Trung Quốc cắt giảm lớn nhân sự lục quân để hiện đại hóa quân đội

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc cắt giảm ồ ạt nhân sự khối lục quân trong khuôn khổ hiện đại hóa thích ứng với tác chiến thế kỷ 21.

Theo các nguồn tin, nhân sự dành cho hải quân, không quân, lực lượng tên lửa và lực lượng hỗ trợ chiến lược trong quân đội Trung Quốc khi kết hợp lại thì chiếm hơn 50% tổng số quân của Trung Quốc, lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua quy mô của lục quân nước này.

Chủ tịch Tập Cận Bình (bìa trái) và các sĩ quan quân đội Trung Quốc. Ảnh: AP.

Hôm 21/1/2019, Tân Hoa xã đưa tin: Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) – tên gọi chính thức của toàn thể quân đội Trung Quốc, đã hoàn thành một phần lớn trong chương trình tái cấu trúc nội bộ của lực lượng này.

Lục quân giờ không còn là lực lượng lớn nhất trong 5 quân chủng của quân đội Trung Quốc trong bối cảnh thực tiễn của các cuộc xung đột trong thế kỷ 21 đòi hỏi nhiều điều khác ngoài việc chỉ đơn thuần có quy mô lực lượng lớn.

Tính đến năm 2013, các lực lượng vũ trang Trung Quốc có tổng cộng 2,3 triệu quân nhân. Theo tờ South China Morning Post (SCMP), hiện có 2 triệu quân nhân thường trực. Tân Hoa xã gọi việc thu hẹp lục quân này là “chưa từng có tiền lệ”.

SCMP trích dẫn PLA: “ Lục quân giờ chiếm chưa tới 50% tổng số quân của PLA; gần như một nửa số các đơn vị không chiến đấu của chúng ta đã trở nên dư thừa, và số sĩ quan trong PLA đã giảm đi 30%”.

Mục tiêu tái cấu trúc này là nhằm làm cho lực lượng quân đội Trung Quốc trở nên hiệu quả hơn và linh hoạt hơn trong lĩnh vực không quân, vũ trụ và không gian mạng.

Nhà phân tích tại Thượng Hải Ni Lexiong nói với SCMP: “Theo cơ cấu cũ, PLA có quá nhiều sĩ quan. Trong đợt kiểm tra tổng thể này, tất cả các sĩ quan này phải tìm vị trí mới và thích ứng, nếu không họ sẽ bị tinh giản biên chế”.

Ni cho biết thêm, cấu trúc cũ, với 50% hoặc hơn 50% nhân sự dành cho cuộc chiến trên bộ, là thuộc về quá khứ. “Quân đội Trung Quốc vốn quen tác chiến theo mô hình có sau Thế chiến 2”.

Kế hoạch cắt giảm một nửa nhân sự lục quân đã được thông báo trên tờ báo chính thức của quân đội Trung Quốc vào cuối năm 2007. Nhật báo PLA đưa tin rằng quân đội Trung Quốc hướng tới việc tăng nhân sự cho hải quân và lực lượng tên lửa trong khuôn khổ việc tái cấu trúc này. Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình công bố giảm 300.000 quân nhân thuộc lục quân.

Lục quân của quân đội Trung Quốc được thành lập vào năm 1927, còn lực lượng không quân PLA và hải quân PLA phải tới năm 1949 mới được thành lập. Lực lượng tên lửa PLA, còn gọi là quân đoàn pháo binh thứ 2, được thành lập vào năm 1966. Còn lực lượng Hỗ trợ Chiến lược PLA được tạo ra vào năm 2015 với tư cách là quân chủng tác chiến điện tử và không gian mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan
Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan

VOV.VN - Trước tình hình này, để duy trì quan hệ song phương mạnh mẽ với Trung Quốc, Pakistan chịu sức ép phải áp dụng các chiến lược chống khủng bố hiệu quả.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan

Trung Quốc đối mặt nguy cơ bị khủng bố cao trên lãnh thổ Pakistan

VOV.VN - Trước tình hình này, để duy trì quan hệ song phương mạnh mẽ với Trung Quốc, Pakistan chịu sức ép phải áp dụng các chiến lược chống khủng bố hiệu quả.

Quân lệnh đầu năm 2019 của ông Tập Cận Bình: Sẵn sàng cho chiến tranh
Quân lệnh đầu năm 2019 của ông Tập Cận Bình: Sẵn sàng cho chiến tranh

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký quân lệnh đầu tiên của nước này trong năm 2019. Ông yêu cầu quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng cho chiến tranh.

Quân lệnh đầu năm 2019 của ông Tập Cận Bình: Sẵn sàng cho chiến tranh

Quân lệnh đầu năm 2019 của ông Tập Cận Bình: Sẵn sàng cho chiến tranh

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký quân lệnh đầu tiên của nước này trong năm 2019. Ông yêu cầu quân đội Trung Quốc phải sẵn sàng cho chiến tranh.

Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật
Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật

VOV.VN - Tại điểm nóng Biển Đông, cả Trung Quốc và Mỹ đều không nhượng bộ nhau và nguy cơ hai bên đụng độ quân sự tại đây là điều khó loại trừ.

Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật

Nguy cơ đụng độ quân sự Mỹ-Trung Quốc ở Biển Đông là có thật

VOV.VN - Tại điểm nóng Biển Đông, cả Trung Quốc và Mỹ đều không nhượng bộ nhau và nguy cơ hai bên đụng độ quân sự tại đây là điều khó loại trừ.

Học giả Hong Kong: NATO đã lỗi thời và cần “vứt vào thùng rác lịch sử”
Học giả Hong Kong: NATO đã lỗi thời và cần “vứt vào thùng rác lịch sử”

VOV.VN - Liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Trump muốn rút khỏi NATO, một học giả Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định khối NATO đã lỗi thời và cần vứt bỏ.

Học giả Hong Kong: NATO đã lỗi thời và cần “vứt vào thùng rác lịch sử”

Học giả Hong Kong: NATO đã lỗi thời và cần “vứt vào thùng rác lịch sử”

VOV.VN - Liên quan đến việc Tổng thống Mỹ Trump muốn rút khỏi NATO, một học giả Hong Kong (Trung Quốc) khẳng định khối NATO đã lỗi thời và cần vứt bỏ.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế
Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

Xuất hiện cực Nga-Trung Quốc đối phó NATO và Mỹ trong quan hệ quốc tế

VOV.VN - Xu hướng liên kết mạnh mẽ, toàn diện đã hình thành giữa hai cường quốc láng giềng Nga và Trung Quốc để ứng phó với siêu cường Mỹ và khối quân sự NATO.