Triều Tiên hé lộ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm “mạnh nhất” trong lễ duyệt binh mới

VOV.VN - Triều Tiên vừa “trình làng” một loại tên lửa đạn đạo mới, dùng để phóng từ tàu ngầm, mà họ gọi là “mạnh nhất thế giới”. Tên lửa ra mắt trong lễ duyệt binh mừng thành công của Đại hội 8 Đảng Lao động Triều Tiên.

Thông tin và hình ảnh được truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố vào ngày 15/1/2021, còn cuộc duyệt binh diễn ra vào tối hôm trước (14/1).

Động thái phô diễn sức mạnh này diễn ra trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là ông Joe Biden sẽ nhậm chức tổng thống Mỹ.

Truyền thông Triều Tiên cho biết, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nổi bật lên sau Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên mà tại đó ông tố Mỹ là “kẻ thù chính số 1” của nước mình.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố hình ảnh ông Kim cười lớn trên lễ đài khi hàng ngàn binh sĩ diễu qua quảng trường Kim Nhật Thành.

KCNA mô tả các vũ khí chiến lược tiên tiến nhất của Triều Tiên được đưa qua quảng trường, trong đó có tên lửa đạn đạo loại phóng từ tàu ngầm mà họ miêu tả là “mạnh nhất thế giới”.

Theo hình ảnh do truyền thông Triều Tiên cung cấp, cuộc duyệt binh kết thúc bằng một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng nhiên liệu cứng mới – loại này cơ động và dễ triển khai hơn phiên bản nhiên liệu lỏng.

Còn tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được đặt tên là Pukguksong-5, có khả năng đã được nâng cấp so với Pukguksong-4 được công bố trong cuộc diễu binh hồi tháng 10/2020.

KCNA viết: “Vũ khí mạnh nhất thế giới, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, lần lượt tiến vào quảng trường, hùng hồn chứng minh sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng”.

Tuy nhiên cuộc duyệt binh tối 14/1 không trưng bày tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của Triều Tiên – loại vũ khí này được cho là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới bất cứ nơi nào trên đất Mỹ.

Trong Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên kéo dài 8 ngày, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã cam kết sẽ củng cố năng lực hạt nhân và tên lửa của quốc gia này nhằm gửi thông điệp mạnh tới chính quyền Biden tương lai./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?
Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

VOV.VN - Triều Tiên vốn muốn răn đe Mỹ và Hàn Quốc nhưng tại sao phải đến bây giờ nước này mới xem xét đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật?

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

VOV.VN - Triều Tiên vốn muốn răn đe Mỹ và Hàn Quốc nhưng tại sao phải đến bây giờ nước này mới xem xét đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật?

Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động
Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động, tiếp quản chức danh này từ người cha đã quá cố.

Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động

Chủ tịch Triều Tiên được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong un đã được bầu làm Tổng bí thư đảng Lao động, tiếp quản chức danh này từ người cha đã quá cố.

Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt
Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 9/1 cho biết, sẽ tăng sức mạnh chiến lược và phạm vi hủy diệt của vũ khí hạt nhân lên đến 15.000km.

Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt

Triều Tiên có kế hoạch tăng sức mạnh vũ khí hạt nhân hủy diệt

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ngày 9/1 cho biết, sẽ tăng sức mạnh chiến lược và phạm vi hủy diệt của vũ khí hạt nhân lên đến 15.000km.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên
Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

Trump-Kim-Moon cùng hội tụ ở DMZ: Điềm lành lớn cho bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên có bất ngờ mới với việc các nhà lãnh đạo Mỹ, Hàn Quốc và Triều Tiên cùng có mặt tại khu phi quân sự (DMZ) vào 30/6.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017
Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

Triều Tiên tiến bộ vượt bậc về công nghệ tên lửa đạn đạo trong 2017

VOV.VN - Trong năm 2017, thế giới rúng động vì những bước tiến nhảy vọt trong năng lực tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, với tầm bắn phủ rộng toàn cầu.