Hải quân Mỹ sẽ loại biên tàu USS Bonhomme Richard sau trận cháy lớn

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết, việc khôi phục con tàu này sẽ tốn 2,5-3,2 tỷ USD và phải mất 5-7 năm mới hoàn thành, trong khi có tới 60% con tàu này cần phải thay thế.

Hải quân Mỹ đã quyết định sẽ loại biên và phá hủy tàu USS Bonhomme Richard sau khi đánh giá thiệt hại cho thấy việc khôi phục con tàu này sẽ tốn hàng tỷ USD.

Tàu đổ bộ tấn công USS Bonhomme Richard bốc cháy trong lúc nằm tại cảng San Diego hồi tháng 7 năm nay chờ nâng cấp để có thể triển khai tiêm kích F-35B.

Hải quân Mỹ cho biết, việc khôi phục con tàu này sẽ tốn 2,5-3,2 tỷ USD và phải mất 5-7 năm mới hoàn thành, trong khi có tới 60% con tàu này cần phải thay thế.

“Sau đánh giá tổng quát, chúng tôi đi đến quyết định sẽ không khôi phục tàu USS Bonhomme Richard”, Bộ trưởng Hải quân Kenneth Braithwaite cho biết.

Hải quân Mỹ cũng nghiên cứu chi phí cho việc tận dụng phần còn lại của con tàu để chuyển đổi thành một loại tàu khác, như tàu bệnh viện, tuy nhiên, hoạt động này vẫn mất tới hơn 1 tỷ USD – còn cao hơn cả việc chế tạo một con tàu tương tự hoàn toàn mới.

Việc loại biên và phá hủy con tàu này ước tính chỉ tốn 30 triệu USD và mất khoảng 9-12 tháng để hoàn thành.

Chuẩn Đô đốc Eric Ver Hage, Chỉ huy trung tâm bảo trì của Hải quân Mỹ cho biết, sau khi cân nhắc và so sánh chi phí các phương án, các lãnh đạo hàng đầu của Hải quân quyết định loại biên con tàu.

Trận cháy lớn trên tàu USS Bonhomme Richard được dập tắt sau 4 ngày. Giới chức nói rằng, nguyên nhân gây cháy vẫn đang được điều tra.

Tàu USS Bonhomme Richard có chi phí chế tạo khoảng 750 triệu USD (tương đương 1,2 tỷ USD ngày nay) ở thời điểm đưa vào biên chế vào năm 1998.

Hiện nay, Hải quân Mỹ không còn chế tạo lớp tàu này và đã thay thế bằng tàu lớp America mới có chi phí 4,1 tỷ USD.

Tàu đổ bộ tấn công được thiết kế nhằm hỗ trợ các chiến dịch của lực lượng Thủy quân lục chiến, vận chuyển quân, trực thăng, máy bay và có thể vận chuyển, hỗ trợ trên không cho các đơn vị lục quân viễn chinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ căng mình dập đám cháy tàu chiến Mỹ ngày thứ 2 liên tiếp
Hải quân Mỹ căng mình dập đám cháy tàu chiến Mỹ ngày thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 13/7 tiếp tục chiến đấu để dập tắt đám cháy từ tàu chiến Mỹ USS Bonhomme Richard tại một căn cứ hải quân do nổ lớn ở San Diego.

Hải quân Mỹ căng mình dập đám cháy tàu chiến Mỹ ngày thứ 2 liên tiếp

Hải quân Mỹ căng mình dập đám cháy tàu chiến Mỹ ngày thứ 2 liên tiếp

VOV.VN - Hải quân Mỹ ngày 13/7 tiếp tục chiến đấu để dập tắt đám cháy từ tàu chiến Mỹ USS Bonhomme Richard tại một căn cứ hải quân do nổ lớn ở San Diego.

11 lính hải quân bị thương trong vụ cháy tàu chiến Mỹ
11 lính hải quân bị thương trong vụ cháy tàu chiến Mỹ

VOV.VN - 11 lính hải quân đã bị thương trong đám cháy trên một tàu chiến của Mỹ ở bang California ngày 12/7. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

11 lính hải quân bị thương trong vụ cháy tàu chiến Mỹ

11 lính hải quân bị thương trong vụ cháy tàu chiến Mỹ

VOV.VN - 11 lính hải quân đã bị thương trong đám cháy trên một tàu chiến của Mỹ ở bang California ngày 12/7. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng
Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng

VOV.VN - Australia đã điều tàu đổ bộ HMAS Choules cùng với một số tàu hải quân khác hỗ trợ những người bị mắc kẹt do cháy rừng.

Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng

Australia điều tàu hải quân giải cứu người bị mắc kẹt do cháy rừng

VOV.VN - Australia đã điều tàu đổ bộ HMAS Choules cùng với một số tàu hải quân khác hỗ trợ những người bị mắc kẹt do cháy rừng.