Đài Loan (Trung Quốc) sẽ tăng gấp đôi các cuộc tập trận và tập bắn vào 2022

VOV.VN - Cơ quan Quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) mới đây cho biết, vùng lãnh thổ này sẽ tăng cường huấn luyện cho quân dự bị vào năm 2022, trong đó sẽ tăng gấp đôi các cuộc tập trận và tập bắn.

Bắt đầu từ năm 2022, Cơ quan Quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) sẽ đẩy mạnh công tác huấn luyện bồi dưỡng bắt buộc đối với một số lực lượng dự bị từ 5-7 ngày hiện nay tăng lên 14 ngày, để nâng cao sức chiến đấu.

Theo đó, các binh sĩ dự bị sẽ tham gia chương trình huấn luyện chiến đấu trong 56 giờ thay vì nửa ngày như trước đây, cùng với việc tăng gấp đôi số đạn trong các bài tập bắn. Chương trình huấn luyện mới sẽ được áp dụng cho khoảng 13% trong số 110.000 binh sĩ dự bị.

Theo giới phân tích, việc Đài Loan (Trung Quốc) đẩy mạnh các chương trình huấn luyện quân dự bị là nhằm đối phó với những lo ngại từ Trung Quốc đại lục.

Theo thông báo của không quân Đài Loan (Trung Quốc), chỉ trong ngày 1/11 có 6 lượt máy bay, gồm 1 máy bay chống ngầm (Y-8ASW), 1 máy bay gây nhiễu từ xa (Y-8EW), 4 máy bay tiêm kích (J-10) của quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan. Trong tháng 10, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đã điều gần 200 lượt máy bay áp sát quần đảo Đài Loan để tập trận với lý do nhằm ngăn chặn các hành động khiêu khích, ly khai và các nỗ lực can thiệp của nước ngoài.

Thời gian gần đây, quan hệ giữa 2 bờ eo biển Đài Loan và quan hệ Trung – Mỹ có dấu hiệu nóng lên sau khi Mỹ bày tỏ thái độ ủng hộ vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) gia nhập một số tổ chức của Liên Hợp Quốc và việc các nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) lần đầu tiên xác nhận sự hiện diện của một nhóm binh sĩ Mỹ trên đảo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc điều hơn 700 máy bay áp sát Đài Loan
Trung Quốc điều hơn 700 máy bay áp sát Đài Loan

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, quân đội Trung Quốc đã nhiều lần đưa máy bay quân sự áp sát Đài Loan, vùng lãnh thổ chờ thống nhất của nước này. Con số này càng đạt mức kỷ lục trong tháng 10, thời điểm quan hệ giữa 2 bên có dấu hiệu nóng lên.

Trung Quốc điều hơn 700 máy bay áp sát Đài Loan

Trung Quốc điều hơn 700 máy bay áp sát Đài Loan

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, quân đội Trung Quốc đã nhiều lần đưa máy bay quân sự áp sát Đài Loan, vùng lãnh thổ chờ thống nhất của nước này. Con số này càng đạt mức kỷ lục trong tháng 10, thời điểm quan hệ giữa 2 bên có dấu hiệu nóng lên.

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan
Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

Trung Quốc phản ứng gay gắt trước sự hiện diện của quân đội Mỹ ở Đài Loan

VOV.VN - Ngay sau xác nhận lần đầu của lãnh đạo Đài Loan về sự hiện diện của quân đội Mỹ trên hòn đảo này, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã đồng loạt đưa ra các phản ứng gay gắt trước động thái được nhận định là đã vượt “lằn ranh đỏ” này. 

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc
Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc vừa cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ sau tuyên bố “ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cách có ý nghĩa vào hệ thống Liên Hợp Quốc” của Ngoại trưởng Antony Blinken.

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

Trung Quốc và Mỹ lại căng thẳng vì sự tham gia của Đài Loan ở Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Trung Quốc vừa cho biết đã “giao thiệp nghiêm khắc” với Mỹ sau tuyên bố “ủng hộ Đài Loan (Trung Quốc) tham gia một cách có ý nghĩa vào hệ thống Liên Hợp Quốc” của Ngoại trưởng Antony Blinken.