Nga sắp có trung đoàn thứ 2 trang bị vũ khí siêu thanh Avangard

VOV.VN - Trung đoàn tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thứ hai của Nga được trang bị các phương tiện lượn siêu thanh Avangard sẽ chuẩn bị nhận nhiệm vụ tác chiến, Chỉ huy Lực lượng Tên lửa Chiến lược - Thượng Tướng Sergey Karakayev cho hay ngày 5/6.

"Hiện nay, trung đoàn đầu tiên đã thực hiện nhiệm vụ và trung đoàn thứ hai đang chuẩn bị cho cảnh báo chiến đấu. Từ quan điểm tác động của hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo với vũ khí này, có thể thấy các hệ thống đó không có khả năng đối phó với nó. Thậm chí, hiện nay không ai có thể tưởng tượng được các hệ thống phòng thủ có thể đối phó như thế nào với vũ khí này", ông Karakayev nói.

Trước đó, theo ông Sergey Karakayev, 4 trung đoàn tên lửa dự kiến sẽ thực hiện nhiệm vụ vào năm 2022, trong đó có trung đoàn tên lửa thuộc sư đoàn tên lửa Uzhur được trang bị các tên lửa đạn đạo liên lục địa Sarmat, 1 trung đoàn mới thuộc đơn vị tên lửa Yasny được trang bị các tên lửa siêu thanh Avangard cùng với các trung đoàn tên lửa ở khu vực Tver và Kirov được trang bị các ICBM Yars.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết vào tháng 1/2022 rằng trung đoàn đầu tiên đã được trang bị đầy đủ các tên lửa đạn đạo liên lục địa Avangard cùng với các phương tiện lượn siêu thanh.

Các phương tiện lượn siêu thanh Avangard có khả năng bay với vận tốc là Mach 27 (32.000 km/h) trong những điều kiện thời tiết không thuận lợi, có thể thay đổi đường bay và độ cao, cũng như xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Vũ khí siêu thanh Avangard được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập đến lần đầu tiên vào tháng 3/2018./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tính bán UAV có khả năng trang bị tên lửa Hellfire cho Ukraine
Mỹ tính bán UAV có khả năng trang bị tên lửa Hellfire cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch bán 4 máy bay không người lái (UAV) MQ-1C Gray Eagle có khả năng trang bị tên lửa “hỏa ngục” để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết.

Mỹ tính bán UAV có khả năng trang bị tên lửa Hellfire cho Ukraine

Mỹ tính bán UAV có khả năng trang bị tên lửa Hellfire cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch bán 4 máy bay không người lái (UAV) MQ-1C Gray Eagle có khả năng trang bị tên lửa “hỏa ngục” để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết.

Đánh giá vai trò của tên lửa Zircon nếu được Nga đưa vào cuộc chiến ở Ukraine
Đánh giá vai trò của tên lửa Zircon nếu được Nga đưa vào cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Mặc dù tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon vẫn đang được phát triển nhưng nếu được đưa vào triển khai, chúng có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến tranh ở Ukraine.

Đánh giá vai trò của tên lửa Zircon nếu được Nga đưa vào cuộc chiến ở Ukraine

Đánh giá vai trò của tên lửa Zircon nếu được Nga đưa vào cuộc chiến ở Ukraine

VOV.VN - Mặc dù tên lửa hành trình bội siêu thanh Zircon vẫn đang được phát triển nhưng nếu được đưa vào triển khai, chúng có thể thay đổi đáng kể cục diện chiến tranh ở Ukraine.

Vũ khí laser sẽ trở thành tương lai của phòng thủ tên lửa
Vũ khí laser sẽ trở thành tương lai của phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Gần như tất cả các nền tảng phòng thủ tên lửa đang được triển khai hiện nay đều có các hệ thống lỗi thời dù cố gắng nhưng vẫn thất bại trong việc bắn hạ tên lửa bằng tên lửa.

Vũ khí laser sẽ trở thành tương lai của phòng thủ tên lửa

Vũ khí laser sẽ trở thành tương lai của phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Gần như tất cả các nền tảng phòng thủ tên lửa đang được triển khai hiện nay đều có các hệ thống lỗi thời dù cố gắng nhưng vẫn thất bại trong việc bắn hạ tên lửa bằng tên lửa.

Nga vượt xa Mỹ về phát triển tên lửa siêu thanh
Nga vượt xa Mỹ về phát triển tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Nga đã vượt xa Mỹ về phát triển vũ khí siêu thanh, Giám đốc Cơ quan Giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Yermakov nhận định ngày 28/5.

Nga vượt xa Mỹ về phát triển tên lửa siêu thanh

Nga vượt xa Mỹ về phát triển tên lửa siêu thanh

VOV.VN - Nga đã vượt xa Mỹ về phát triển vũ khí siêu thanh, Giám đốc Cơ quan Giải trừ quân bị và Kiểm soát vũ khí thuộc Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Yermakov nhận định ngày 28/5.