Nga có kế hoạch triển khai lực lượng không vận tại Crimea

VOV.VN - Tiểu đoàn không vận này, nếu được triển khai sẽ đóng tại thị trấn Dzhankoy, phía Bắc Crimea, gần một trung đoàn không quân.

TASS ngày 18/2 dẫn một nguồn tin của lực lượng vũ trang Nga cho biết, một tiểu đoàn không vận Nga sẽ được triển khai đến cơ sở đồn trú ở Crimea trong năm 2017-2018 và sẽ được tổ chức lại thành một trung đoàn sau năm 2020.

Nga có kế hoạch triển khai lực lượng không vận tại Crimea. (Ảnh minh họa: mil.ru)

“Quyết định đã được thực hiện để triển khai một tiểu đoàn không vận thuộc sư đoàn số 7 tại Crimea trong hai năm từ 2017-2018. Trên cơ sở đó, một trung đoàn sẽ được thành lập sau năm 2020”, nguồn tin nói trên cho biết.

Nguồn tin này cũng cho biết thêm rằng, tiểu đoàn không vận sẽ đóng tại thị trấn Dzhankoy, phía bắc Crimea, gần một trung đoàn không quân.

Trước đó, Tổng tư lệnh Lực lượng lính dù Nga Vladimir Shamanov từng nói rằng, một trung đoàn không quân tiêm kích có thể được triển khai trên bán đảo Crimea./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran
Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

Vụ S-300: Khởi đầu các thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa Nga và Iran

VOV.VN- Việc Nga sắp bàn giao hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 cho Iran chỉ là bước đầu tiên mở ra những thương vụ buôn bán vũ khí lớn giữa 2 bên

Nga ra mắt mẫu máy bay chiến đấu Su-30SME cho xuất khẩu
Nga ra mắt mẫu máy bay chiến đấu Su-30SME cho xuất khẩu

VOV.VN - Một số quốc gia ở Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi đã bày tỏ sự quan tâm tới loại máy bay chiến đấu mới này.

Nga ra mắt mẫu máy bay chiến đấu Su-30SME cho xuất khẩu

Nga ra mắt mẫu máy bay chiến đấu Su-30SME cho xuất khẩu

VOV.VN - Một số quốc gia ở Đông Nam Á, Trung Đông và Bắc Phi đã bày tỏ sự quan tâm tới loại máy bay chiến đấu mới này.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam
Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Trung Quốc điều tên lửa phòng không tới quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc đã triển khai một hệ thống tên lửa phòng không hiện đại tới một trong các đảo mà Trung Quốc chiếm giữ trái phép ở Biển Đông.

Mùa Xuân Arab tàn phá quốc gia thịnh vượng Libya
Mùa Xuân Arab tàn phá quốc gia thịnh vượng Libya

VOV.VN - Cuộc nội chiến Libya - bắt đầu vào 5 năm trước trong cơn lốc Mùa Xuân Arab - đã cuốn phăng sự thịnh vượng và yên bình một thời của quốc gia này.

Mùa Xuân Arab tàn phá quốc gia thịnh vượng Libya

Mùa Xuân Arab tàn phá quốc gia thịnh vượng Libya

VOV.VN - Cuộc nội chiến Libya - bắt đầu vào 5 năm trước trong cơn lốc Mùa Xuân Arab - đã cuốn phăng sự thịnh vượng và yên bình một thời của quốc gia này.

Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc
Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc

Động thái này được đặc biệt chú ý bởi rất hiếm khi Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình cùng một lúc tới Hàn Quốc.

Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc

Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình F-22 tới Hàn Quốc

Động thái này được đặc biệt chú ý bởi rất hiếm khi Mỹ đưa 4 máy bay chiến đấu tàng hình cùng một lúc tới Hàn Quốc.

Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc
Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN- Mỹ sẽ điều 15.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung “Giải pháp then chốt” với Hàn Quốc năm 2016, tăng gấp 4 lần so với con số 3.700 của năm 2015.

Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

Mỹ tăng gấp 4 lần quân số tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN- Mỹ sẽ điều 15.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung “Giải pháp then chốt” với Hàn Quốc năm 2016, tăng gấp 4 lần so với con số 3.700 của năm 2015.