Nga xác nhận tên lửa Kinzhal sử dụng ở Ukraine nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh

VOV.VN - Việc sử dụng tên lửa không đối đất Kinzhal trong cuộc chiến ở Ukraine đã cho thấy hiệu quả của nó trong việc phá hủy các mục tiêu quan trọng, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhận định với báo giới ngày 21/3.

"Việc sử dụng hệ thống tên lửa phóng từ trên không Kinzhal trong chiến đấu đã chứng minh được tính hiệu quả của nó trong việc phá hủy các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt của đối phương. Các cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng từ trên không này, nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine trong chiến dịch quân sự đặc biệt, sẽ tiếp tục", ông Igor Konashenkov cho hay.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết tên lửa Kinzhal sử dụng một đầu đạn theo quy ước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu ngày 1/3/2018 từng tóm tắt về những đặc tính của hệ thống tên lửa Kinzhal mà theo đó, tên lửa này có vận tốc nhanh gấp 10 lần vận tốc âm thanh, tầm hoạt động là hơn 2.000 km. Ngoài ra, khả năng lẩn tránh ở mọi giai đoạn bay khiến tên lửa này có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa và không phông. Nó cũng có thể được trang bị cả đầu đạn theo quy ước và đầu đạn hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”
Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Gotland do Thụy Điển sản xuất nổi tiếng về động cơ Stirling có độ êm vượt trội, và được mô tả là có độ “tàng hình” tương đương với một máy bay tàng hình.

Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”

Thụy Điển hiện đại hóa tàu ngầm “tàng hình”

VOV.VN - Tàu ngầm lớp Gotland do Thụy Điển sản xuất nổi tiếng về động cơ Stirling có độ êm vượt trội, và được mô tả là có độ “tàng hình” tương đương với một máy bay tàng hình.

Australia giới thiệu UAV chiến đấu tự chế tạo đầu tiên
Australia giới thiệu UAV chiến đấu tự chế tạo đầu tiên

VOV.VN - Quân đội Australia vừa chính thức giới thiệu loại máy bay không người lái đầu tiên do nước này phối hợp với Tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất thành công.

Australia giới thiệu UAV chiến đấu tự chế tạo đầu tiên

Australia giới thiệu UAV chiến đấu tự chế tạo đầu tiên

VOV.VN - Quân đội Australia vừa chính thức giới thiệu loại máy bay không người lái đầu tiên do nước này phối hợp với Tập đoàn Boeing của Mỹ sản xuất thành công.

Slovakia bắt đầu triển khai hệ thống phòng không Patriot
Slovakia bắt đầu triển khai hệ thống phòng không Patriot

VOV.VN - Hệ thống phòng không Patriot đã bắt đầu được đưa tới Slovakia từ các nước đối tác NATO và việc triển khai sẽ được thực hiện trong những ngày tới, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết.

Slovakia bắt đầu triển khai hệ thống phòng không Patriot

Slovakia bắt đầu triển khai hệ thống phòng không Patriot

VOV.VN - Hệ thống phòng không Patriot đã bắt đầu được đưa tới Slovakia từ các nước đối tác NATO và việc triển khai sẽ được thực hiện trong những ngày tới, Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết.