Ông Putin: Công nghệ hạt nhân Nga sẽ đánh bại các đối thủ cạnh tranh

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định Nga đang đi đầu trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân và sẽ “bỏ xa” các đối thủ cạnh tranh.

Nói về năng lượng hạt nhân, Nga rõ ràng là một trong những nước đi đầu thế giới và sự đầu tư đó đang thu về thành quả, Tổng thống Putin nhận định. Phát biểu với hãng thông tấn TASS, ông Putin còn cho biết Nga đang "bỏ xa" các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực này.

Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov của Nga. Ảnh: Ruptly

"Trong ngành công nghệ cao và lĩnh vực hạt nhân, chúng tôi đã đạt được những thành công lớn. Chúng tôi đang đánh bại các đối thủ cạnh tranh và chúng tôi sẽ dẫn trước tất cả mọi người. Chúng tôi là nhà sản xuất các đơn vị hạt nhân lớn nhất thế giới cho các nhà máy điện. Không chỉ vũ khí, đây còn là công nghệ vô cùng tiên tiến và hiện đại".

Đây không phải lần đầu tiên Tổng thống Putin khen ngợi các thành quả của lĩnh vực hạt nhân Nga.

Hồi tháng 9/2019, Tổng thống Putin đã nhận định về việc ngành hạt nhân Nga đóng vai trò quan trọng như thế nào trong việc tạo nên sự cân bằng chiến lược trên toàn cầu.

"Một trong những thành công của các nhà khoa học hạt nhân hiện nay là việc tạo nên thế hệ các loại vũ khí mới có thể thiết lập sự cân bằng chiến lược trên thế giới trong hàng thập kỷ tới", Tổng thống Putin cho biết.

Một trong những thành quả của Nga thu hút sự quan tâm của thế giới là việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới Akademik Lomonosov. Được thiết kế để đem điện tới những khu vực xa xôi của quốc gia này, nhà máy điện nổi Akademik Lomonosov đã đến Chukotka vào mùa thu năm 2019 và bắt đầu phát điện cho khu vực viễn đông vào tháng 12.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích nhất định, một số nhà hoạt động cho rằng con tàu này có nguy cơ trở thành "Chernobyl trên băng" hoặc "Chernobyl nổi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân mới lớp Yasen-M
Nga hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân mới lớp Yasen-M

VOV.VN - Nga vừa hạ thủy thành công tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M.

Nga hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân mới lớp Yasen-M

Nga hạ thủy siêu tàu ngầm hạt nhân mới lớp Yasen-M

VOV.VN - Nga vừa hạ thủy thành công tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tiên tiến Novosibirsk thuộc lớp Yasen-M.

Vũ khí hạt nhân của Anh có sức hủy diệt mạnh cỡ nào?
Vũ khí hạt nhân của Anh có sức hủy diệt mạnh cỡ nào?

VOV.VN - Anh duy trì một hạm đội gồm 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo có khả năng phá hủy cả quốc gia lớn nhất thế giới.

Vũ khí hạt nhân của Anh có sức hủy diệt mạnh cỡ nào?

Vũ khí hạt nhân của Anh có sức hủy diệt mạnh cỡ nào?

VOV.VN - Anh duy trì một hạm đội gồm 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo có khả năng phá hủy cả quốc gia lớn nhất thế giới.

Mỹ thử thành công tên lửa Trident II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Mỹ thử thành công tên lửa Trident II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết ngày 16/2 nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Trident II (D5LE) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Mỹ thử thành công tên lửa Trident II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Mỹ thử thành công tên lửa Trident II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

VOV.VN - Hải quân Mỹ cho biết ngày 16/2 nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Trident II (D5LE) có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.