Đảng viên biên phòng trên tuyến biên giới Tây Nam

VOV.VN - Qua 12 năm triển khai, thực hiện quyết định của Tỉnh ủy Long An về quy định tạm thời phân công đảng viên bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã và sinh hoạt tại các chi bộ ấp khu vực biên giới đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Tuyến biên giới thuộc tỉnh Long An giáp với nước bạn Campuchia dài hơn 134 km. Ở vùng biên xa xôi, cách trở, tại những khu vực phân giới cắm mốc, vai trò hạt nhân của Đảng viên biên phòng tiếp tục được thể hiện rõ nét, là nơi gửi trao niềm tin của người dân trong nhiệm vụ quản lý, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới.

Lòng dân yên – biên giới vững

"Các anh thường xuyên xuống với dân trao đổi về tình hình an ninh biên giới cũng như tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con nắm thêm…

Quân lo cho dân đầy đủ vầy thì không có gì mừng bằng. Bà con ở đây ngày càng có cuộc sống tốt hơn, bà con mừng lắm… 

Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong, các anh về với bà con chúng tôi cùng ăn, cùng ở và cùng làm, như tôi tuổi già khó tính mà thấy các anh tôi rất quý"- Đó là một vài ý kiến của người dân gần Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bình Hiệp.

Sau mỗi ca trực, Trung úy Trần Bình Nam, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An lại dành thời gian đến nhà ông Võ Văn Dũng, người dân tại địa phương để trò chuyện, thăm hỏi.

Mỗi khi nhà ông Dũng có việc, Trung úy Nam đều luôn kịp thời có mặt để hỗ trợ, giúp đỡ. Căn nhà đơn sơ mái lá của ông Dũng nằm đối diện với đường biên giới, chỉ cách nước bạn Campuchia một con kênh nay được sửa sang khang trang và ấm áp hơn nhờ những người lính biên phòng.

Ông Dũng xúc động: "Không phải đồng chí Nam thường xuyên gắn bó với gia đình tôi, giúp mỗi chúng tôi không thôi mà thấy còn giúp nhiều gia đình khác nữa. Hiện tại, gia đình tôi khó khăn, vừa rồi lợp nhà không có tiền mướn người lợp. Nhờ các anh đồn Biên phòng lợp lá giúp và đóng đinh. Đây chỉ là chuyện nhỏ, còn chuyện lớn mỗi khi nước về tự động mấy anh tới cắt lúa giúp luôn cho bà con"

Ấp 3, xã Thạnh Trị, thị xã Kiến Tường là một trong những ấp khó khăn trên khu vực biên giới tỉnh Long An. Người dân mưu sinh chủ yếu bằng nghề trồng trọt, chăn thả trâu bò…  

Hiện nay, có một số hộ dân có đất canh tác vượt qua đường biên giới (từ khu vực mốc 201.2 đến 202.2 ấp Bình Bắc). Đây là nơi đang thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc phân giới, cắm mốc trên tuyến biên giới Long An tiếp giáp Vương quốc Campuchia.

Theo ông Lương Văn Mười, đảng viên Chi bộ ấp 3, xã Thạnh Trị, đảng viên biên phòng về tham gia sinh hoạt cùng chi bộ ấp đã thông báo kịp thời tình hình nội, ngoại biên, tuyên truyền văn bản Luật Biên phòng Việt Nam, Nghị định thư, các Hiệp ước về biên giới… Ngược lại việc tham gia cấp ủy, tham gia sinh hoạt tại cơ sở, đảng viên biên phòng cũng nắm chặt chẽ hơn cuộc sống của bà con. 

Từ những hỗ trợ giúp đỡ rất thiết thực, sát thực tiễn chất lượng cuộc sống, dân trí ở đây được nâng lên, việc cảm thụ các nội dung tuyên truyền về an ninh trật tự, biên giới chủ quyền vì thế được bà con chấp hành tốt.

Ông Lương Văn Mười chia sẻ" "ở Đồn có đặt ra chương trình mỗi tuần một địa chỉ để xuống giúp dân. Mỗi dịp lễ tết các anh còn tặng quà chăm lo đời sống. Địa phương có nhà dột nát hư hỏng các anh cũng kịp thời đến sửa chữa giúp đỡ… Bà con ai cũng quý mến bộ đội".

An dân giữ đất biên cương

Thiếu tá Lê Minh Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thạnh Trị, Biên phòng tỉnh Long An cho biết, vừa qua đơn vị cử hai đảng viên tham gia cấp ủy xã, tám đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, 10 đảng viên giúp đỡ 35 hộ gia đình.

Các cán bộ làm nhiệm vụ đều được địa phương đánh giá cao, được nhân dân tin yêu. Từ các chính sách, giải pháp giúp người dân biên giới an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống Đảng viên càng sâu sát với nhân dân, qua đó nắm chắc thông tin cơ sở, báo cáo cấp ủy, chỉ huy và tham mưu giải pháp thiết thực hơn, kịp thời góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Qua tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 67 hộ dân có đất hoán đổi khu vực biên giới thuộc đơn vị quản lý đã nhận thức tốt, chấp hành nghiêm, tất cả bà con đồng thuận giao đất cho Nhà nước để bàn giao lại nước bạn. 

Thiếu tá Lê Minh Sơn chia sẻ: "Các đảng viên đã phát huy hết tinh thần trách nhiệm được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao… Đặc biệt là thời gian qua thực hiện nghị định thư năm 2019 được ký kết giữa hai nhà nước Việt Nam và Campuchia về việc hoán đổi đất khu vực biên giới, đối với công tác tuyên truyền bằng nhiều giải pháp cũng đã được thực hiện hiệu quả, được nhân dân đồng lòng chấp hành".

Qua 12 năm triển khai, thực hiện quyết định của Tỉnh ủy Long An về quy định tạm thời phân công đảng viên bộ đội biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã và sinh hoạt tại các chi bộ ấp khu vực biên giới đã góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Hình ảnh người lính quân hàm xanh thân thương, gần gũi tiếp tục là hạt nhân nòng cốt trong công tác xây dựng Đảng, giúp kinh tế xã hội ở vùng biên thêm khởi sắc. Đồng thời, tiếp tục củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia .

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới
Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới

VOV.VN - Thời gian qua, lực lượng Biên phòng Cao Bằng thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc trong việc tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng tình hữu nghị và giữ vững sự bình yên nơi biên giới.

Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới

Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới

VOV.VN - Thời gian qua, lực lượng Biên phòng Cao Bằng thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc trong việc tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần xây dựng tình hữu nghị và giữ vững sự bình yên nơi biên giới.

Bộ đội biên phòng chuẩn bị tốt nhất cho Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương"
Bộ đội biên phòng chuẩn bị tốt nhất cho Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương"

VOV.VN - Từ nhiều ngày nay, bộ đội biên phòng là 1 trong các lực lượng chính tham gia chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" với sự tập trung cao nhất và tốt nhất.

Bộ đội biên phòng chuẩn bị tốt nhất cho Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương"

Bộ đội biên phòng chuẩn bị tốt nhất cho Chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương"

VOV.VN - Từ nhiều ngày nay, bộ đội biên phòng là 1 trong các lực lượng chính tham gia chương trình "Mạnh giàu từ biển quê hương" với sự tập trung cao nhất và tốt nhất.