Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu tuần tra “sát thủ tên lửa tầm trung”

VOV.VN - Hải quân Hàn Quốc ngày 30/10 tiếp nhận tàu tầu tra “sát thủ tên lửa tầm trung” (PKMR) lớp Gumdoksuri để đối phó với tàu Triều Tiên.

Yonhap dẫn lời Hải quân Hàn Quốc cho biết, những chiếc tàu có trọng lượng 230 tấn này sẽ thay thế cho các tàu tuần tra lớp Chamsuri có trọng lượng 170 tấn.

Tàu tuần tra lớp Gumdoksuri. Ảnh: Yonhap

Tàu tuần tra lớp Gumdoksuri có chiều dài 45m, chiều rộng 7m và được trang bị súng phóng rocket dẫn đường 130mm, pháo 76mm và nhiều hệ thống chiến đấu hiện đại. Tàu có thể di chuyển với vận tốc tối đa 41 hải lý/h (tương đương 75km/h).

Ông Kim Sang-hee, Giám đốc Chương trình Phát triển Tàu tuần tra Cao tốc thuộc Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) Hàn Quốc, cho biết: “Tàu tuần tra lớp Gumdoksuri được trang bị hệ thống vũ khí tối tân do chúng tôi tự chế tạo giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của tàu soi với các tàu lớp Chamsuri”.

Cũng theo lời ông Kim Sang-hee, hệ thống rocket dẫn đường 130mm trên tàu tuần tra lớp Gumdoksuri được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các tàu đệm khí của Triều Tiên có tốc độ rất nhanh và được Triều Tiên sử dụng vào các cuộc đổ bộ chớp nhoáng.

Dự kiến, tàu tuần tra lớp Gumdoksuri sẽ được đưa đến khu vực phía Tây Đường Phân giới phương Bắc (NLL) vào đầu năm 2018 sau khi các binh sĩ nước này được huấn luyện sử dụng tàu trong vòng 3 tháng tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yonhap: Hàn Quốc chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên
Yonhap: Hàn Quốc chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Hãng tin Yonhap cho biết, Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo quân đội nước này chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên.

Yonhap: Hàn Quốc chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên

Yonhap: Hàn Quốc chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên

VOV.VN - Hãng tin Yonhap cho biết, Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ đạo quân đội nước này chuẩn bị chiến lược tấn công Triều Tiên.

Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên
Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên

VOV.VN - Ngoài THAAD để đánh chặn tên lửa đối phương, Hàn Quốc còn sở hữu riêng tên lửa đạn đạo Hyunmoo có khả năng bắn tới nhiều nơi trên lãnh thổ Triều Tiên.

Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên

Hàn Quốc phóng tên lửa đạn đạo đủ sức bắn tới nhiều nơi ở Triều Tiên

VOV.VN - Ngoài THAAD để đánh chặn tên lửa đối phương, Hàn Quốc còn sở hữu riêng tên lửa đạn đạo Hyunmoo có khả năng bắn tới nhiều nơi trên lãnh thổ Triều Tiên.

"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"
"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"

VOV.VN - Cần phải giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại vì Triều Tiên không dùng vũ khí hạt nhân cũng có thể san phẳng Hàn Quốc.

"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"

"Triều Tiên có thể san phẳng Hàn Quốc mà không cần vũ khí hạt nhân"

VOV.VN - Cần phải giải quyết khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên bằng con đường ngoại vì Triều Tiên không dùng vũ khí hạt nhân cũng có thể san phẳng Hàn Quốc.

Bom không sát thương của Hàn Quốc có thể “hạ gục” Triều Tiên?
Bom không sát thương của Hàn Quốc có thể “hạ gục” Triều Tiên?

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đang phát triển một loại vũ khí mới để chống lại năng lực hạt nhân ngày càng phát triển của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Bom không sát thương của Hàn Quốc có thể “hạ gục” Triều Tiên?

Bom không sát thương của Hàn Quốc có thể “hạ gục” Triều Tiên?

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc đang phát triển một loại vũ khí mới để chống lại năng lực hạt nhân ngày càng phát triển của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.