Chuyên gia cảnh báo những điểm nóng có thể làm bùng phát Thế chiến 3

VOV.VN-Theo chuyên gia Nga, những mối đe dọa quân sự xét trên tổng thể không hề suy yếu đi, trái lại ngày càng mạnh lên và có thể khiến Thế chiến 3 bùng phát.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Tên lửa và Pháo binh Nga, tiến sỹ khoa học quân sự Konstantin Sivkov nêu những mối đe dọa quân sự chính và những địa điểm có thể bùng phát Thế chiến 3. Chuyên gia Sivkov nhận định, những mối đe dọa quân sự xét trên tổng thể không hề suy yếu mà ngày càng mạnh lên bởi những mâu thuẫn không ngừng gia tăng dưới sự hỗ trợ của “giới tinh hoa xuyên quốc gia”.

Chuyên gia Nga cảnh báo về những địa điểm mà Thế chiến 3 có thể bùng phát. Ảnh: USAFE

Theo ông Sivkov, những nơi xảy ra bất ổn có khả năng dẫn đến xung đột quân sự bao gồm khu vực các quốc gia thuộc khối Cộng đồng Các quốc gia Độc lập SNG ở khu vực Trung Á, những cuộc chiến tại Syria, Iraq và Afghanistan, vấn đề giữa Ấn Độ và Pakistan cũng như căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Iran và Mỹ.

Việc 1 quốc gia độc lập của người Kurd được thành lập trên cơ sở ly khai lãnh thổ tại Iraq và Syria có thể trở thành ngòi nổ cho 1 cuộc xung đột quân sự mới ở khu vực Trung Đông, đồng thời việc Mỹ, Israel, nhiều quốc gia thành viên NATO và các đồng minh Arab gia tăng căng thẳng với Iran cũng là ngòi nổi khác cho xung đột quân sự ở khu vực này.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc về tranh chấp trên biển Hoa Đông, tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản xung quanh quần đảo Kuril, tình hình trên bán đảo Triều Tiên... vẫn là nguy cơ xung đột quân sự về trung hạn.

Nhận xét về tình hình của Nga, chuyên gia Sivkov nhận định Nga có thể phải triển khai các hoạt động quân sự ở tất cả các quy mô –  trong đó có thể bao gồm những xung đột biên giới ở các khu vực trọng yếu kéo dài từ vài ngày cho đến vài tháng với sự tham gia của từ 2.000 đến 10.000 quân nhân; thậm chí có thể phải tham gia vào những cuộc chiến tranh cục bộ kéo dài nhiều năm.

Chuyên gia Sivkov cũng cảnh báo về nguy cơ xảy ra cuộc chiến tổng lực nhằm vào Nga trên một số hướng chiến lược, kéo dài nhiều năm với sự tham gia của hơn 20 triệu người. Những cuộc chiến tranh như vậy có thể dẫn đến thay đổi to lớn về địa chính trị cũng như hệ thống lãnh đạo của các nước lớn và quyền kiểm soát các khu vực trọng yếu của thế giới, những cuộc chiến này được tính là Thế chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Ám ảnh gương mặt những bé gái ôm búp bê trong Thế chiến thứ 2
Ảnh: Ám ảnh gương mặt những bé gái ôm búp bê trong Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Những bức ảnh đen trắng được chụp vào Thế chiến thứ 2 với các câu chuyện đau lòng về những bé gái ôm búp bê đã để lại nhiều day dứt và ám ảnh.

Ảnh: Ám ảnh gương mặt những bé gái ôm búp bê trong Thế chiến thứ 2

Ảnh: Ám ảnh gương mặt những bé gái ôm búp bê trong Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Những bức ảnh đen trắng được chụp vào Thế chiến thứ 2 với các câu chuyện đau lòng về những bé gái ôm búp bê đã để lại nhiều day dứt và ám ảnh.

Ảnh: Cuộc sống đời thường yên bình ở Pháp trước Thế chiến thứ 2
Ảnh: Cuộc sống đời thường yên bình ở Pháp trước Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Những khoảnh khắc yên bình của nước Pháp trước Thế chiến thứ 2 hiện lên sống động và ấn tượng qua các bức ảnh của nhiếp ảnh gia F. S. Lincoln.

Ảnh: Cuộc sống đời thường yên bình ở Pháp trước Thế chiến thứ 2

Ảnh: Cuộc sống đời thường yên bình ở Pháp trước Thế chiến thứ 2

VOV.VN - Những khoảnh khắc yên bình của nước Pháp trước Thế chiến thứ 2 hiện lên sống động và ấn tượng qua các bức ảnh của nhiếp ảnh gia F. S. Lincoln.

Dự báo Thế chiến 3 qua mổ xẻ các cuộc chiến tranh tàn khốc trước đây
Dự báo Thế chiến 3 qua mổ xẻ các cuộc chiến tranh tàn khốc trước đây

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ phân tích xu hướng chiến tranh trên thế giới giai đoạn 1823-2003 và dự báo nguy cơ Thế chiến 3 tàn khốc trong tương lai.

Dự báo Thế chiến 3 qua mổ xẻ các cuộc chiến tranh tàn khốc trước đây

Dự báo Thế chiến 3 qua mổ xẻ các cuộc chiến tranh tàn khốc trước đây

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu ở Mỹ phân tích xu hướng chiến tranh trên thế giới giai đoạn 1823-2003 và dự báo nguy cơ Thế chiến 3 tàn khốc trong tương lai.

Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2
Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ việc đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến 2, Mỹ và Anh đã cung cấp đáng kể lương thực và vũ khí cho Hồng quân Liên Xô.

Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2

Mỹ viện trợ vũ khí giúp Hồng quân nâng sức chiến đấu trong Thế chiến 2

VOV.VN - Nhằm hỗ trợ việc đánh bại chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến 2, Mỹ và Anh đã cung cấp đáng kể lương thực và vũ khí cho Hồng quân Liên Xô.

Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2
Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2

VOV.VN - Stalin là lãnh đạo tối cao của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức. Thời kỳ đó, ông có một boong-ke kiên cố bí mật nằm ở Samara.

Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2

Cận cảnh boong-ke bí mật của lãnh tụ Liên Xô Stalin thời Thế chiến 2

VOV.VN - Stalin là lãnh đạo tối cao của Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức. Thời kỳ đó, ông có một boong-ke kiên cố bí mật nằm ở Samara.