nhiên, ước mơ về quê xứ biển lập nghiệp đã không thành bởi rất nhiều lý do như: vốn, kinh nghiệm…Sau đó, ông Có đã xin làm công nhân tại một công ty bột cá tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang.

Đến năm 2012, công ty này gặp khó khăn và có khả năng phá sản, phải bán toàn bộ nhà máy. Với bản lĩnh của một người lính cụ Hồ, cùng với những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy trong thời gian làm công nhân tại đây, ông Có đã cùng một vài người bạn mua lại nhà máy để tiếp tục sản xuất. Sau hơn 1 năm vượt qua nhiều sóng gió, nhà máy này đã hoạt động hiệu quả.

Không dừng lại ở đó, năm 2015, lúc này ông Có đã có một số vốn lớn trong tay. Trong một chuyến đi du lịch cùng gia đình, qua xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang thấy một vùng đất hoang hóa, phèn mặn, nhà cửa người dân thưa thớt, ông Có đã có ý tưởng đầu tư một nhà máy sản xuất bột cá tại đây. Đầu năm 2016, ông Có đã quyết định bỏ ra hàng chục tỷ đồng để đầu tư nhà máy sản xuất bột cá tại vùng quê biên giới này.

Ông Lê Hữu Có chia sẻ, việc đầu tư nhà máy sản xuất tại xã Lương An Trà, ngoài lý do thuận tiện trong kinh doanh, ông còn có muốn giúp người dân nghèo nơi đây có việc làm và thu nhập ổn định... Theo ông Có, lúc đầu đi vào hoạt động thì gặp rất nhiều khó khăn, dần dần mới được ổn định. Nhưng 6 năm nay, thu nhập nhập của người dân lao động trong nhà máy là 7 triệu đồng trở lên. Lúc bình thường là trên dưới 100 lao động, còn lúc dịch Covid-19 thì duy trì khoảng 60%, và vẫn ổn định trong mùa mùa dịch. Bây giờ người lao động gắn bó với mình không cái gì khác là cái đồng lương ổn định; thứ hai đối xử tốt trong vấn đề sinh hoạt, ăn uống; mọi mặt an sinh xã hội là đầy đủ.

Những ngày cuối năm này, đối với nhiều công ty, doanh nghiệp…ngoài việc lo trả lương, thưởng cho công nhân, người lao động; còn phải lo thêm việc tuyển lao động vì năm nào cũng diễn ra tình trạng công nhân bỏ việc sau Tết, nhất là trong bối cảnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất như thời gian qua, thì lại càng khó khăn hơn.

Tuy nhiên, đối với Công ty của cựu chiến binh Lê Hữu Có lại không bao giờ xảy ra, bởi công ty của ông hoạt động vì cái tâm, không chỉ mang lợi ích cho công ty mà mang cả lợi ích cho người dân và địa phương vùng biên này. Đã từng trải qua nghèo khó, phải đi làm thuê, ông Có hiểu rõ những khó khăn vất vả của người dân vùng biên giới, nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động phải rời gia đình đi lao động tại các khu công nghiệp Bình Dương, TP Hồ Chí Minh hoặc đi biển… Với vai trò là người đứng đầu công ty, ông đã tuyển chọn người lao động tại địa phương. Đồng thời lên kế hoạch thu hút lao động quay về địa phương với việc trả lương bằng và cao hơn tại các khu công nghiệp.

Đặc biệt ông ưu tiên tuyển cả 2 vợ chồng vào làm tại nhà máy. Ông Có đã xây hẳn một khu tập thể để bố trí cho những cặp vợ chồng công nhân gặp khó khăn, không có nhà ở. Hiện nay, công ty có hơn 90% công nhân, người lao động là người tại địa phương. Nhiều người dân ở địa phương, trước đây làm ruộng, có người phải đi làm mướn các tỉnh khác…thu nhập không ổn định, nhưng từ khi về làm cho công ty đến nay, không những có thu nhập ổn định mà còn tiết kiệm xây cất được nhà.

Chị Nguyễn Thị Kim Biên, ấp Phú Lâm, xã Lương An Trà, là 1 trong hàng trăm người tại địa phương đang làm tại công ty chia sẻ, mọi người trong công ty đối xử với nhau như là một gia đình, nhất là anh Có, Giám đốc công ty, luôn quan tâm, chia sẻ mọi khó khăn với anh em công nhân:

Chị Biên cho biết thêm, trước chị đi cấy lúa mướn, từ khi làm công ty thì đồng lương cũng ổn định hơn, ngày nào cũng đi làm được, cũng có lương: "Dịch thì công ty làm việc 3 tại chỗ, công ty lo cho mình hết. Từ khi làm công ty đến giờ cũng tích lũy được chút ít chứ không nhiều. Ở đây Tết, công ty thưởng cho mình 1 tháng lương, năm nào rộng rãi thì công ty cho mình vô chơi bốc thăm trúng thưởng, trúng xe, trúng tivi, trúng tủ lạnh…Mình mong muốn mình làm ở đây, mình gắn bó với công ty, mong muốn công ty phát triển lâu dài, mình được làm hoài”.

Ông Trần Văn Cường Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết những năm qua, Công ty Hải Thuận An Giang, đã giải quyết việc làm cho nhiều bà con nghèo của địa phương với mức thu nhập ổn định và chăm lo đời sống cho người lao động chu đáo. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển và gợi mở cho địa phương thuần nông nhiều bài học về hướng giải quyết việc làm trong thời gian tới. Đặc biệt là ông Lê Hữu Có, với vai trò là Giám đốc công ty, trong những năm qua, ngoài việc nỗ lực xây dựng công ty phát triển, ông Có luôn quan tâm đến đến công tác an sinh xã hội, tích cực góp phần cùng địa phương phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống người dân.

Ông Trần Văn Cường khẳng định, ở đây ông Có rất quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đến đời sống công nhân của anh ấy, hầu hết người dân làm việc tại nhà máy là dân ở địa phương này; thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, nhưng ông ấy vẫn duy trì hoạt động sản xuất để tạo công ăn, việc làm cho người dân. Ngoài ra ông Có cũng hỗ trợ cho địa phương hết mình; đóng góp vào việc an sinh xã hội như: vừa qua ông Có đã đóng góp cho chiếc xe từ thiện để vận chuyển bệnh miễn phí; thứ hai là đóng góp cái đường điện, ngoài ra ông ấy còn quan tâm hỗ trợ đến đời sống người dân địa phương,  nhất là thời điểm dịch Covid-19 bùng phát.

Bản lĩnh của người lính, cùng với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm trong sản xuất kinh doanh, cựu chiến binh Lê Hữu Có đã và đang gặt hái được nhiều thành công. Chia sẻ về những dự định sắp tới, ông Có cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, không chỉ để mang lợi nhuận cho công ty, mà còn mang lại cơ hội việc làm, thu nhập ổn định cho nhiều người dân nghèo tại địa phương vùng biên này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những cựu chiến binh Quảng Ninh làm giàu từ phương châm “3 giúp”
Những cựu chiến binh Quảng Ninh làm giàu từ phương châm “3 giúp”

VOV.VN - Các cựu chiến binh đã xây dựng nên những doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực có doanh thu từ vài tỷ tới cả nghìn tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng vạn lao động.

Những cựu chiến binh Quảng Ninh làm giàu từ phương châm “3 giúp”

Những cựu chiến binh Quảng Ninh làm giàu từ phương châm “3 giúp”

VOV.VN - Các cựu chiến binh đã xây dựng nên những doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực có doanh thu từ vài tỷ tới cả nghìn tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng vạn lao động.

Cựu chiến binh Quảng Bình vượt khó khăn giúp nhau làm kinh tế
Cựu chiến binh Quảng Bình vượt khó khăn giúp nhau làm kinh tế

VOV.VN - Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đang từng ngày giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Cựu chiến binh Quảng Bình vượt khó khăn giúp nhau làm kinh tế

Cựu chiến binh Quảng Bình vượt khó khăn giúp nhau làm kinh tế

VOV.VN - Tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các thế hệ cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình đang từng ngày giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương giàu đẹp.

Chủ tịch nước tiếp Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Nga – Việt
Chủ tịch nước tiếp Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Nga – Việt

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga với bề dày gần một thế kỷ là tài sản vô giá, là nền móng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Chủ tịch nước tiếp Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Nga – Việt

Chủ tịch nước tiếp Hội Cựu chiến binh Nga tại Việt Nam và Hội Hữu nghị Nga – Việt

VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên bang Nga với bề dày gần một thế kỷ là tài sản vô giá, là nền móng vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai đất nước trong giai đoạn hiện nay.