Quân đội Hàn-Mỹ tăng cường hợp tác ngăn chặn tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook  hôm nay (14/7) có cuộc họp với Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ (STRATCOM) Charles Richard (Đại tướng Hải quân) tại trụ sở Bộ Quốc phòng ở Seoul.  

Bộ Quốc phòng cho biết quan chức hai bên đã trao đổi ý kiến về tình hình Bán đảo Triều Tiên và khu vực, cũng như trạng thái răn đe của liên quân Hàn-Mỹ.

Bộ trưởng Suh Wook đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhằm răn đe các động thái uy hiếp hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên. Ông Suh Wook đề nghị Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ đóng vai trò tích cực để tăng cường trạng thái răn đe liên quân.

Về phần mình, Tư lệnh Richard nhấn mạnh cam kết của Mỹ về việc hỗ trợ Hàn Quốc răn đe mở rộng, điều mà Tổng thống Joe Biden đã tái khẳng định tại Hội nghị thượng đỉnh song phương hồi tháng 5/2021. Ông Richard khẳng định trạng thái sẵn sàng chiến đấu của Bộ chỉ huy chiến lược là "hoàn hảo". Bộ chỉ huy chiến lược của Mỹ được giao phụ trách ba vũ khí hạt nhân gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), tàu ngầm hạt nhân chiến lược (SSBN) và máy bay ném bom tầm xa (B-52HB-2A).

Tư lệnh Richard đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, thảo luận phương án tăng cường quan hệ đồng minh, trong đó có trạng thái sẵn sàng chiến đấu liên quân. Nhân chuyến thăm Hàn Quốc, ông Richard dự kiến sẽ tiếp tục gặp gỡ Tổng tham mưu trưởng Lục quân, Hải quân và Không quân của Hàn Quốc, trao đổi về phương án tăng cường hợp tác, nhằm phát triển trạng thái răn đe của đồng minh Hàn-Mỹ. 

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tư lệnh Richard kể từ sau khi được bổ nhiệm vào tháng 11/2019. Trước đó, ông Richard đã thăm Nhật Bản và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 1.000 du học sinh Trung Quốc định kiện Chính phủ Mỹ vì bị hạn chế visa
Hơn 1.000 du học sinh Trung Quốc định kiện Chính phủ Mỹ vì bị hạn chế visa

VOV.VN - Một nhóm du học sinh các trường đại học khoa học và công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang chuẩn bị khởi kiện tập thể Chính phủ Mỹ do bị hạn chế thị thực đến Mỹ.

Hơn 1.000 du học sinh Trung Quốc định kiện Chính phủ Mỹ vì bị hạn chế visa

Hơn 1.000 du học sinh Trung Quốc định kiện Chính phủ Mỹ vì bị hạn chế visa

VOV.VN - Một nhóm du học sinh các trường đại học khoa học và công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang chuẩn bị khởi kiện tập thể Chính phủ Mỹ do bị hạn chế thị thực đến Mỹ.

Hàn Quốc dẫn đầu về tốc độ 5G, gấp 10 lần Mỹ
Hàn Quốc dẫn đầu về tốc độ 5G, gấp 10 lần Mỹ

VOV.VN - Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia đã áp dụng rộng rãi mạng 5G, và quốc gia này cũng đang phát huy hết lợi thế của mình về công nghệ mạng 5G.

Hàn Quốc dẫn đầu về tốc độ 5G, gấp 10 lần Mỹ

Hàn Quốc dẫn đầu về tốc độ 5G, gấp 10 lần Mỹ

VOV.VN - Hàn Quốc là một trong số ít quốc gia đã áp dụng rộng rãi mạng 5G, và quốc gia này cũng đang phát huy hết lợi thế của mình về công nghệ mạng 5G.

Mỹ tiếp tục cam kết duy trì quân số phù hợp tại Hàn Quốc
Mỹ tiếp tục cam kết duy trì quân số phù hợp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm qua (3/7), Mỹ cam kết tiếp tục phòng thủ chung với Hàn Quốc, bao gồm việc duy trì các lực lượng của nước này tại Hàn Quốc ở mức độ phù hợp để “ngăn ngừa các mối đe dọa".

Mỹ tiếp tục cam kết duy trì quân số phù hợp tại Hàn Quốc

Mỹ tiếp tục cam kết duy trì quân số phù hợp tại Hàn Quốc

VOV.VN - Hôm qua (3/7), Mỹ cam kết tiếp tục phòng thủ chung với Hàn Quốc, bao gồm việc duy trì các lực lượng của nước này tại Hàn Quốc ở mức độ phù hợp để “ngăn ngừa các mối đe dọa".

Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia
Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia

VOV.VN - Dù phía Hàn Quốc khẳng định, việc tham gia cuộc tập trận không nhắm vào quốc gia cụ thể nào nhưng giới quan sát cho rằng, động thái này nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc, cũng như tiết lộ phần nào chiến lược ngoại giao sắp tới của Seoul.

Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia

Thông điệp đằng sau việc Hàn Quốc lần đầu tập trận lớn cùng Mỹ và Australia

VOV.VN - Dù phía Hàn Quốc khẳng định, việc tham gia cuộc tập trận không nhắm vào quốc gia cụ thể nào nhưng giới quan sát cho rằng, động thái này nhằm gửi thông điệp đến Trung Quốc, cũng như tiết lộ phần nào chiến lược ngoại giao sắp tới của Seoul.