Hé lộ hình ảnh quân nhân Nga diễn tập cho ngày lễ Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Tại Quảng trường Cung điện của Saint Petersburg đã diễn ra cuộc diễn tập đầu tiên cho cuộc duyệt binh Chiến thắng vào ngày 9/5 tới.

Ngoài cuộc tập dượt ở đây còn có 5 cuộc diễn tập dượt khác được tổ chức trước ngày 9/5. Trong ảnh là các học viện nữ của các trường quân sự Nga tham gia diễn tập.
Gần 4.000 binh sĩ tham gia đợt diễn tập này.
Các đội diễu binh trên quảng trường Cung điện (Saint Petersburg) trong tiếng đệm đàn.
Các nhánh của lực lượng quân sự Nga đồn trú ở Saint Petersburg đều có đại diện trong cuộc tập dượt này.
Cuộc tập dượt đầu tiên không có sự xuất hiện của các cỗ xe quân sự, ngoài trừ chiếc xe GAZ Tigr sẽ được tư lệnh quân khu miền Tây sử dụng vào ngày 9/5.
Dự kiến trên 100 xe quân sự sẽ tham gia lễ diễu binh 9/5 ở thành phố Saint Petersburg.
Cuộc tập dượt cuối cùng theo kế hoạch sẽ diễn ra vào đúng ngày 9/5.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hệ thống tên lửa S-400 “khủng” của Nga sẽ không tham gia diễu binh 9/5
Hệ thống tên lửa S-400 “khủng” của Nga sẽ không tham gia diễu binh 9/5

VOV.VN - Hệ thống phòng không tân tiến nhất của Nga – S-400, sẽ không có mặt trong lễ diễu binh mừng chiến thắng phát xít trên Hồng trường vào ngày 9/5.

Hệ thống tên lửa S-400 “khủng” của Nga sẽ không tham gia diễu binh 9/5

Hệ thống tên lửa S-400 “khủng” của Nga sẽ không tham gia diễu binh 9/5

VOV.VN - Hệ thống phòng không tân tiến nhất của Nga – S-400, sẽ không có mặt trong lễ diễu binh mừng chiến thắng phát xít trên Hồng trường vào ngày 9/5.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5
Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

Cận cảnh vũ khí tối tân Nga tham gia Lễ mừng Chiến thắng 9/5

(VOV) - Trong đợt tập dượt cho lễ diễu binh kỷ niệm Chiến thắng Phát xít tại Hồng trường, Nga đã trình diễn nhiều vũ khí “khủng”.