Khám phá tàu hiện đại nhất của Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN -Tàu CSB 8002 hiện đại được Tổng Công ty Sông Thu bàn giao cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đầu tháng 7/2015.

Đầu tháng 8, tàu CSB 8002 đã có chuyến hành trình đầu tiên đưa Đoàn công tác Bộ Quốc phòng thăm, kiểm tra một số tuyến đảo gần bờ của Việt Nam. Ảnh: Tàu CSB8002 trên cầu cảng Tổng Công ty Sông Thu

Đây là lớp tàu đa năng có thiết kế tiên tiến, hiện đại đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những con tàu hiện đại của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
 Tàu có chức năng nhiệm vụ tuần tra bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thực thi pháp luật trên các vùng biển và thềm lục địa; cứu kéo tàu bị nạn; tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển Việt Nam và quốc tế khi có yêu cầu.

Tàu có lượng giãn nước đến 2.400 tấn. Tàu hoạt động trong thời tiết sóng gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5.000 hải lý.

 Được Tổng công ty Sông Thu đóng từ tháng 6/2012, CSB 8002 là tàu đa năng theo thiết kế của Hà Lan, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế. Thân tàu dài 90m, rộng 14m với độ cao mạn là 7m, lượng chiếm nước khoảng 2.400 tấn, công suất đạt trên 12.000 mã lực, tốc độ tối đa 21 hải lý một giờ, hoạt động ổn định ở điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm.

Tàu có sàn đỗ cho máy bay trực thăng 14 tấn và các trang thiết bị đồng bộ; được trang bị 2 xuồng cứu nạn cao tốc dài 6,5m, tốc độ 30 hải lý, sức chứa 15 người một xuồng, 8 phao tự thổi, 200 áo phao cứu sinh, 2 xuồng cứu sinh chống cháy xuyên lửa thoát hiểm và các trang bị cứu sinh khác theo quy định. Ngoài ra, trên tàu còn có thiết bị lặn, y tế, cứu hỏa, các trang thiết bị đảm bảo hậu cần... phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, chống buôn lậu, hỗ trợ ngư dân và thực thi pháp luật trên biển. Trong ảnh: Đài chỉ huy trên tàu

 Tàu có 3 vị trí điều khiển, ngoài Đài chỉ huy, 2 bên mạn có thể điều khiển tàu ra vào cảng.

Phòng Hồ Chí Minh- là nơi tổ chức họp của chỉ huy và sĩ quan tàu

Bộ phận bếp không khác ở nhà hàng sang trọng, có thể phục vụ bữa ăn cùng lúc cho 200 người.

Phòng tập gym nâng cao thể lực và cũng là địa điểm thư giãn của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển.

2 xuồng cao tốc 2 mạn tàu có tốc độ 30 hải lý/giờ

Xuồng cứu sinh chống cháy có thể đảm bảo an toàn cho 20 người

hạ xuồng cao tốc, làm nhiệm vụ

Tàu CSB 8002 đang thực thi pháp luật ở vùng biển Tây- Nam của Tổ quốc.

 “Trước những diễn biến phức tạp trên biển Đông, việc hạ thủy và đưa vào hoạt động tàu CSB 8002 sẽ góp phần khắc phục tình trạng thiếu trang bị, phương tiện cứu nạn trên biển, giữ vững an ninh quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”- Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tàu trinh sát hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam
Cận cảnh tàu trinh sát hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Tàu Trinh sát TS 500 CV của Cảnh sát biển Việt Nam chịu được sóng gió cấp 7 và hoạt động liên tục trên biển được 30 ngày.

Cận cảnh tàu trinh sát hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam

Cận cảnh tàu trinh sát hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam

VOV.VN - Tàu Trinh sát TS 500 CV của Cảnh sát biển Việt Nam chịu được sóng gió cấp 7 và hoạt động liên tục trên biển được 30 ngày.

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển
Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

Cận cảnh tàu cứu hộ và tuần tra hiện đại của Cảnh sát biển

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.

Cảnh sát biển Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu hiện đại
Cảnh sát biển Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu hiện đại

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Cảnh sát biển Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu hiện đại

Cảnh sát biển Việt Nam nhận bàn giao 2 tàu hiện đại

VOV.VN - Đây là 2 tàu có khả năng giúp Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, thực thi pháp luật trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển
Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển

VOV.VN - Tàu ngầm Hải quân Việt Nam  là lực lượng nòng cốt trong tác chiến trên biển, có sức mạnh răn đe lớn cả trong thời bình và thời chiến.

Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển

Tàu ngầm Hải quân Việt Nam: Sức mạnh răn đe trên biển

VOV.VN - Tàu ngầm Hải quân Việt Nam  là lực lượng nòng cốt trong tác chiến trên biển, có sức mạnh răn đe lớn cả trong thời bình và thời chiến.

5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim
5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim

VOV.VN - Hải quân mạnh góp phần bảo vệ cả một nền văn minh và mở rộng ảnh hưởng quốc gia. Dưới đây là 5 hải quân được coi là mạnh nhất từ cổ đại tới hiện đại.

5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim

5 lực lượng hải quân hùng mạnh nhất thế giới từ cổ chí kim

VOV.VN - Hải quân mạnh góp phần bảo vệ cả một nền văn minh và mở rộng ảnh hưởng quốc gia. Dưới đây là 5 hải quân được coi là mạnh nhất từ cổ đại tới hiện đại.

Tàu Hải quân đón 1.500 du khách bị mắc kẹt ở Cô Tô trở về đất liền
Tàu Hải quân đón 1.500 du khách bị mắc kẹt ở Cô Tô trở về đất liền

VOV.VN - Chuyến tàu đầu tiên của Lữ đoàn Hải quân 170 đã tới đảo Cô Tô (Quảng Ninh), đưa những du khách đầu tiên từ đảo trở về đất liền.

Tàu Hải quân đón 1.500 du khách bị mắc kẹt ở Cô Tô trở về đất liền

Tàu Hải quân đón 1.500 du khách bị mắc kẹt ở Cô Tô trở về đất liền

VOV.VN - Chuyến tàu đầu tiên của Lữ đoàn Hải quân 170 đã tới đảo Cô Tô (Quảng Ninh), đưa những du khách đầu tiên từ đảo trở về đất liền.