Mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc lần đầu vượt 7% kể từ năm 2019

VOV.VN - Theo báo cáo dự thảo ngân sách trình lên kỳ họp Quốc hội thường niên vừa khai mạc sáng nay (5/3) tại Bắc Kinh, chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng 7,1% trong năm nay.

Số liệu đưa ra trong Báo cáo dự thảo ngân sách chính phủ vừa được Bộ Tài chính Trung Quốc trình lên Kỳ họp thứ năm Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (tức Quốc hội) khóa XIII cho thấy, ngân sách quốc phòng của nước này năm nay là 1.450,45 tỷ nhân dân tệ, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên mức tăng chi tiêu quân sự của Trung Quốc vượt 7% kể từ năm 2019.

Sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát, tăng trưởng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc đã giảm xuống còn 6,6% vào năm 2020, mức thấp nhất trong vòng 32 năm. Năm ngoái đã điều chỉnh lên 6,8%, đạt 1.355,343 tỷ nhân dân tệ (khoảng 209 tỷ USD).

Trung Quốc duy trì mức tăng trưởng ngân sách quốc phòng một con số kể từ năm 2016. Việc điều chỉnh tăng chi tiêu quân sự năm 2022 được các chuyên gia Trung Quốc lý giải là do nền kinh tế phát triển tích cực, trong khi nước này đang phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh. Bên cạnh đó, quân đội Trung Quốc cũng cần hoàn thành mục tiêu trở thành lực lượng quân sự hiện đại vào năm 2027, thời điểm đánh dấu 100 năm kỉ niệm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trong Báo cáo công tác Chính phủ trình bày tại kỳ họp Quốc hội trước đó, đề cập đến việc xây dựng quốc phòng và quân đội, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã yêu cầu quân đội nước này đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống hậu cần quân đội và hệ thống quản lý tài sản quân sự hiện đại, xây dựng hệ thống quản lý vũ khí trang bị hiện đại, tiếp tục đi sâu cải cách quốc phòng và quân đội, tăng cường đổi mới khoa học công nghệ quốc phòng, bố trí tối ưu các ngành khoa học công nghệ quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ
Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 27/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đến thăm cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam đang tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022 tại thành phố Visakhapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

Tàu Hộ vệ 016- Quang Trung tham dự Tập trận Hàng hải quốc tế MILAN 2022 tại Ấn Độ

VOV.VN - Ngày 27/2, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ do Đại sứ Phạm Sanh Châu dẫn đầu đến thăm cán bộ, thủy thủ Tàu 016-Quang Trung và đoàn Hải quân Việt Nam đang tham gia Diễn tập Hải quân đa phương MILAN năm 2022 tại thành phố Visakhapatnam, bang Đông Nam Andhra Pradesh, Ấn Độ.

Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc
Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ bắt đầu nghiên cứu những cách thức mới để đối phó với các vũ khí siêu thanh giữa bối cảnh Washington dường như đang bị Nga và Trung Quốc bỏ lại trong lĩnh vực này.

Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc

Không muốn bị bỏ lại, Mỹ tìm cách mới đối phó tên lửa siêu thanh Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Mỹ bắt đầu nghiên cứu những cách thức mới để đối phó với các vũ khí siêu thanh giữa bối cảnh Washington dường như đang bị Nga và Trung Quốc bỏ lại trong lĩnh vực này.

Trung Quốc có thể tặng Thái Lan 2 tầu ngầm cũ
Trung Quốc có thể tặng Thái Lan 2 tầu ngầm cũ

VOV.VN - Theo nguồn tin của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Trung Quốc đã tặng 2 tàu ngầm lớp Song đã qua sử dụng cho hải quân nước này, tuy nhiên 2 tàu cần phải đại tu trước khi đưa vào hoạt động.

Trung Quốc có thể tặng Thái Lan 2 tầu ngầm cũ

Trung Quốc có thể tặng Thái Lan 2 tầu ngầm cũ

VOV.VN - Theo nguồn tin của Hải quân Hoàng gia Thái Lan, Trung Quốc đã tặng 2 tàu ngầm lớp Song đã qua sử dụng cho hải quân nước này, tuy nhiên 2 tàu cần phải đại tu trước khi đưa vào hoạt động.

Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại
Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại

VOV.VN - Các thiết bị laser trên máy bay mang lại cho các chiến đấu cơ lợi thế trong cận chiến trên không. Đây cũng là công cụ phòng ngự đầy tiềm năng giúp chống lại các vũ khí siêu thanh nguy hiểm.

Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại

Mỹ, Nga và Trung Quốc chạy đua công nghệ vũ khí laser tối tân và lợi hại

VOV.VN - Các thiết bị laser trên máy bay mang lại cho các chiến đấu cơ lợi thế trong cận chiến trên không. Đây cũng là công cụ phòng ngự đầy tiềm năng giúp chống lại các vũ khí siêu thanh nguy hiểm.