Sở hữu UAV tầm hoạt động 1.800km, Ukraine sẽ nhắm vào mục tiêu nào ở Nga?

VOV.VN - Ukraine tuyên bố, nước này đã sở hữu máy bay không người lái tầm hoạt động 1.800km. Về lý thuyết, phạm vi này cho phép UAV Ukraine vươn tới dãy núi Ural và đặt hàng chục sân bay quân sự của Nga nằm trong tầm ngắm.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), Kyrylo Budanov, cho biết Ukraine đã sản xuất được máy bay không người lái (UAV) có tầm hoạt động 1.800 km.

Trong thông báo trên Facebook nhân Ngày Tình báo Quân sự (7/9), ông Budanov cho biết, UAV do các chuyên gia Ukraine phát triển, bao gồm cả những người làm việc cho HUR.

“Các sân bay quân sự, vốn là nguồn gốc mối đe dọa đối với các thành phố của Ukraine. Toàn bộ cơ sở hạ tầng phục vụ cho xung đột của Nga đã và sẽ phải chịu tổn thất”, ông Budanov cảnh báo. Ông Budanov không tiết lộ thông tin cụ thể về mẫu UAV nói trên, cũng không cho biết liệu chúng đã được sử dụng trong các cuộc tấn công trước đây nhằm vào các mục tiêu của Nga hay chưa.

Bán kính tấn công của UAV Ukraine

Nếu UAV nói trên được phóng từ Kharkov, thủ phủ khu vực phía Đông Ukraine giáp với Nga, phạm vi 1.800 km (1.118 dặm) về lý thuyết sẽ cho phép nó vươn tới dãy núi Ural ngăn cách phần châu Âu và châu Á của Nga, với các thành phố như Yekaterinburg và Chelyabinsk nằm ở rìa phạm vi nói trên.

Các phương tiện truyền thông đưa tin về một vụ hỏa hoạn gần nhà máy quân sự của Nga ở Yekaterinburg vào tháng 7. HUR cũng từng nói về một máy bay ném bom chiến thuật Su-34 bị cháy ở sân bay Shagol của Nga ở Chelyabinsk. Tuy nhiên, HUR không nhận trách nhiệm gây ra cả 2 sự việc này.

Phạm vi 1.800km được cho là cũng bao gồm các căn cứ không quân mà Nga sử dụng ở Syria. Kyiv Post đã nhận được một video độc quyền từ HUR khi lực lượng này tấn công quân đội Nga đồn trú tại căn cứ không quân Kuweires phía Đông Aleppo.

Về mặt lý thuyết, bán kính tấn công 1.800km sẽ bao trùm phần lớn các sân bay của Nga có máy bay chiến đấu được Moscow sử dụng để tập kích Ukraine.

HUR cũng tuyên bố đã tấn công một máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 tại sân bay Olenya ở Murmansk, trong Vòng Bắc Cực và dường như nằm ngoài bán kính 1.800 km vào tháng 7.

Nếu tuyên bố này là sự thật, có khả năng là phạm vi hoạt động của UAV Ukraine còn vượt quá những gì ông Budanov đã nêu hoặc chúng có khả năng được phóng từ bên ngoài lãnh thổ Ukraine.

Các sân bay Nga nằm trong tầm ngắm

Trong bài đăng trên Facebook hôm 7/9, ông Budanov đề cập cụ thể các cuộc tấn công vào sân bay của Nga.

Trong bối cảnh Nga liên tiếp điều máy bay chiến lược dội bom và phóng tên lửa vào Ukraine, Kiev đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí viện trợ để tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga nhằm loại bỏ các mối đe dọa từ nguồn, cụ thể là các sân bay.

Vũ khí tầm xa của phương Tây mà Ukraine hiện có bao gồm Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS)do Mỹ sản xuất có tầm bắn 300 km và tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh cung cấp có tầm bắn hơn 250 km. Tuy nhiên, cho đến nay phương Tây vẫn từ chối dỡ bỏ các hạn chế vì lo ngại leo thang.

Từ năm 2023, Ukraine đã tuyên bố chế tạo được UAV có tầm tấn công 1.000km, đặt nhiều mục tiêu quan trọng của Nga vào tầm ngắm. Hiện tại, Ukraine dựa vào các cuộc tập kích bằng UAV để làm ảnh hưởng tới nguồn tài chính của Nga, tấn công mục tiêu quân sự, cơ sở hạ tầng dầu khí nhằm gia tăng áp lực cho nền kinh tế Nga.

Nếu Ukraine đã có những thành công nhất định trong việc tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, bao gồm các cơ sở dầu mỏ và sân bay, bằng UAV sản xuất trong nước, vậy tại sao họ lại cần đến vũ khí tầm xa của phương Tây?

Vũ khí tầm xa của phương Tây có hỏa lực mạnh hơn và chính xác hơn. Tốc độ cao của chúng có thể là yếu tố quyết định trong việc tấn công các sân bay Nga.

Với máy bay không người lái, có thể mất nhiều giờ để tiếp cận mục tiêu. Vì thế, phía Nga chỉ cần triển khai máy bay chiến đấu đến các nơi khác là mối đe dọa sẽ được ngăn chặn. Tuy nhiên, với tên lửa, sẽ có rất ít thời gian cảnh báo và phản ứng, đặc biệt là với các sân bay nằm gần biên giới Ukraine. Ngoài ra, tên lửa với tốc độ cao sẽ khó đánh chặn hơn so với máy bay không người lái chỉ có tốc độ cận âm.

Thêm vào đó, tên lửa ATACMS biến thể đạn chùm được xem như “công thức hoàn hảo” cho Ukraine để tấn công sân bay Nga do những thiệt hại mà nó có thể gây ra đối với các tài sản quân sự chiến lược của đối phương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thử nghiệm bom dẫn đường mới trên Su-24M?
Ukraine thử nghiệm bom dẫn đường mới trên Su-24M?

VOV.VN - Theo Defense Express, Không quân Ukraine đang thử nghiệm một thiết bị sản xuất nội địa, cho phép máy bay chiến đấu của Kiev thực hiện các cuộc ném bom tầm xa chống lại lực lượng Nga.

Ukraine thử nghiệm bom dẫn đường mới trên Su-24M?

Ukraine thử nghiệm bom dẫn đường mới trên Su-24M?

VOV.VN - Theo Defense Express, Không quân Ukraine đang thử nghiệm một thiết bị sản xuất nội địa, cho phép máy bay chiến đấu của Kiev thực hiện các cuộc ném bom tầm xa chống lại lực lượng Nga.

Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu
Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu

VOV.VN - Phi công Ukraine có ít giờ bay trên tiêm kích F-16 hơn so với các phi công phương Tây. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, họ được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu gần như ngay lập tức mà không có thời gian huấn luyện.

Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu

Sự vội vàng khiến Ukraine mất tiêm kích F-16 và phi công hàng đầu

VOV.VN - Phi công Ukraine có ít giờ bay trên tiêm kích F-16 hơn so với các phi công phương Tây. Sau khi kết thúc khóa đào tạo, họ được triển khai làm nhiệm vụ chiến đấu gần như ngay lập tức mà không có thời gian huấn luyện.

Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga
Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bắt đầu triển khai các máy bay không người lái được trang bị thêm đầu đạn nhiệt nhôm, biến các phi đội UAV của nước này thành các vũ khí "phun lửa" mạnh mẽ.

Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga

Tiết lộ vũ khí mới của Ukraine có thể "rải lửa" đốt cháy các mục tiêu của Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine đã bắt đầu triển khai các máy bay không người lái được trang bị thêm đầu đạn nhiệt nhôm, biến các phi đội UAV của nước này thành các vũ khí "phun lửa" mạnh mẽ.