Một số lưu ý bạn cần biết khi dự tiệc

VOV.VN - Bạn có biết rằng việc đi lang thang trong nhà khi không được mời, uống rượu quá nhiều và phàn nàn về bữa tiệc sẽ cho thấy bạn là một khách mời tồi tệ không? Tham khảo một số mẹo dưới đây để trở thành một người dự tiệc lịch sự.

1. Nhớ trả lời lời mời của chủ nhà

Trước khi đến với bữa tiệc của ai đó chắc chắn bạn sẽ nhận được một thư mời từ họ. Để giữ phép lịch sự, bạn nên trả lời thư mời trong vòng 24 giờ sau khi nhận được lời mời. Việc trả lời thư sẽ giúp chủ nhà xác nhận sự tham dự của bạn đối với bữa tiệc của họ để họ lên kế hoạch cho bữa tiệc một cách đầy đủ và chính xác nhất.

2. Tránh đến quá sớm

Trong nhiều trường hợp, thực sự là một điều tốt nếu bạn đến sớm 10-15 phút. Nhưng khi bạn đi dự tiệc ở nhà người khác, điều đó thực sự được coi là khá thô lỗ. Chủ nhà của bạn có thể đang chuẩn bị bữa tiệc vào phút cuối, sắp xếp trang phục hoặc nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa. Họ có thể cần những khoảnh khắc quý giá đó trước khi bữa tiệc bắt đầu.

3. Đừng phàn nàn về bữa tiệc

Ngày nay, mọi người đều là nhà phê bình nghĩa là chúng ta đều có quyền đánh giá và nhận xét một vấn đề nào đó. Tuy nhiên, khi đi dự tiệc, bạn nên giữ những phàn nàn hay nhận xét đó cho riêng mình. Vì vậy, nếu đồ ăn hơi nhạt, trang trí hơi lôi thôi, hoặc âm nhạc quá to, bạn không nên bình phẩm ngay tại bữa tiệc.

4. Đừng uống quá say

Trong bữa tiệc, hãy nhớ theo dõi tửu lượng của bạn. Đừng khiến bản thân hoặc người dẫn chương trình xấu hổ khi nhảy múa trên mặt bàn hay say xỉn đến ngất đi. Vì vậy, khi uống rượu hoặc đồ uống có cồn hãy cân nhắc xem bạn có nên uống tiếp hay không.

5. Trò chuyện với chủ nhà

Có thể người đã mời bạn đến bữa tiệc là người duy nhất bạn biết trong bữa tiệc, nhưng họ biết tất cả những người có mặt ở đó! Vì thế, bạn nên nói lời chào với họ, đảm bảo thu hút họ tham gia vào một cuộc trò chuyện ngắn với bạn, nhưng sau đó bạn cũng cần để họ đến thăm và trò chuyện với những người khác. Ngoài ra, bạn cũng nên hòa mình vào bữa tiệc, trò chuyện và gặp gỡ những người mới.

6. Đừng tự ý mời thêm ai khác

Một số chủ nhà hoàn toàn vui vẻ khi bạn dẫn theo một nhóm bạn bè đến bữa tiệc của họ, nhưng một số người khác thì không. Tốt hơn hết bạn chỉ nên đến một mình sau khi bạn nhận được lời mời. Ngay cả việc gọi điện trước để hỏi xem bạn có thể dẫn theo một vài người bạn khác hay không cũng khiến chủ nhà của bạn rơi vào tình thế khó xử, vì vậy hãy cẩn thận trong việc này.

7. Giúp chủ nhà sắp xếp đồ ăn

Nếu bạn thấy chủ nhà bày đồ ăn, hãy giúp họ một tay. Nếu mọi người làm  đồ uống trên bàn, hãy giúp họ lau sạch lượng nước bị rơi ra. Thêm một vài việc khác bạn có thể giúp chủ nhà như bưng đồ ăn ra bàn, rót nước hoặc một vài việc nhỏ để chuẩn bị cho bữa tiệc băt đầu. Bằng những sự giúp đỡ nhỏ nhưng bạn sẽ nhận được yêu quý và trân trọng từ chủ nhà.

8. Đừng làm lu mờ chủ nhân bữa tiệc

Đừng cầu hôn trong một đám cưới. Đừng thông báo về việc bạn sắp nhận con nuôi vào một bữa tiệc của ai đó. Đừng nói về bữa tiệc sinh nhật của bạn trong khi người khác thổi nến. Hãy tập trung vào nhân vật chính của bữa tiệc và gửi những lời chúc tốt đẹp đến họ.

9. Đừng uống rượu trước khi đến

Hãy nhớ làm thế nào bạn không nên quá say trong một bữa tiệc? Điều đó bắt đầu trước cả bữa tiệc. Đừng uống rượu trước khi bạn đến bữa tiệc đồng thời kiểm soát tửu lượng của bản thân.

10. Đừng chăm chú vào điện thoại

Nhìn chằm chằm vào điện thoại có thể khiến người khác cảm thấy như thể bạn đang rất bận rộn hoặc bạn không muốn tham gia bữa tiệc nữa. Đây thực sự là điều khá bất lịch sự với chủ nhà và cả với những vị khách đang có mặt tại bữa tiệc. Vì thế, bạn nên sắp xếp công việc một cách ổn thỏa trước khi đến bữa tiệc, bạn cũng nên kết nối với tất cả mọi người trong bữa tiệc để có thể có những câu chuyện thú vị đồng thời tạo được ấn tượng tố với mọi người.

11. Đừng mang thức ăn thừa về nhà

Đừng đến bữa tiệc với một chiếc túi lớn để đựng đồ ăn thừa. Nếu chủ nhà cung cấp cho bạn một đĩa thức ăn thừa để mang về nhà, hãy thoải mái mang chúng về nhà mình. Nhưng nếu chủ nhà không cho phép, đừng làm như vậy. Thậm chí trong một số trường hợp chủ nhà có gửi một chút thức ăn cho bạn, bạn cũng không nên mang về.

12. Lang thang trong nhà

Nếu một khu vực bị chặn hoặc đóng cửa kín thì bạn không nên đi vào khu vực đó. Có thể là một đứa trẻ đang ngủ trong phòng hoặc căn phòng có những đồ đạc quý giá. Vì thế, khi tham dự tiệc chúng ta nên tránh đi vào những khu vực như vậy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những điều khiến ngôi nhà của bạn luôn bừa bộn
Những điều khiến ngôi nhà của bạn luôn bừa bộn

VOV.VN - Bạn thường xuyên dọn dẹp ngôi nhà của mình, bạn đã quét dọn đến từng phòng. Tuy nhiên, bạn vẫn thấy sự bừa bộn trong ngôi nhà của minh . Nó trông vẫn lộn xộn và bừa bộn dù bạn đã rất chăm chỉ.

Những điều khiến ngôi nhà của bạn luôn bừa bộn

Những điều khiến ngôi nhà của bạn luôn bừa bộn

VOV.VN - Bạn thường xuyên dọn dẹp ngôi nhà của mình, bạn đã quét dọn đến từng phòng. Tuy nhiên, bạn vẫn thấy sự bừa bộn trong ngôi nhà của minh . Nó trông vẫn lộn xộn và bừa bộn dù bạn đã rất chăm chỉ.

Xua tan buồn chán những ngày giãn cách
Xua tan buồn chán những ngày giãn cách

VOV.VN - Việc ở trong nhà quá lâu dễ dàng gây ra bực bội hoặc buồn chán, đặc biệt là giữa thời gian đại dịch căng thẳng và đầy áp lực. Để loại bỏ những tác nhân xấu ảnh hưởng đến tâm trạng hay xa hơn là tinh thần khi ở nhà, bạn có thể thực hiện những mẹo đơn giản mà hiệu quả dưới đây.

Xua tan buồn chán những ngày giãn cách

Xua tan buồn chán những ngày giãn cách

VOV.VN - Việc ở trong nhà quá lâu dễ dàng gây ra bực bội hoặc buồn chán, đặc biệt là giữa thời gian đại dịch căng thẳng và đầy áp lực. Để loại bỏ những tác nhân xấu ảnh hưởng đến tâm trạng hay xa hơn là tinh thần khi ở nhà, bạn có thể thực hiện những mẹo đơn giản mà hiệu quả dưới đây.