Lo ngại chiến tranh, một số người Mỹ xây boong-ke chịu vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hàng loạt căng thẳng quân sự trên thế giới trong thời gian qua đã khiến nhiều dân Mỹ lo ngại chiến tranh hạt nhân và mong muốn có hầm trú ẩn.

Trước việc ông Trump trở thành Tổng thống Mỹ và quân đội nước này vừa có những động thái cứng rắn ở nhiều nơi trên thế giới, nhiều người Mỹ bắt đầu có mối lo sợ giống như thế hệ cha anh của họ - những người nơm nớp e sợ xảy ra một thảm họa hạt nhân trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh thế kỷ 20.

Một vụ thử bom hạt nhân. Ảnh: East News.

Mối bất an này thể hiện ở nhu cầu ẩn sâu dưới lòng đất để tránh bom hạt nhân và phóng xạ sau vụ nổ hạt nhân.

Thực tế, tình hình thế giới căng thẳng trong tuần qua đã làm tăng vọt tỷ lệ cư dân mạng dùng từ khóa “Thế chiến 3” trên trang tìm kiếm Google.

Thế nhưng nỗi lo sợ trên cũng đồng thời tạo cơ hội cho một nhóm người Mỹ khác tìm kiếm lợi nhuận.

Ở Texas, ông Clyde Scott đang làm việc thêm thời gian để lắp đặt các boong-ke đắt tiền và sang trọng dành cho người địa phương ẩn náu trong trường hợp xảy ra một thảm họa chiến tranh hạt nhân.

Thông tin trên được tiết lộ trên Kênh 11 của hãng Dallas CBS.

Các boong-ke này có cấu trúc toàn thép, với nhiều kích cỡ khác nhau. Loại nhỏ khoảng 9,2m2 (giá 45.000 USD), loại lớn hơn khoảng 46,5m2 đủ chỗ cho cả gia đình (giá 120.000 USD).

Không gian trong hầm sử dụng công nghệ điện mặt trời. Khách hàng có thể đặt hàng lắp đặt các hệ thống điện nước, thư giãn... theo nhu cầu.

Ông Scott giữ bí mật danh sách khách hàng của mình. Nhưng ông có hé lộ một chút là trong số đó có những người nổi tiếng trong lĩnh vực thể thao và kinh doanh.

Ông Scott xác nhận: “Tôi đã bán cho các tỷ phú và những người trung lưu”.

Các hầm trú bom hạt nhân (tránh sức sát thương bề mặt và phóng xạ phát tán) vốn thịnh hành trong các gia đình Mỹ trong thập niên 1950-1960. Nhưng các căn hầm này đã dần dần bị bỏ hoang khi nguy cơ chiến tranh hạt nhân giảm đi cùng với việc ký kết các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân giữa các cường quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

G7 muốn Mỹ làm rõ vụ phóng tên lửa Tomahawk không kích Syria
G7 muốn Mỹ làm rõ vụ phóng tên lửa Tomahawk không kích Syria

VOV.VN - Các Ngoại trưởng G7 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ cần làm rõ việc nước này bất ngờ phóng tên lửa Tomahawk không kích Syria.

G7 muốn Mỹ làm rõ vụ phóng tên lửa Tomahawk không kích Syria

G7 muốn Mỹ làm rõ vụ phóng tên lửa Tomahawk không kích Syria

VOV.VN - Các Ngoại trưởng G7 đã lên tiếng kêu gọi Mỹ cần làm rõ việc nước này bất ngờ phóng tên lửa Tomahawk không kích Syria.

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga
Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

Hội chứng sợ Nga từ xưa là gốc gác Chiến tranh Lạnh hiện đại chống Nga

VOV.VN - Chiến tranh Lạnh cổ điển chống Nga không phải bắt đầu sau năm 1945. Hội chứng sợ Nga cũng không phải đến năm 1917 mới có. Nỗi sợ đó đã có từ rất lâu.

Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân
Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Donald Trump được cho là từng đặt vấn đề về việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân. Và giờ thì ông Trump sắp nhậm chức Tổng thống Mỹ với những quyền hạn lớn.

Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân

Ông Trump và khả năng khởi động chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Donald Trump được cho là từng đặt vấn đề về việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân. Và giờ thì ông Trump sắp nhậm chức Tổng thống Mỹ với những quyền hạn lớn.

Mỹ-Trung sẽ đối đầu quân sự vì căng thẳng trong vấn đề Triều Tiên?
Mỹ-Trung sẽ đối đầu quân sự vì căng thẳng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Trung Quốc từng cảnh báo căng thẳng trong vấn đề Triều Tiên có thể khiến một cuộc xung đột với Mỹ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Mỹ-Trung sẽ đối đầu quân sự vì căng thẳng trong vấn đề Triều Tiên?

Mỹ-Trung sẽ đối đầu quân sự vì căng thẳng trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Trung Quốc từng cảnh báo căng thẳng trong vấn đề Triều Tiên có thể khiến một cuộc xung đột với Mỹ có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.

Dọa động binh nhưng Trump chưa dám đánh Triều Tiên
Dọa động binh nhưng Trump chưa dám đánh Triều Tiên

VOV.VN-Các yếu tố đã đủ chín muồi để Tổng thống Trump hạ lệnh đáp trả nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích nhưng điều đó không nằm trong kịch bản của ông.

Dọa động binh nhưng Trump chưa dám đánh Triều Tiên

Dọa động binh nhưng Trump chưa dám đánh Triều Tiên

VOV.VN-Các yếu tố đã đủ chín muồi để Tổng thống Trump hạ lệnh đáp trả nếu Triều Tiên có hành động khiêu khích nhưng điều đó không nằm trong kịch bản của ông.