Máy bay Trung Quốc suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát Mỹ

VOV.VN - Một máy bay Trung Quốc đã bay rất nguy hiểm và suýt đâm trúng mũi máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ đang bay qua biển Hoàng Hải.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook ngày 22/9 tuyên bố: “Phi công trên máy bay RC-135 báo cáo rằng, anh ta nhận thấy máy bay Trung Quốc bay vèo qua mũi máy bay của mình. Rất may là không xảy ra va chạm”.

Máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ. Ảnh minh họa Reuters

Ông Cook cho biết, Lầu Năm Góc đang điều tra vụ việc nói trên và nói thêm rằng, vụ việc nói trên khác nhiều so với vụ suýt đụng nhau của một máy bay chiến đấu Trung Quốc với một máy bay tuần tra của Hải quân Mỹ vào tháng 8/2014 khi hai chiếc máy bay này bay cách nhau chỉ từ 7-10m và máy bay Trung Quốc nhào lộn quanh chiếc máy bay Mỹ.

Thượng Nghị sĩ Mỹ John McCain cùng ngày tuyên bố, vụ suýt va chạm nói trên cho thấy “bản chất hiếu chiến của Trung Quốc trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương”.

“Việc vụ suýt va chạm máy bay xảy ra trong bối cảnh hai nước đang đàm phán về những quy định nhằm tránh đối đầu trên không với nhau cũng như việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công du sang Mỹ càng làm dấy lên những hoài nghi về mưu đồ thực sự của Trung Quốc và chờ đợi về cách thức mà chính quyền của Tổng thống Obama phản ứng với việc này”, ông McCain nói.

Các chuyên gia nhận định, vụ việc mới nhất này của Trung Quốc cho thấy tham vọng mở rộng tầm hoạt động quân sự của nước này trong khu vực.

Đầu tháng 9 này, 5 tàu Hải quân của Trung Quốc cũng đã xuất hiện ở Biển Bering ngoài khơi Alaska trùng với thời điểm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới khu vực này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu
Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

VOV.VN - Máy bay Raptor F-22 có giá 150 triệu, nếu tính chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thì giá đội lên mức khủng 350 triệu USD.

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

Mỹ “đốt tiền” để duy trì siêu máy bay F-22 ở châu Âu

VOV.VN - Máy bay Raptor F-22 có giá 150 triệu, nếu tính chi phí bảo dưỡng và sửa chữa thì giá đội lên mức khủng 350 triệu USD.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga
Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

Máy bay chiến đấu Yakovlev Yak-130: Vũ khí tối mật của Nga

VOV.VN- Không “nổi tiếng” như Sukhoi T-50 hay các máy bay chiến đấu hàng đầu khác của Nga, máy bay Yak-130 vẫn là cái tên khiến NATO phải dè chừng.

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga
Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

VOV.VN - Để đối phó với máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc, Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh.

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

Mỹ phát triển vũ khí siêu thanh đối phó với máy bay thế hệ 5 của Nga

VOV.VN - Để đối phó với máy bay thế hệ thứ 5 của Nga và Trung Quốc, Mỹ quan tâm nhiều đến tích hợp cảm biến và phát triển vũ khí siêu thanh.

5 máy bay quân sự của Nga khiến Mỹ phải e ngại
5 máy bay quân sự của Nga khiến Mỹ phải e ngại

VOV.VN- Dù tin rằng “Nga không có khả năng so bì với thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5 của Mỹ”, Mỹ vẫn phải e dè vì độ phổ biến của máy bay Nga so với Mỹ.

5 máy bay quân sự của Nga khiến Mỹ phải e ngại

5 máy bay quân sự của Nga khiến Mỹ phải e ngại

VOV.VN- Dù tin rằng “Nga không có khả năng so bì với thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5 của Mỹ”, Mỹ vẫn phải e dè vì độ phổ biến của máy bay Nga so với Mỹ.

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu
Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu. 

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

Mỹ triển khai máy bay chiến đấu F-22 tới châu Âu

VOV.VN - Tư lệnh lực lượng Không quân Mỹ Deborah James ngày 25/6 cho biết, Mỹ sẽ triển khai máy bay chiến đấu F-22 để hỗ trợ NATO tại Đông Âu. 

Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh
Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh

VOV.VN- Được Liên Xô chế tạo từ hơn 50 năm trước, máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4 có thể bay với tốc độ Mach 3 (tương đương 3.200km/h).

Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh

Máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4: Hơn 50 năm vẫn đầy sức mạnh

VOV.VN- Được Liên Xô chế tạo từ hơn 50 năm trước, máy bay ném bom siêu thanh Sukhoi T-4 có thể bay với tốc độ Mach 3 (tương đương 3.200km/h).