Nga triển khai tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion ở Biển Đen

VOV.VN - Nga vừa triển khai tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion và pháo tự hành Bereg cho cuộc tập trận đang diễn ra tại căn cứ Hải quân Novorossiisk ở Biển Đen.

Hãng tin Spunik của Nga dẫn lời người phát ngôn Hạm đội Biển Đen Vyacheslav Trukhachev cho biết tên lửa Bastion phóng vào các mục tiêu mô phỏng trên mặt nước trong khi hệ thống pháo tự hành Bereg được đưa vào để thực hành phản công.

Tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion của Nga. Ảnh: Spunik.

Các tàu chiến thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga cũng đã phóng thành công tên lửa và pháo vào các mục tiêu trên mặt nước và trên không. Các tàu dò mìn và tàu chống ngầm nhỏ có nhiệm vụ tìm kiếm các tàu ngầm của “kẻ thù”. Ông Trukhachev cho biết tất cả đều là các mục tiêu giả định.

Hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion được thiết kế để đánh chặn các tàu trên mặt nước cũng như các mục tiêu ở trên bộ. Hệ thống này được trang bị tên lửa chống hạm siêu thanh P-800 Oniks có khả năng đạt tốc độ Mach 2,5 (tức nhanh gấp 2,5 lần tốc độ âm thanh).

Oniks có tầm bắn tối đa từ 120-300km, nghĩa là có thể bao phủ đường bờ biển dài tới 600km. Khi được phóng, tên lửa Oniks sẽ bay lên độ cao 14km trước khi lao xuống và lướt cách mặt biển 5m trong giai đoạn cuối cùng trước khi chạm tới mục tiêu.

Trong khi đó, hệ thống pháo tự hành Bereg 130-mm được thiết kế để đánh chặn các tàu trên mặt nước và ngăn chặn quân địch đổ bộ lên bờ. Với tầm bắn 20km, nó cũng có thể đánh chặn các mục tiêu trên bộ, các mục tiêu di chuyển nhanh như là tàu đổ bộ nhỏ, tàu tấn công nhanh, tàu có đệm khí./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”
“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

“Tên lửa phòng thủ của Mỹ đe dọa an ninh vũ trụ của Nga, Trung Quốc”

VOV.VN - Chuyên gia Nga cho rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ thực chất là vũ khí tiến công có thể sử dụng trong chiến tranh vũ trụ chống Trung Quốc, Nga.

Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”
Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”

VOV.VN - Tên lửa Sarmat được thiết kế để có thể gắn đầu đạn siêu thanh, dự kiến sẽ được chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2018.

Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”

Nga công bố hình ảnh đầu tiên về ICBM thay thế tên lửa “quỷ Satan”

VOV.VN - Tên lửa Sarmat được thiết kế để có thể gắn đầu đạn siêu thanh, dự kiến sẽ được chính thức đi vào sản xuất đầu năm 2018.

Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz (Nga) trong chiến đấu và huấn luyện
Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz (Nga) trong chiến đấu và huấn luyện

VOV.VN - Lực lượng vì mục đích đặc biệt (Spetsnaz) là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Nga góp mặt trong nhiều chiến dịch quan trọng.

Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz (Nga) trong chiến đấu và huấn luyện

Lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz (Nga) trong chiến đấu và huấn luyện

VOV.VN - Lực lượng vì mục đích đặc biệt (Spetsnaz) là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất của Nga góp mặt trong nhiều chiến dịch quan trọng.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?
Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

VOV.VN - Cả Mỹ và Nga đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân trong những tình huống nhất định.

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

Chiến tranh hạt nhân giữa Mỹ và Nga liệu có xảy ra?

VOV.VN - Cả Mỹ và Nga đều sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân trong những tình huống nhất định.

Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga
Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga

VOV.VN - Siêu tiêm kích Su-35 được coi là niềm tự hào của Không quân Nga và là loại chiến đấu cơ có thể áp chế đối thủ nhờ tốc độ và sự linh hoạt hiếm có.

Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga

Siêu tiêm kích Su-35: Vũ khí thống trị bầu trời của Không quân Nga

VOV.VN - Siêu tiêm kích Su-35 được coi là niềm tự hào của Không quân Nga và là loại chiến đấu cơ có thể áp chế đối thủ nhờ tốc độ và sự linh hoạt hiếm có.