Học viện Hải quân Mỹ có thể đào tạo nữ biệt kích SEAL

VOV.VN - Hiệu trưởng Học viện Hải quân Mỹ tin vào năng lực đào tạo của trường mình và mong quân đội Mỹ điều chỉnh chính sách để có các nữ biệt kích SEAL.

Hiệu trưởng Học viện Hải quân Mỹ tự tin rằng trường của ông có thể đào tạo các nữ biệt kích cho lực lượng tinh nhuệ SEAL của hải quân Mỹ nếu như quân đội Mỹ thay đổi chính sách và cho phép nữ giới tham gia vào các chiến dịch đặc nhiệm.

Hiện Mỹ mới chỉ có nữ biệt kích trong lực lượng lục quân. Ảnh: Freebeacon.

Phó Đô đốc Walter "Ted" Carter tuyên bố vào hôm 28/9: Các nam giới tốt nghiệp của trường gia nhập lực lượng đặc nhiệm này là những quân nhân đặc nhiệm ưu tú nhất trong toàn bộ quân đội Mỹ, và điều đó chứng tỏ hiệu quả đào tạo của Học viện Hải quân Mỹ.

Ông Carter cho biết, nếu quân đội Mỹ mở cửa cho nữ giới tham gia các chiến dịch đặc nhiệm, thì ông “không nghi ngờ gì nữa, các phụ nữ của chúng ta sẽ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ trong các sứ mệnh đó, giống như những gì họ làm được trong các lực lượng khác”.

Tuần trước tư lệnh đơn vị biệt kích của Hải quân Mỹ khuyến nghị để cho phụ nữ tham gia đảm nhiệm các công việc chiến đấu và gia nhập biệt kích SEAL.

Chuẩn đô đốc Brian Losey lưu ý rằng “không trở ngại nào là không thể vượt qua” trong việc để cho phụ nữ được thực thi các nhiệm vụ này, nhưng ông đồng thời cảnh báo rằng việc đưa nữ giới vào các đơn vị chiến đấu mặt đất có thể tạo ra “những tác động lường trước được”.

Các cơ quan của quân đội Mỹ dự kiến sẽ sớm gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng  Ash Carter bản đề xuất cuối cùng của họ về việc tạo cơ hội cho nữ quân nhân làm việc trong lực lượng biệt kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?
Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

Abu Sayyaf – kẻ vừa bị biệt kích Mỹ tiêu diệt tại Syria là ai?

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Abu Sayyaf là một lãnh đạo cấp cao của IS, có vai trò quan trọng trong việc giám sát các hoạt động buôn bán dầu khí bất hợp pháp của IS.

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria
Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

VOV.VN - Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf, phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của IS.

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

Biệt kích Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

VOV.VN - Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt là Abu Sayyaf, phụ trách việc khai thác và buôn bán dầu mỏ bất hợp pháp của IS.

Đặc nhiệm Anh, Mỹ đào tạo quân đội Ukraine tham chiến ở miền Đông
Đặc nhiệm Anh, Mỹ đào tạo quân đội Ukraine tham chiến ở miền Đông

VOV.VN- Đặc nhiệm Anh và Mỹ đang khẩn trương đào tạo cho binh sĩ Ukraine để chuẩn bị sẵn sàng tham chiến ở miền Đông Ukraine.

Đặc nhiệm Anh, Mỹ đào tạo quân đội Ukraine tham chiến ở miền Đông

Đặc nhiệm Anh, Mỹ đào tạo quân đội Ukraine tham chiến ở miền Đông

VOV.VN- Đặc nhiệm Anh và Mỹ đang khẩn trương đào tạo cho binh sĩ Ukraine để chuẩn bị sẵn sàng tham chiến ở miền Đông Ukraine.

Hình ảnh ấn tượng của các nữ biệt kích Mỹ đầu tiên
Hình ảnh ấn tượng của các nữ biệt kích Mỹ đầu tiên

VOV.VN - Đại úy Kristen Griest và Trung úy Shaye Haver là những người đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo, trở thành những nữ biệt kích của quân đội Mỹ.

Hình ảnh ấn tượng của các nữ biệt kích Mỹ đầu tiên

Hình ảnh ấn tượng của các nữ biệt kích Mỹ đầu tiên

VOV.VN - Đại úy Kristen Griest và Trung úy Shaye Haver là những người đầu tiên tốt nghiệp khóa đào tạo, trở thành những nữ biệt kích của quân đội Mỹ.

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015
Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

VOV.VN - Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới 135 quốc gia – khoảng 70% số nước trên thế giới trong năm 2015. Đây là một con số kỷ lục.

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

Đặc nhiệm quân đội Mỹ triển khai tới 70% số nước trên thế giới 2015

VOV.VN - Các lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai tới 135 quốc gia – khoảng 70% số nước trên thế giới trong năm 2015. Đây là một con số kỷ lục.