Cô giáo trẻ ở Đắk Lắk viết đơn tình nguyện nhập ngũ

VOV.VN - Theo Hồng Anh, trở thành người chiến sĩ là cách để chị tiếp nối truyền thống gia đình, một ước mơ từ khi còn nhỏ tuổi.

 Trong số hơn 2.550 công dân nhập ngũ tại tỉnh Đắk Lắk năm nay, có nhiều người là đảng viên, từng học tại các trường đại học, cao đẳng. Với lòng cảm phục và tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam, họ viết đơn tình nguyện nhập ngũ, mong được tham gia viết tiếp truyền thống vinh quang của của Quân đội. 

Tuần đầu tiên trở lại với trường lớp của cô giáo trẻ Lê Thị Hồng Anh, 25 tuổi, ở xã Cư Êbuôr, thành phố Buôn Ma Thuột, diễn ra trong tâm trạng khó tả. Cầm giấy gọi nhập ngũ trên tay,  Hồng Anh có phần luyến tiếc nhưng nhiều hơn là vui mừng vì mơ ước trở thành một quân nhân đã trong tầm tay. 

Theo Hồng Anh, trở thành người chiến sĩ là cách để chị tiếp nối truyền thống gia đình, một ước mơ từ khi còn nhỏ tuổi: “Cụ nội tôi là Mẹ Việt Nam Anh hùng, một số anh em của cụ và con cụ là liệt sĩ, nên tôi rất yêu màu xanh áo lính. Ban đầu, bố mẹ tôi lo lắng vì tôi là con gái, ra thao trường huấn luyện vất vả, mưa nắng. Tuy nhiên, thấy tôi quyết tâm, gia đình đã động viên và ủng hộ. Do vậy, tôi quyết định sống hết mình với tuổi trẻ và viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự”.

Còn đảng viên trẻ Phương Bắc Bkrông (20 tuổi, dân tộc Ê Đê, ở buôn Cuăh, xã Ea Na, huyện Krông Ana) cũng tạm gác lại việc học ở trường cao đẳng, viết đơn nhập ngũ. Phương Bắc hình dung môi trường quân ngũ là môi trường đặc biệt để tuổi trẻ rèn luyện, cả về sức khỏe và kỹ năng, trình độ và ý chí.

“Vào quân ngũ, tôi sẽ cố gắng rèn luyện tốt các bài huấn luyện võ thuật để nâng cao sức khỏe. Tôi cũng sẽ tập trung học các giáo trình chính trị thật tốt để hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị và phấn đấu trở thành người lính bộ đội Cụ Hồ" - Phương Bắc Bkrông chia sẻ.

Từng tham gia nghĩa vụ quân sự vào năm 1990, ông Y Tách Bkrông, bố của anh Phương Bắc Bkrông, rất đồng tình ủng hộ, động viên con tham gia nghĩa vụ quân sự đợt này để con vừa cống hiến, vừa rèn luyện bản thân trong môi trường quân đội, dù phải tạm gác lại việc học.

"Tôi làm công tác tư tưởng cho cháu sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Môi trường huấn luyện trong quân đội thường rất khắc nghiệt, gian khổ, đòi hỏi phải tự học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất, đạo đức và tính kỷ luật. Cháu cần cố gắng phấn đấu vượt qua 3 tháng huấn luyện để có thể đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần thực hiện hoài bão của sức trẻ để bảo vệ quê hương, đất nước" - Ông Y Tách Bkrông nói.

Mùa tuyển quân năm nay, tỉnh Đắk Lắk gọi khám sức khỏe 10.373 công dân. Trong đó, 2.553 công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, bao gồm 3 nữ, 8 đảng viên, 162 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp. Đại tá Niê Ta, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh – Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển quân tỉnh Đắk Lắk cho biết công tác giao - nhận quân đã được các đơn vị và địa phương chuẩn bị chu toàn, sẵn sàng triển khai vào ngày 13/2 tới.

Đại tá Niê Ta đánh giá, 100% công dân nhập ngũ đợt này có sức khỏe tốt, nhận thức rõ về trách nhiệm của bản thân: “Năm nay có trên 500 công dân trẻ ở tỉnh tình nguyện viết đơn nhập ngũ, cao hơn các năm trước nhiều, đây là tín hiệu đáng mừng. Thế hệ trẻ ngày nay đã ý thức hơn trong việc nhận thức trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các em đều có học vấn cao, sẵn sàng cống hiến trí tuệ, sức lực để xây dựng quân đội chính quy, hiện đại”.

Những công dân trẻ như Lê Thị Hồng Anh, Phương Bắc Bkrông hay nhiều bạn trẻ khác ở Đắk Lắk, dù hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều chung quyết tâm muốn kế thừa phát huy truyền thống cách mạng và cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Họ đang sống hết mình với tuổi trẻ và lan tỏa tinh thần yêu nước trong cộng đồng.

Hai anh em tình nguyện lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Những ngày đầu Xuân Ất Tỵ, trong ngôi nhà nhỏ của bà Trần Thị Quế (tại tổ 11, khu phố Lam Sơn, phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhộn nhịp tiếng nói, cười của mọi người đến chúc mừng, khích lệ 2 con trai của bà chuẩn bị lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ với Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công dân nữ nhập ngũ phải có chiều cao từ 1,60m trở lên
Công dân nữ nhập ngũ phải có chiều cao từ 1,60m trở lên

VOV.VN - Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy địn: công dân nữ nhập ngũ phải có chiều cao từ 1,60m trở lên, ngoại hình cân đối, quân dung tươi tỉnh; chưa lập gia đình, chưa có con.

Công dân nữ nhập ngũ phải có chiều cao từ 1,60m trở lên

Công dân nữ nhập ngũ phải có chiều cao từ 1,60m trở lên

VOV.VN - Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy địn: công dân nữ nhập ngũ phải có chiều cao từ 1,60m trở lên, ngoại hình cân đối, quân dung tươi tỉnh; chưa lập gia đình, chưa có con.

Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân
Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Văn Vị: "Quân đội là trường học lớn để các thế hệ thanh niên có thể rèn luyện bản thân và trưởng thành. Được nhập ngũ phục vụ trong quân đội là góp phần bảo vệ Tổ quốc, là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân. Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam".

Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân

Lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Văn Vị: "Quân đội là trường học lớn để các thế hệ thanh niên có thể rèn luyện bản thân và trưởng thành. Được nhập ngũ phục vụ trong quân đội là góp phần bảo vệ Tổ quốc, là niềm tự hào, vinh dự của mỗi công dân. Quân đội là trường học lớn của thanh niên Việt Nam".

Gia Lai có gần 2.900 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự
Gia Lai có gần 2.900 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Dự kiến ngày 13/2 tới đây, 17 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ xuất quân cho gần 2.900 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Gia Lai có gần 2.900 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự

Gia Lai có gần 2.900 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự

VOV.VN - Dự kiến ngày 13/2 tới đây, 17 huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Gia Lai sẽ đồng loạt tổ chức lễ xuất quân cho gần 2.900 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.