Cận cảnh cuộc tập trận lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO

VOV.VN - Cuộc tập trận quy mô lớn nhất từ thời Chiến tranh Lạnh của NATO diễn ra ở Na Uy từ ngày 25/9 với sự tham gia của 40.000 binh sỹ của hơn 30 nước.

Hơn 10.000 xe quân sự, 65 tàu chiến và 25 máy bay đến từ 31 nước, trong đó có tất cả 29 nước thành viên NATO cùng hai đối tác Phần Lan và Thụy Điển tham gia cuộc tập trận.Ảnh: Cột nước bắn trắng xóa ngoài khơi bờ biển Trondheim, Na Uy khi các binh sỹ NATO tập trận tại đây.
NATO cho biết mục đích của cuộc tập trận Trident Juncture 2018 là nhằm nâng cao khả năng chiến đấu khi một nước thành viên NATO bị tấn công. Ảnh: lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập dưới thời tiết giá lạnh trong khuôn khổ cuộc tập trận của NATO ở Iceland.
Nga chỉ trích cuộc tập trận của NATO là hành động khiêu khích và nhằm chống lại Nga. Trong ảnh là lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ.
Tàu hộ tống HNOMS Storm và HNMOS Skudd của Hải quân Hoàng gia Na Uy chạy song song với tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ ngoài khơi Vestfjordern của Na Uy.
Các binh sỹ Đức trong cuộc tập trận Trident Juncture ở Na Uy.
Chiếc F/A-18E Super Hornet cất cánh từ tàu sân bay USS Harry S. Truman trong khuôn khổ cuộc tập trận Trident Juncture ở Biển Na Uy.
Các binh sỹ của đơn vị bộ binh Anh trong cuộc tập trận Trident Juncture gần Rena, Na Uy.
Máy bay quân sự bay trên bầu trời Trondheim, Na Uy khi NATO tập trận.
Một đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ tiến hành diễn tập.
Chiếc máy bay V-22 Osprey xuất hiện trong cuộc tập trận.
Tàu USS Iwo Jima của Hải quân Mỹ ở Vịnh Faxa Bay, Reykjavik, Iceland.
Tàu đổ bộ và trực thăng ngoài khơi Trondheim của Na Uy.
Chiếc V-22 Osprey và tàu chiến của NATO ở ngoài khơi Trondheim.
Tàu hộ tống HSwMS Karlstad của Hải quân Hoàng gia Thụy Điển tới Trondheim để tham gia tập trận.
Cầu vồng xuất hiện đằng sau chiếc CF-188 Hornet của Không quân hoàng gia Canada tham gia cuộc tập trận ở Bodo, Na Uy.
Hai chiếc CF-188 Hornet trên đường bằng chuẩn bị cất cánh.
Các đơn vị của Anh và Đức lập đội hình chuẩn bị vượt sông.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tới thị sát cuộc tập trận ở Trondheim.
Các binh sỹ Ireland tập kết ở Hoek van Holland để hành quân tới Na Uy trong khuôn khổ cuộc tập trận.
Binh sỹ Anh trong cuộc diễn tập vượt sông gần Rena, Na Uy.
Binh sỹ Na Uy đứng gác khi các thiết bị quân sự của Đức được bốc dỡ ở Fredrikstad, Na Uy.
Các tàu chiến xuất hiện trong cuộc tập trận của NATO ở Trondheim, Na Uy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh
Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

VOV.VN-Triden Juncture, cuộc tập trận chung lớn nhất của NATO sau Chiến tranh Lạnh, diễn ra tại Na Uy dưới thời tiết khắc nhiệt, nhiệt độ chỉ khoảng -10 độ C.

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

Ảnh: Binh sỹ NATO tập luyện cho cuộc tập trận Trident trong tuyết lạnh

VOV.VN-Triden Juncture, cuộc tập trận chung lớn nhất của NATO sau Chiến tranh Lạnh, diễn ra tại Na Uy dưới thời tiết khắc nhiệt, nhiệt độ chỉ khoảng -10 độ C.

Ảnh: NATO rầm rộ chuẩn bị tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh
Ảnh: NATO rầm rộ chuẩn bị tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Quân đội các nước NATO đang ở Na Uy để tham gia vào cuộc tập trận chung Trident Juncture nhằm ngăn chặn cái gọi là "mối đe dọa từ Nga".

Ảnh: NATO rầm rộ chuẩn bị tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh

Ảnh: NATO rầm rộ chuẩn bị tập trận lớn nhất từ sau Chiến tranh Lạnh

VOV.VN - Quân đội các nước NATO đang ở Na Uy để tham gia vào cuộc tập trận chung Trident Juncture nhằm ngăn chặn cái gọi là "mối đe dọa từ Nga".