Nhật Bản cáo buộc Hàn Quốc khóa radar nhắm vào máy bay

VOV.VN - Ngày 25/12, Nhật Bản cho rằng, dựa trên những dữ liệu thu thập được, Hàn Quốc đã khóa radar nhắm mục tiêu là máy bay tuần tra của Nhật Bản ngày 21/12.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết, theo dữ liệu do Lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản thu thập, máy bay P-1 của họ đã bị sóng radar kiểm soát hỏa lực của Hàn Quốc chiếu xạ một số lần trong một khoảng thời gian liên tục. Bộ này khẳng định máy bay tuần tra P-1 khi đó đã giữ khoảng cách và độ cao đối với tàu chiến Hàn Quốc theo đúng quy định của luật pháp quốc tế và các luật liên quan của Nhật Bản. Phía Nhật Bản cũng kêu gọi Hàn Quốc ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya. Ảnh: Reuters
Phản ứng của Nhật Bản được đưa ra sau khi quân đội Hàn Quốc khẳng định chỉ sử dụng camera quang học để xác định máy bay của Nhật Bản đang tới gần và không hề chiếu xạ radar vào máy bay này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay Tu-154 của Nga biến mất khỏi màn hình radar khi bay tới Syria
Máy bay Tu-154 của Nga biến mất khỏi màn hình radar khi bay tới Syria

VOV.VN - Sau khi cất cánh, chiếc máy bay quân sự Tu-154 chở khoảng 70 người của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar.

Máy bay Tu-154 của Nga biến mất khỏi màn hình radar khi bay tới Syria

Máy bay Tu-154 của Nga biến mất khỏi màn hình radar khi bay tới Syria

VOV.VN - Sau khi cất cánh, chiếc máy bay quân sự Tu-154 chở khoảng 70 người của Nga đã biến mất khỏi màn hình radar.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Philippines xây dựng bốn trạm radar trên biển
Nhật Bản sẽ hỗ trợ Philippines xây dựng bốn trạm radar trên biển

VOV.VN - Việc xây dựng các trạm radar này là để ngăn chặn cướp biển tại khu vực biển Sulu Celebes nằm giữa Philippines và Indonesia.

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Philippines xây dựng bốn trạm radar trên biển

Nhật Bản sẽ hỗ trợ Philippines xây dựng bốn trạm radar trên biển

VOV.VN - Việc xây dựng các trạm radar này là để ngăn chặn cướp biển tại khu vực biển Sulu Celebes nằm giữa Philippines và Indonesia.

Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD
Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD

VOV.VN - Hệ thống radar X-band, một bộ phận cốt lõi của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sẽ được đưa đến Hàn Quốc ngày 16/3.

Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD

Hàn Quốc tiếp nhận hệ thống radar chủ chốt của hệ thống THAAD

VOV.VN - Hệ thống radar X-band, một bộ phận cốt lõi của Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD), sẽ được đưa đến Hàn Quốc ngày 16/3.

Anh triển khai hệ thống radar mới đối phó với "mối đe dọa từ Nga"
Anh triển khai hệ thống radar mới đối phó với "mối đe dọa từ Nga"

VOV.VN - Anh sẽ sớm đưa vào vận hành một hệ thống radar mới nhằm đối phó trước "mối đe dọa nghiêm trọng thực sự từ Nga".

Anh triển khai hệ thống radar mới đối phó với "mối đe dọa từ Nga"

Anh triển khai hệ thống radar mới đối phó với "mối đe dọa từ Nga"

VOV.VN - Anh sẽ sớm đưa vào vận hành một hệ thống radar mới nhằm đối phó trước "mối đe dọa nghiêm trọng thực sự từ Nga".

Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa
Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Ngay đầu tuần tới, Nhật Bản sẽ lựa chọn một radar tiên tiến của Mỹ để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ USD.

Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa

Nhật Bản mua radar Aegis để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa

VOV.VN - Ngay đầu tuần tới, Nhật Bản sẽ lựa chọn một radar tiên tiến của Mỹ để trang bị cho hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá hàng tỷ USD.