Mỹ tính bán UAV có khả năng trang bị tên lửa Hellfire cho Ukraine

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch bán 4 máy bay không người lái (UAV) MQ-1C Gray Eagle có khả năng trang bị tên lửa “hỏa ngục” để đối phó với chiến dịch quân sự của Nga, Reuters dẫn 3 nguồn tin cho biết.

Theo các nguồn tin, việc bán UAV do General Atomic sản xuất có thể bị Quốc hội Mỹ phản đối, mặc dù Lầu Năm Góc đã xem xét kế hoạch này trong vài tuần qua.

Ukraine hiện đang sử dụng một số mẫu UAV nhỏ hơn, tầm ngắn hơn để đối phó với các lực lượng Nga. Các UAV này bao gồm RQ-20 Puma AE của AeroVironment và Bayraktar-TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

UAV MQ-1C Gray Eagle được xem là bước nhảy vọt về công nghệ vì có khả năng hoạt động lên tới 30 giờ hoặc hơn tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể và có thể thu thập khối lượng lớn thông tin tình báo. Gray Eagle có thể mang 8 tên lửa Hellfire uy lực.

“Nhìn chung, MQ-1C là mẫu UAV lớn hơn nhiều so với Bayraktar-TB2, với những lợi thế về tải trọng, tầm hoạt động và độ bền”, chuyên gia UAV Dan Gettinger nhận định với Reuters.

MQ-1C cũng tương thích với nhiều loại đạn dược hơn Bayraktar-TB2. TB2 được trang bị tên lửa MAM-L do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất nặng 22kg, bằng một nửa tên lửa Hellfire.

Việc huấn luyện sử dụng UAV do General Atomics sản xuất có thể mất nhiều tháng.

Trước khi công bố thông tin Ukraine sẽ nhận 4 hệ thống rocket HIMARS ngày 1/6, Lầu Năm Góc nhấn mạnh các hệ thống nhỏ hơn như tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger mà các đồng minh đã chuyển cho Ukraine là hữu dụng nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine
Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

Công dân Litva quyên góp gần 5 triệu USD để mua UAV tiên tiến cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Hàng trăm công dân Litva vừa quyên góp được gần 5 triệu USD để mua một chiếc máy bay không người lái (UAV) cho quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc đối đầu với Nga.

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường
Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2

VOV.VN - Gần 1.000 phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 22/5.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy gần 1.000 UAV của Ukraine kể từ 24/2

VOV.VN - Gần 1.000 phương tiện bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị phá hủy kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay ngày 22/5.