Nhật Bản dự định niêm cất các thiết bị quân sự cũ

VOV.VN - Nhật Bản đang có kế hoạch bảo trì và niêm cất những “thiết bị đã ngừng sử dụng” dài hạn để duy trì khả năng tự vệ.

Trong bối cảnh hàng loạt các thiết bị quân sự được cho là lạc hậu của Nhật Bản thời gian qua bị loại biên một cách nhanh chóng nhằm thay thế bằng các thiết bị mới, Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch niêm cất những “thiết bị đã ngừng sử dụng” dài hạn, để sẵn sàng bổ sung kịp thời trang bị cho quân đội trong trường hợp xảy ra trận chiến kéo dài và duy trì khả năng tự vệ liên tục của quân đội.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cơ quan này dự kiến sẽ phân bổ khoảng 700 triệu yên trong đề xuất ngân sách cho năm tài khóa 2025 nhằm thực hiện công tác bảo trì và lưu giữ lại những “thiết bị quân sự đã có quyết định ngừng sử dụng” trong dài hạn.

Theo đó, trong năm tài chính 2025, khoảng 30 xe tăng loại nổi tiếng của Nhật Bản Type 74, một số xe tăng Type 90 và hàng chục Hệ thống Tên lửa Phóng loạt (MLRS) của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất (hiện đang được Bộ Quốc phòng Nhật Bản loại biên một cách nhanh chóng và thay thế bằng thiết bị mới), sẽ được lên kế hoạch bảo trì định kỳ và lưu giữ. Mục đích cơ bản của kế hoạch này là nhằm giúp quân đội Nhật Bản luôn sẵn sàng duy trì khả năng tự vệ một cách liên tục trong trường hợp xảy ra chiến sự kéo dài.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh: Với kế hoạch mới này, những thiết bị quân sự đã có quyết định ngừng sử dụng, nhưng điều này không có nghĩa là chúng không duy trì khả năng tự vệ một cách liên tục trong quân đội. Trước mắt, kế hoạch sẽ được triển khai thử nghiệm trong ngắn hạn, sau đó sẽ xem xét triển khai toàn diện trong tương lai.

Do chính sách hạn chế xuất khẩu vũ khí không cho phép Nhật Bản bán vũ khí cho các nước đang có chiến tranh. Chỉ sau những thay đổi gần đây, Nhật Bản mới có thể bán các bộ phận và thiết bị riêng lẻ không gây chết người. Vì vậy, hầu hết các thiết bị quân sự nói chung và xe tăng đã ngừng hoạt động nói riêng sẽ được các lực lượng quân sự Nhật Bản loại bỏ và tháo dỡ, chỉ một phần nhỏ được lưu giữ trong khoảng 10 năm, sau đó chúng cũng bị loại bỏ hoàn toàn.

Hiện nay, việc bảo trì và lưu giữ lại những “thiết bị quân sự đã có quyết định ngừng sử dụng” trong dài hạn đang được nhiều quốc gia thực hiện. Mỹ được cho là có một số lượng lớn máy bay chiến đấu cũ lưu giữ trong các nhà kho. Khi cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài, quân đội của cả hai nước đều đang triển khai nhiều xe tăng cũ và các thiết bị khác ra tiền tuyến.

Trong khi đó đối với Nhật Bản, kể từ tháng 3 năm nay, nước này đã quyết định ngừng hoạt động đối với toàn bộ loại xe tăng nổi tiếng Type 74, chấm dứt thời kỳ duy trì song song loại chiến xa này cùng với Type 90 và Type 10 tối tân hơn nhiều. Quá trình loại biên cỗ máy này đã diễn ra trong một thời gian dài, kể từ năm 2018, trước khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản phê duyệt kế hoạch phát triển trung hạn đến năm 2031, trong đó đề xuất thay thế Type 74 bằng xe tăng bánh lốp Type 16.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025
Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025

Nhật Bản đã công bố kế hoạch bắt đầu xây dựng siêu máy tính "zeta-class" đầu tiên vào năm tới. Khi kế hoạch hoàn tất, nó sẽ nhanh hơn 1.000 lần so với các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.

Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025

Nhật Bản bắt đầu xây dựng siêu máy tính 'zeta-class' đầu tiên vào năm 2025

Nhật Bản đã công bố kế hoạch bắt đầu xây dựng siêu máy tính "zeta-class" đầu tiên vào năm tới. Khi kế hoạch hoàn tất, nó sẽ nhanh hơn 1.000 lần so với các siêu máy tính mạnh nhất hiện nay.

Nhật Bản yêu cầu các lực lượng “sẵn sàng ứng phó" sau khi Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản yêu cầu các lực lượng “sẵn sàng ứng phó" sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Trong một tuyên bố vào sáng nay (12/9) sau khi Triều Tiên phóng “một số” tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã yêu cầu tất cả các lực lượng “sẵn sàng chuẩn bị với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra”.

Nhật Bản yêu cầu các lực lượng “sẵn sàng ứng phó" sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản yêu cầu các lực lượng “sẵn sàng ứng phó" sau khi Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Trong một tuyên bố vào sáng nay (12/9) sau khi Triều Tiên phóng “một số” tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã yêu cầu tất cả các lực lượng “sẵn sàng chuẩn bị với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra”.

Nhật Bản chốt danh sách ứng viên tham gia tranh cử chủ tịch đảng cầm quyền LDP
Nhật Bản chốt danh sách ứng viên tham gia tranh cử chủ tịch đảng cầm quyền LDP

VOV.VN - Hôm nay (12/9), Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản (LDP) đã chốt danh sách ứng cử viên tham gia tranh cử chủ tịch đảng với số lượng đông kỷ lục. Một cuộc tranh luận chính thức cũng đã được diễn ra giữa các ứng cử viên. Người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm ông Fumio Kishida để trở thành tân thủ tướng của Nhật Bản.

Nhật Bản chốt danh sách ứng viên tham gia tranh cử chủ tịch đảng cầm quyền LDP

Nhật Bản chốt danh sách ứng viên tham gia tranh cử chủ tịch đảng cầm quyền LDP

VOV.VN - Hôm nay (12/9), Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền Nhật Bản (LDP) đã chốt danh sách ứng cử viên tham gia tranh cử chủ tịch đảng với số lượng đông kỷ lục. Một cuộc tranh luận chính thức cũng đã được diễn ra giữa các ứng cử viên. Người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử này gần như chắc chắn sẽ kế nhiệm ông Fumio Kishida để trở thành tân thủ tướng của Nhật Bản.