Cán bộ chiến sĩ Vùng 3 Hải quân: Cống hiến sức trẻ bảo vệ vững chắc chủ quyền

VOV.VN - Với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của tổ quốc được phân công, những năm qua, Vùng 3 Hải quân luôn vững vàng cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thềm lục địa khu vực miền Trung.

Dẫu còn nhiều gian khó, song mỗi cán bộ chiến sĩ (CBCS) Vùng 3 Hải quân đã cống hiến sức trẻ, tài năng, có những đóng góp tích cực bằng việc làm thực tế trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, có sức lan toả sâu rộng đã xuất hiện trong Phong trào thi đua quyết thắng từng giai đoạn, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Vùng trong tình hình mới.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính  ủy Vùng 3 Hải quân cho biết: "Khí thế thi đua đã làm “hồi sinh” đưa về như nguyên bản nhà sản xuất các trang bị, tàu thuyền có tuổi thọ trên 35 năm, thậm chí có tàu đến 70 năm. Bằng các mô hình cụ thể, sáng tạo như:“Tàu chính quy - mẫu mực”, Kho, Trạm “Chính quy - an toàn”, kết hợp với phong trào nghiên cứu, phát huy, đẩy mạnh sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tổ chức, tham gia có hiệu quả các hội thi, hội thao mà công tác kỹ thuật của Vùng 3 trong 5 năm qua đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ mới, khó và phức tạp."

Khẳng định của Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy Vùng 3 Hải quân về những đóng góp quan trọng của các điển hình tiên tiến giai đoạn 2019-2024 vào nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Vùng 3 Hải quân. Các điển hình ấy là tập thể, là mỗi cá nhân trong các đơn vị trong toàn Vùng, có phẩm chất năng lực toàn diện, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có nhiều sáng kiến góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

Là thuyền trưởng Tàu 851, Hải đội 314, Lữ đoàn 161 với nhiều nhiệm vụ trực chốt, bảo vệ chủ quyền, TKCHCN, bảo vệ các hoạt động kinh tế biển, Tàu được trang bị nhiều trang thiết bị, vũ khí mới, hiện đại. Qua thực tiễn công việc, Đại úy Lương Hoàn Bản luôn trăn trở làm sao để CBCS khai thác sử dụng vũ khí thành thạo, nhất là thủy lôi UDM và hệ thống Rô bốt PLUTO PLUS - một thiết bị ngầm hoàn toàn mới trên tàu. Bản đã có sáng kiến, nghiên cứu thiết kế “Mô hình cắt bổ thủy lôi UDM” và “Mô hình hệ thống Rô bốt PLUTO PLUS và hướng dẫn vận hành thao tác hệ thống”. Khi các mô hình được đưa vào ứng dụng trên tàu, cán bộ chiến sỹ  nhanh chóng nắm bắt, làm chủ, tự tin thao tác thuần thục VKTBKT mới. Sáng kiến của Bản đã đạt giải C giải thưởng sáng tạo Nguyễn Phan Vinh, giải Khuyến khích Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22.

Đại úy Lương Hoàn Bản cho biết: "Sáng kiến cải tiến kỹ thuật của tôi đưa vào thực tiễn, cán bộ, chiến sĩ đều nhanh chóng nắm bắt, làm chủ, được trang bị kỹ thuật mới và các trang bị đặc thù của đơn vị, giúp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, chiến đấu tại đơn vị. Đó cũng chính là động lực để tôi và cả nhóm tiếp tục say mê học tập, nghiên cứu, cải tiến những vấn đề đặt ra trong quá trình huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu thực tiễn tại tàu. Tôi nhận thức rõ rằng để mỗi cá nhân làm tốt công việc của mình, cống hiến tốt hơn, trước hết cần phải vững nền chắc gốc, tiếp đó là trau dồi được bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhận thức về tình hình, nhiệm vụ đúng đắn, đặc biệt là quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi cá nhân phải trên tinh thần nhiệt huyết, xung kích, sáng tạo với sự cố gắng, nỗ lực cao nhất."

Với đặc thù tại đơn vị chiến đấu tàu mặt nước, trong quá trình huấn luyện của ngành hỏa lực, không gian của vị trí chiến đấu chật hẹp gây khó khăn cho việc tổ chức giảng dạy, huấn luyện chiến đấu, Thượng úy Trần Xuân Tĩnh, Tập sự Phó Thuyền trưởng, Tàu 274, Hải đội 132, Lữ đoàn 172 đã thiết kế thành công 2 sáng kiến phần mềm mô phỏng, ứng dụng rất hiệu quả trong công tác huấn luyện chiến đấu ở đơn vị, trong đó sáng kiến phần mềm “Cơ sở hình thái chiến thuật phương pháp bắn đón và máy tính cầm tay tính toán lượng bắn đón” đã được ứng dụng hiệu quả trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Sáng kiến cũng đạt giải C giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo Nguyễn Phan Vinh”.

Thượng úy Trần Xuân Tĩnh chia sẻ: "Là một cán bộ, chiến sĩ hải quân, tôi luôn tích cực nghiên cứu, trao đổi với các đồng chí, đồng đội để đưa ra các cách làm hay, sáng tạo, để làm sao tạo được nhiều mô hình hay nhất, sáng tạo nhất, ứng dụng vào hiệu quả huấn luyện chiến đấu của đơn vị. Tôi luôn trao đổi kinh nghiệm để có thêm sáng kiến và nhiều mô hình hay hơn nữa. Để có được thêm nhiều mô hình ứng dụng tốt trong huấn luyện chiến đấu của đơn vị, bản thân tôi phải luôn tích cực học tập, cố gắng rèn luyện nhiều hơn nữa trong quá trình học tập, công tác để hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cấp trên giao, xứng đáng với truyền thống của Hải quân nhân dân Việt Nam."

Huấn luyện kỹ thuật chiến đấu bộ binh (bắn súng AK) là một nội dung nằm trong chương trình huấn luyện chiến đấu hàng năm của Vùng. Do số lượng quân số đông, phân tán nên việc tổ chức thực hành bắn cần phải thực hiện nhanh gọn, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, các bộ phận bảo đảm bắn. Mặt khác, do quân số tham gia bắn lớn dẫn đến việc bảo đảm bắn của nhân viên quân khí gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, Đại úy Nguyễn Xuân Vũ, Ngành trưởng, Trung tâm đảm bảo kỹ thuật Vùng 3 Hải quân đã có sáng kiến “Thiết bị tháo lắp đạn súng tiểu liên AK”. Sáng kiến  đưa vào hoạt động đã tăng hiệu quả, rút ngắn thời gian trong quá trình kiểm tra bắn đạn thật tại đơn vị, tạo tâm lí an tâm cho bộ đội khi thao tác, góp phần làm tăng khả năng sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Đại úy Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh: "Mong muốn lớn nhất của tôi là được tiếp tục cống hiến bằng cách là mình nghiên cứu, phát hiện ra những vấn đề đang tồn tại ở đơn vị để từ đó mình có những ý tưởng thực hiện,sáng tạo ra mô hình học cụ giúp bộ đội đỡ vất vả, tiết kiệm cho đơn vị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Để thực hiện được những điều đó, tôi luôn duy trì ngọn lửa đam mê, nhìn vào những tấm gương của cha anh đi trước, phát huy những truyền thống mà cha anh để lại. Từ đó mình có những ý chí, khát vọng, niềm tin để góp một phần công sức nhỏ bé của mình, xứng đáng với thế hệ cha anh; bản thân phải tích cực học tập để tiếp tục nâng cao trình độ của mình, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và sáng kiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới."

Có thể thấy, phong trào Thi đua quyết thắng đã trực tiếp góp phần xây dựng Vùng 3 Hải quân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ luôn có nhận thức đúng đắn về tình hình nhiệm vụ; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng cống hiến, sáng tạo, luôn khẳng định bản lĩnh, ý chí kiên cường, kiên gan nơi đầu sóng, ngọn gió, nỗ lực cống hiến cho biển đảo Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vùng 3 Hải quân: Sáng tạo, trách nhiệm, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo
Vùng 3 Hải quân: Sáng tạo, trách nhiệm, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có nhiều đổi mới về nội dung cũng như có nhiều giải pháp để phong trào thi đua quyết thắng thực chất, hiệu quả, tạo sự lan tỏa lớn. 

Vùng 3 Hải quân: Sáng tạo, trách nhiệm, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

Vùng 3 Hải quân: Sáng tạo, trách nhiệm, vững vàng bảo vệ chủ quyền biển đảo

VOV.VN - Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã có nhiều đổi mới về nội dung cũng như có nhiều giải pháp để phong trào thi đua quyết thắng thực chất, hiệu quả, tạo sự lan tỏa lớn. 

Tàu 471 Vùng 4 Hải quân cấp cứu, tiếp nhận ngư dân bị đứt lìa tay
Tàu 471 Vùng 4 Hải quân cấp cứu, tiếp nhận ngư dân bị đứt lìa tay

VOV.VN - Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa kịp thời cấp cứu và đưa ngư dân tàu cá ĐNa90990TS bị nạn do tai nạn lao động vào đảo Song Tử Tây điều trị kịp thời, an toàn.

Tàu 471 Vùng 4 Hải quân cấp cứu, tiếp nhận ngư dân bị đứt lìa tay

Tàu 471 Vùng 4 Hải quân cấp cứu, tiếp nhận ngư dân bị đứt lìa tay

VOV.VN - Tàu 471, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân vừa kịp thời cấp cứu và đưa ngư dân tàu cá ĐNa90990TS bị nạn do tai nạn lao động vào đảo Song Tử Tây điều trị kịp thời, an toàn.

Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển
Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển

VOV.VN - Nhiều năm qua, Lữ đoàn 172 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tập trung đổi mới phương pháp xử lý các tình huống; duy trì đồng bộ khả năng sẵn sàng chiến đấu và là điểm tựa của ngư dân trên biển. Lữ đoàn 172 đã nhận đỡ đầu con em ngư dân hoàn cảnh khó khăn đến khi các em đủ 18 tuổi; tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phụ trách.

Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển

Lữ đoàn 172 - Vùng 3 Hải quân: Điểm tựa ngư dân trên biển

VOV.VN - Nhiều năm qua, Lữ đoàn 172 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu, tập trung đổi mới phương pháp xử lý các tình huống; duy trì đồng bộ khả năng sẵn sàng chiến đấu và là điểm tựa của ngư dân trên biển. Lữ đoàn 172 đã nhận đỡ đầu con em ngư dân hoàn cảnh khó khăn đến khi các em đủ 18 tuổi; tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn phụ trách.