Mỹ - Hàn Quốc sẽ tiếp tục đàm phán về chi phí quân sự công bằng

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang điều chỉnh lịch hội đàm trực tuyến giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước, dự kiến diễn ra vào tháng 6 tới về chia sẻ chi phí quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper dự kiến sẽ có cuộc điện đàm trực tuyến vào tháng sau. Nội dung sẽ tập trung thảo luận về việc tái mở Hội nghị an ninh Châu Á bị hoãn do dịch Covid-19. Hội nghị lần này sẽ có thêm sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng các nước Âu Mỹ, đặc biệt là Mỹ.

Ngoài nội dung trên, hai bên dự kiến sẽ thảo luận tiếp tục về chi phí đồn trú quân đội Mỹ tại Hàn Quốc trong năm 2020, tái mở các cuộc diễn tập chung Hàn-Mỹ đang bị đình trệ do dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng hai bên đã nhiều lần điện đàm về tầm quan trọng của một hiệp định chia sẻ chi phí quân sự “công bằng”.

Từ tháng 9 năm ngoái tới nay, Seoul và Washington đã trải qua 7 vòng đàm phán để thống nhất Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI, với các quy định về mức đóng góp của Seoul để duy trì 28.500 binh lính Mỹ đồn trú tại bán đảo Hàn Quốc.

Theo Hiệp định SMA lần thứ X, đã hết hạn vào tháng 12 năm ngoái, Seoul phải chi trả 870 triệu USD. Năm nay, Washington đã yêu cầu tăng mạnh khoản đóng góp của Seoul, dù được cho là đã rút lại đề nghị ban đầu là 5 tỷ USD./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đàm phán chi phi quốc phòng Hàn Quốc - Mỹ không gây đột phá
Đàm phán chi phi quốc phòng Hàn Quốc - Mỹ không gây đột phá

VOV.VN - Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vòng đàm phán cuối cùng về vấn đề chi phi quốc phòng Mỹ-Hàn Quốc đã kết thúc mà không đạt được đột phá.

Đàm phán chi phi quốc phòng Hàn Quốc - Mỹ không gây đột phá

Đàm phán chi phi quốc phòng Hàn Quốc - Mỹ không gây đột phá

VOV.VN - Ngày 16/1, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vòng đàm phán cuối cùng về vấn đề chi phi quốc phòng Mỹ-Hàn Quốc đã kết thúc mà không đạt được đột phá.

Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái tầm cao đầu tiên
Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái tầm cao đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (23/12), máy bay không người lái tầm cao tiên tiến đầu tiên của Hàn Quốc-Global Hawk đã đi vào hoạt động nhằm tăng cường giám sát Triều Tiên.

Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái tầm cao đầu tiên

Hàn Quốc triển khai máy bay không người lái tầm cao đầu tiên

VOV.VN - Hôm nay (23/12), máy bay không người lái tầm cao tiên tiến đầu tiên của Hàn Quốc-Global Hawk đã đi vào hoạt động nhằm tăng cường giám sát Triều Tiên.

Phi công Mỹ bị thương khi hạ cánh F-16 ở Hàn Quốc
Phi công Mỹ bị thương khi hạ cánh F-16 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Những sự cố liên quan đến tiêm kích F-16 của Mỹ liên tục được ghi nhận trong vài tháng trở lại đây.

Phi công Mỹ bị thương khi hạ cánh F-16 ở Hàn Quốc

Phi công Mỹ bị thương khi hạ cánh F-16 ở Hàn Quốc

VOV.VN - Những sự cố liên quan đến tiêm kích F-16 của Mỹ liên tục được ghi nhận trong vài tháng trở lại đây.