Hơn 1.000 du học sinh Trung Quốc định kiện Chính phủ Mỹ vì bị hạn chế visa

VOV.VN - Một nhóm du học sinh các trường đại học khoa học và công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang chuẩn bị khởi kiện tập thể Chính phủ Mỹ do bị hạn chế thị thực đến Mỹ.

Hơn 1.000 du học sinh Trung Quốc quyết định sẽ nộp đơn kiện sau khi Đại sứ quán Mỹ tại nước này dù đã thụ lý hồ sơ xin thị thực từ tháng 5, nhưng vẫn áp dụng những hạn chế nghiêm ngặt đối với du học sinh Trung Quốc theo học ở các trường khoa học và công nghệ, thậm chí mở rộng sang cả những người đăng ký nghiên cứu về văn học và kinh doanh.

Những sinh viên này chủ yếu của 8 trường đại học khoa học hàng đầu Trung Quốc, trong đó có 7 trường chịu sự quản lý của Bộ Quốc phòng nước này. Những trường này vốn là mục tiêu của Mỹ vì được cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Trả lời truyền thông trong nước, người khởi xướng vụ kiện cho rằng, sự im lặng của họ hôm nay sẽ là khởi đầu cho sự phân biệt đối xử không chính đáng trong tương lai, đồng thời cho biết đã thành lập một trang web và lên kế hoạch thuê luật sư để khởi kiện. Cũng theo người khởi xướng, đến nay đã có hơn 1.100 người sẵn sàng tham gia và hiện họ đang gây quỹ để thúc đẩy vụ kiện.

Mới đây, một bức thư ngỏ của hơn 500 sinh viên Trung Quốc đã được gửi đến Đại sứ quán nước này tại Mỹ, phản ánh đơn xin thị thực của họ bị từ chối vì vi phạm Sắc lệnh Tổng thống số 10043 ký tháng 5/2020. Theo sắc lệnh do Tổng thống Trump ký khi đó, Mỹ sẽ dừng cấp visa cho nghiên cứu sinh cao học và các nhà nghiên cứu Trung Quốc do lo ngại bị đánh cắp sở hữu trí tuệ và thông tin hỗ trợ chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên sau đó cho rằng, các hạn chế thị thực là sự tiếp nối của một "di sản độc hại" từ chính quyền Trump. Trong khi phát ngôn viên Uông Văn Bân trích báo cáo của Đại học Georgetown (Mỹ) cho biết, có khoảng 3.000-5.000 nghiên cứu sinh Trung Quốc có ý định học tập tại Mỹ bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh trên mỗi năm, chiếm 16%-27% tổng số sinh viên nước này nộp đơn xin visa sang Mỹ du học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ hủy bỏ quy định gây tranh cãi đối với du học sinh
Mỹ hủy bỏ quy định gây tranh cãi đối với du học sinh

VOV.VN-Việc các trường ở Mỹ mất sinh viên quốc tế cũng có nghĩa mất đi nguồn thu quan trọng do hầu hết những sinh viên này đều phải trả học phí toàn phần.

Mỹ hủy bỏ quy định gây tranh cãi đối với du học sinh

Mỹ hủy bỏ quy định gây tranh cãi đối với du học sinh

VOV.VN-Việc các trường ở Mỹ mất sinh viên quốc tế cũng có nghĩa mất đi nguồn thu quan trọng do hầu hết những sinh viên này đều phải trả học phí toàn phần.

TQ phản đối lệnh cấm sinh viên liên quan đến quân đội du học tại Mỹ
TQ phản đối lệnh cấm sinh viên liên quan đến quân đội du học tại Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản đối lệnh cấm của Mỹ đối với sinh viên có liên quan tới quân đội Trung Quốc quay trở lại Mỹ học tập.

TQ phản đối lệnh cấm sinh viên liên quan đến quân đội du học tại Mỹ

TQ phản đối lệnh cấm sinh viên liên quan đến quân đội du học tại Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc hôm nay lên tiếng phản đối lệnh cấm của Mỹ đối với sinh viên có liên quan tới quân đội Trung Quốc quay trở lại Mỹ học tập.

Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ hạn chế visa du học sinh Trung Quốc
Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ hạn chế visa du học sinh Trung Quốc

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, việc Mỹ hạn chế visa du học sinh Trung Quốc là hành vi quay ngược bánh xe lịch sử.

Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ hạn chế visa du học sinh Trung Quốc

Trung Quốc chỉ trích việc Mỹ hạn chế visa du học sinh Trung Quốc

VOV.VN - Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên, việc Mỹ hạn chế visa du học sinh Trung Quốc là hành vi quay ngược bánh xe lịch sử.