Hải quân Mỹ thành lập nhóm tác chiến đối phó tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương

VOV.VN - Do hoạt động gia tăng của tàu ngầm Nga ở Đại Tây Dương, bờ biển phía Đông không còn được xem là một “khu vực an toàn” đối với nước Mỹ nữa - động cơ thúc đẩy Hải quân Mỹ quyết định thành lập “Nhóm tác chiến Greyhound” để đối phó.

Nguy cơ hiện hữu

Thời gian qua, các tàu ngầm Nga đã tăng tần suất đi qua Khoảng trống Greenland - Iceland - Anh (GIUK) ở phía bắc Đại Tây Dương. Những chiếc tàu Aegis cùng đội bay săn ngầm của Mỹ và Anh đã không thể phát hiện nổi chiếc nào trong 5 chiếc Kilo Nga điều đến Địa Trung Hải từ tháng 8/2021 đến nay. Đặc biệt, cuối tháng 8/2021, những chiếc P-8A Poseidon Mỹ được trang bị các thiết bị trinh sát vô tuyến và quang học rất hiện đại từ căn cứ không quân Sigonella (Italy) được phái tới vùng biển ngoài khơi Syria để tìm kiếm.

Không ai biết logic nào đã khiến người Mỹ phải cất công tìm mọi cách để xác định kịch bản hoạt động của các tàu ngầm Nga. Nhưng ngay sau đó, đã có thêm hai chiếc Poseidon nữa vào cuộc và cả ba chiếc máy bay chống ngầm bắt đầu bay tuần tiễu trên khu vực cách bờ biển Síp không xa. Nghiên cứu bản đồ di chuyển của P-8A được ghi lại trên cổng PlaneRadar cho thấy, các máy bay săn ngầm Mỹ đã tìm kiếm tàu ngầm Nga trong khu vực biển quanh căn cứ Akrotiri của Không quân Anh trên đảo Síp.

Nhiều khả năng là tàu ngầm Kilo Nga đã kiểm tra độ nhanh nhạy và khả năng phản ứng của hệ thống phòng thủ chống ngầm của căn cứ Anh nói trên. Theo giới quân sự, có thể nói tàu ngầm Nga đã thành công, bởi ngay cả ba máy bay chống ngầm hiện đại nhất của Mỹ nói trên trong thực tế cũng không có cơ hội nào để phát hiện ra được tàu Kilo.

Hải quân Nga cũng đang trong quá trình mua các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borei-A mang tên lửa đạn đạo. Ngoài ra, Nga có một đội tàu ngầm chuyên dụng, bao gồm cả tàu ngầm mini lặn sâu và tàu mẹ được cải tiến để mang chúng. Từ lâu đã có những lo ngại rằng Nga có thể sử dụng những con tàu đó để khai thác hoặc thậm chí tấn công các tuyến cáp quang nhạy cảm dưới biển.

Tàu ngầm đặc nhiệm mới nhất Belgorod của Nga thuộc lớp Oscar-II được cải tiến cũng được cho là sẽ trở thành bệ phóng cho ngư lôi tầm xa chạy bằng năng lượng hạt nhân và vũ khí hạt nhân Poseidon. Một số phương tiện dưới nước không người lái khác của Nga đang được phát triển có thể sử dụng để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Hải quân cũng như quân đội Mỹ nói chung, ngày càng lo ngại về hoạt động của hải quân Nga ở Bắc cực và Thái Bình Dương.

Trung Quốc đang trong nỗ lực lớn để mở rộng và hiện đại hóa năng lực hải quân của mình, bao gồm cả trang bị các tàu ngầm tiên tiến đời mới, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Mỹ ở Thái Bình Dương. Washington cũng đã nhận thấy sự gia tăng các hoạt động của hải quân Trung Quốc ở Bắc cực, và thậm chí cả ở Đại Tây Dương, theo thời gian. Các đối thủ khác của Mỹ, như Triều Tiên và Iran, cũng đang nỗ lực để mở rộng khả năng hoạt động dưới nước của họ và công nghệ tàu ngầm tiên tiến đang ngày càng phát triển trên khắp thế giới.

Tháng 8/2018, hải quân Mỹ tái lập Hạm đội 2 với nhiệm vụ tác chiến săn ngầm trên Đại Tây Dương và phối hợp với hạm đội 6 đóng quân tại Italy để đối phó với những lo ngại về việc gia tăng hoạt động hải quân của Nga, đặc biệt là các hoạt động của tàu ngầm, ở Bắc Đại Tây Dương. Cuộc tập trận Góa phụ đen (Black Widow) là một cuộc diễn tập tác chiến chống ngầm tương đối mới ở Đại Tây Dương, lần lặp lại đầu tiên được tiến hành vào năm 2020. Cuộc diễn tập thứ hai vừa kết thúc vào tháng 8 vừa rồi.

Động thái mới nhất của Mỹ

Hải quân Mỹ hiện đang trong quá trình hoàn thiện hệ thống bảo vệ Bờ Đông nước Mỹ khỏi cái mà họ gọi là mối đe dọa từ tàu ngầm của Nga trên biển Đại Tây Dương, một phần trong sáng kiến mới có tên “Nhóm tác chiến Greyhound”. Trên thực tế, nhóm gồm 4 tàu khu trục này được đưa vào hoạt động từ ngày 1/9/2021, nhưng Hải quân Mỹ mới công bố việc thành lập nó gần đây. Nhóm chuyên trách sẽ cần tuyển thêm chuyên gia từ các bộ chỉ huy như Trung tâm Phát triển Tác chiến Săn ngầm và nhóm tác chiến tàu sân bay 4, cùng các lực lượng như tàu ngầm, tàu nổi và không quân.

Tên của nhóm đặc nhiệm có liên quan đến bộ phim cùng tên năm 2020, dựa trên tiểu thuyết The Good Shepherd của C.S. Forester. Cuốn sách và bộ phim chuyển thể xoay quanh chiến tích của một tàu khu trục của Hải quân Mỹ hộ tống và bảo vệ các tàu buôn qua Đại Tây Dương trước tàu ngầm U-boat của Đức Quốc xã trong Thế chiến II.

Các hoạt động hộ tống đó là một phần của chiến dịch hải quân lớn hơn của Đồng minh được gọi là Trận chiến Đại Tây Dương, hoặc đôi khi là Trận chiến Đại Tây Dương thứ hai để vinh danh các hoạt động tương tự trong Thế chiến I. Hoạt động Hải quân Liên Xô và phương Tây ở đại dương này trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh đôi khi được gọi là Trận chiến Đại Tây Dương thứ ba. Các quan chức quân sự Mỹ gần đây đã gọi sự gia tăng mới nhất trong hoạt động hải quân của Nga ở khu vực này và phản ứng của phương Tây là Trận chiến Đại Tây Dương thứ tư.

Hai tàu USS Donald Cook (DDG-75) và Thomas Hudner sẽ là 2 tàu khu trục đầu tiên tham gia vào nhóm Greyhound (khu trục hạm DDG-75 từng nhiều lần bị chiến đấu cơ Nga áp sát khiến thủy thủ trên tàu sợ hãi nộp đơn xin nghỉ việc). Hiện tại, tàu Thomas Hudner và USS Donald Cook (DDG-75) là những tàu mới quay trở lại Mỹ vào đầu năm nay, sau nhiều năm được triển khai ở Tây Ban Nha; cả hai đều dạn dày kinh nghiệm trong chiến tranh chống ngầm.

Tàu USS The Sullivan (DDG-68), hiện đang được triển khai cùng nhóm tác chiến tàu sân bay Queen Elizabeth của Anh, sẽ tham gia vào nhóm săn ngầm Greyhound từ tháng 1/2022. Sang năm, USS Cole (DDG-67) và USS Gravely (DDG-107) sẽ gia nhập Greyhound, sau đó tàu USS Donald Cook bắt đầu quá trình bảo dưỡng. Đặt căn cứ tại Mayport và Norfolk (Virginia) và được biên chế thường trực bốn tàu khu trục lớp Arleigh Burke, nhóm Greyhound sẽ hoạt động toàn công suất vào tháng 6/2022.

Theo chuẩn đô đốc Brendan McLane, Tư lệnh Lực lượng Tàu nổi Hải quân Đại Tây Dương, nhóm Greyhound sẽ tham gia giả quyết nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ huấn huấn luyện cho tới tác chiến, trong đó bao gồm theo dõi các hoạt động của tàu ngầm Nga dưới lòng biển ở Đại Tây Dương và phòng thủ bờ biển nước Mỹ. Trong trường hợp tàu ngầm nước ngoài xâm nhập khu vực hoạt động của Greyhound, hai khu trục hạm của nhóm sẽ sẵn sàng đối phó.

Quyết định thành lập Nhóm Tác chiến Greyhound được đưa ra trong bối cảnh Mỹ tái bố trí lực lượng theo hướng tăng cường sức mạnh cho vùng biển Đại Tây Dương trước sự gia tăng hoạt động của tàu ngầm Nga. Việc hình thành Greyhound cũng có thể cho thấy, các đơn vị tương tự ở những nơi khác, đặc biệt là ở Thái Bình Dương cũng sẽ được thành lập, vì lo ngại về hoạt động tàu ngầm thù địch từ Nga, Trung Quốc, cùng những nước khác, tiếp tục gia tăng. Mỹ đã không giấu giếm nhiệm vụ của Greyhound nhưng nhóm tác chiến này có hoàn thành nhiệm vụ hay không vẫn là câu hỏi chưa có câu trả lời./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hành trình FBI bắt giữ kỹ sư hải quân bán tin mật về tàu ngầm hạt nhân của Mỹ
Hành trình FBI bắt giữ kỹ sư hải quân bán tin mật về tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Một kỹ sư hạt nhân làm việc cho hải quân Mỹ và vợ người này bị cáo buộc đã chia sẻ một số bí mật về công nghệ tàu ngầm của Mỹ với một quốc gia khác, một số tài liệu của tòa án tiết lộ hôm 10/10.

Hành trình FBI bắt giữ kỹ sư hải quân bán tin mật về tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

Hành trình FBI bắt giữ kỹ sư hải quân bán tin mật về tàu ngầm hạt nhân của Mỹ

VOV.VN - Một kỹ sư hạt nhân làm việc cho hải quân Mỹ và vợ người này bị cáo buộc đã chia sẻ một số bí mật về công nghệ tàu ngầm của Mỹ với một quốc gia khác, một số tài liệu của tòa án tiết lộ hôm 10/10.

5 lựa chọn tàu ngầm tương lai của Australia
5 lựa chọn tàu ngầm tương lai của Australia

VOV.VN - Tàu lớp Virginia của Mỹ và Astute của Anh đều có thể mang theo tên lửa hành trình tấn công đất liền Tomahawk cũng như 38 ngư lôi, nhiều hơn đáng kể so với lớp Collins hiện tại của Australia.

5 lựa chọn tàu ngầm tương lai của Australia

5 lựa chọn tàu ngầm tương lai của Australia

VOV.VN - Tàu lớp Virginia của Mỹ và Astute của Anh đều có thể mang theo tên lửa hành trình tấn công đất liền Tomahawk cũng như 38 ngư lôi, nhiều hơn đáng kể so với lớp Collins hiện tại của Australia.

Pháp cảnh báo nguy cơ đối đầu vì thỏa thuận tàu ngầm giữa Australia với Mỹ và Anh
Pháp cảnh báo nguy cơ đối đầu vì thỏa thuận tàu ngầm giữa Australia với Mỹ và Anh

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước khi trở lại Canberra, Đại sứ Pháp tại Australia Jean-Pierre Thébault cảnh báo nguy cơ đối đầu gia tăng do thỏa thuận tàu ngầm giữa Mỹ, Anh và Australia.

Pháp cảnh báo nguy cơ đối đầu vì thỏa thuận tàu ngầm giữa Australia với Mỹ và Anh

Pháp cảnh báo nguy cơ đối đầu vì thỏa thuận tàu ngầm giữa Australia với Mỹ và Anh

VOV.VN - Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí trước khi trở lại Canberra, Đại sứ Pháp tại Australia Jean-Pierre Thébault cảnh báo nguy cơ đối đầu gia tăng do thỏa thuận tàu ngầm giữa Mỹ, Anh và Australia.

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động
Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

VOV.VN - Các động thái ngầm của Mỹ với Australia trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, cụ thể là thỏa thuận về chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân vừa qua, khiến EU và NATO cảm thấy bị phớt lờ. Riêng Pháp cảm thấy bị sốc nặng.

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

Thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Mỹ-Australia khiến NATO và Pháp rúng động

VOV.VN - Các động thái ngầm của Mỹ với Australia trong nỗ lực kiềm chế Trung Quốc, cụ thể là thỏa thuận về chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân vừa qua, khiến EU và NATO cảm thấy bị phớt lờ. Riêng Pháp cảm thấy bị sốc nặng.

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới
Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa “trình làng” một loại tên lửa đạn đạo mới, dùng để phóng từ tàu ngầm, mà họ gọi là “mạnh nhất thế giới”. Tên lửa ra mắt trong lễ duyệt binh mừng thành công của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa “trình làng” một loại tên lửa đạn đạo mới, dùng để phóng từ tàu ngầm, mà họ gọi là “mạnh nhất thế giới”. Tên lửa ra mắt trong lễ duyệt binh mừng thành công của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Hé lộ vũ khí ngư lôi tối mật của Nga dành cho tàu ngầm hạt nhân mới
Hé lộ vũ khí ngư lôi tối mật của Nga dành cho tàu ngầm hạt nhân mới

VOV.VN - Các loại ngư lôi mới do Nga phát triển cho các tàu ngầm hạt nhân mới là rất lợi hại,. Chúng được đánh giá vượt trội so với vũ khí tương ứng của Mỹ.

Hé lộ vũ khí ngư lôi tối mật của Nga dành cho tàu ngầm hạt nhân mới

Hé lộ vũ khí ngư lôi tối mật của Nga dành cho tàu ngầm hạt nhân mới

VOV.VN - Các loại ngư lôi mới do Nga phát triển cho các tàu ngầm hạt nhân mới là rất lợi hại,. Chúng được đánh giá vượt trội so với vũ khí tương ứng của Mỹ.