Mỹ bán máy 9 máy bay săn ngầm Poseidon cho Anh

VOV.VN - Việc sở hữu các máy bay P-8A Poseidon sẽ giúp Anh tăng cường năng lực phòng thủ và phối hợp tốt với NATO trong những chiến dịch chung.

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua (25/3) cho biết, chính phủ nước này vừa phê chuẩn hợp đồng bán 9 chiếc máy bay tuần tra và săn ngầm P-8A Poseidon do hãng Boeing sản xuất cho Anh, với tổng giá trị lên đến 3,2 tỷ USD.

Một chiếc máy bay P-8A Poseidon. (Ảnh minh họa: pressandjournal)

Hợp đồng này cũng đã được Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng trực thuộc Bộ quốc phòng (DSCA), chịu trách nhiệm quản lý mua bán vũ khí, thông báo với Quốc hội Mỹ.  

Trong 15 ngày tới, các nghị sĩ Mỹ có thể bỏ phiếu phủ quyết, nhưng điều này khó xảy ra vì Mỹ - Anh có mối quan hệ thân thiết. Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng, việc sở hữu các máy bay P-8A Poseidon sẽ giúp Anh tăng cường năng lực phòng thủ và phối hợp tốt với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong những chiến dịch chung.

Tháng 11/2015, Anh công bố ý định mua các máy bay tuần tra và săn ngầm, trong khuôn khổ kế hoạch 5 năm nhằm thúc đẩy tiềm lực quốc phòng. Theo kế hoạch, Anh sẽ chi 178 tỷ bảng (khoảng 251,6 tỷ USD) trong thập kỷ tới để mua sắm, cải tiến vũ khí và thiết bị, tăng 12 tỷ bảng (khoảng 16,9 tỷ USD) so với dự trù trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đưa máy bay P-8A Poseidon đến trinh sát ở Biển Đông
Mỹ đưa máy bay P-8A Poseidon đến trinh sát ở Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát tối tân này của Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến bay từ căn cứ quân sự của Philippines để thực hiện nhiệm vụ trinh sát của mình.

Mỹ đưa máy bay P-8A Poseidon đến trinh sát ở Biển Đông

Mỹ đưa máy bay P-8A Poseidon đến trinh sát ở Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát tối tân này của Mỹ đã thực hiện nhiều chuyến bay từ căn cứ quân sự của Philippines để thực hiện nhiệm vụ trinh sát của mình.

Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất
Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố chiếc máy bay do thám mới nhất của họ dùng để phục vụ tác chiến điện tử.

Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất

Trung Quốc công bố máy bay do thám điện tử mới nhất

VOV.VN - Trung Quốc vừa công bố chiếc máy bay do thám mới nhất của họ dùng để phục vụ tác chiến điện tử.

Serbia phát hiện 2 tên lửa trên máy bay chở khách
Serbia phát hiện 2 tên lửa trên máy bay chở khách

VOV.VN - Hai quả tên lửa bị phát hiện trên máy bay chở khách của Serbia có thể là loại tên lửa AGM-114 Hellfire.

Serbia phát hiện 2 tên lửa trên máy bay chở khách

Serbia phát hiện 2 tên lửa trên máy bay chở khách

VOV.VN - Hai quả tên lửa bị phát hiện trên máy bay chở khách của Serbia có thể là loại tên lửa AGM-114 Hellfire.

Máy bay Nga tiếp tục rời Syria trở về căn cứ thường trực
Máy bay Nga tiếp tục rời Syria trở về căn cứ thường trực

VOV.VN - Nhóm máy bay Nga thứ hai rời khỏi Syria bao gồm máy bay vận tải đa năng Ilyushin-76 và cường kích Su-25.

Máy bay Nga tiếp tục rời Syria trở về căn cứ thường trực

Máy bay Nga tiếp tục rời Syria trở về căn cứ thường trực

VOV.VN - Nhóm máy bay Nga thứ hai rời khỏi Syria bao gồm máy bay vận tải đa năng Ilyushin-76 và cường kích Su-25.

Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3
Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3

VOV.VN - Trong loạt tấn công quy mô thứ 2 bằng phi cơ không người lái trong tháng 3, Lầu Năm Góc đã tiêu diệt khoảng 200 mạng người ở Yemen và Somalia.

Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3

Máy bay không người lái của Mỹ giết chết hơn 200 người trong tháng 3

VOV.VN - Trong loạt tấn công quy mô thứ 2 bằng phi cơ không người lái trong tháng 3, Lầu Năm Góc đã tiêu diệt khoảng 200 mạng người ở Yemen và Somalia.