Séc tăng cường sức mạnh quân sự bằng hợp đồng mua 52 pháo tự hành từ Pháp

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Séc hôm nay (30/9) đã chính thức ký hợp đồng mua 52 khẩu pháo tự hành CAESAR phiên bản dẫn động 8 bánh (8x8) từ công ty Nexter của Pháp trị giá khoảng 400 triệu USD.

Thỏa thuận được ký bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng về Trang bị vũ khí của Séc Lubor Koudelka và Giám đốc điều hành của Nexter Nicolas Chamussy trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Với đơn đặt hàng này, Séc đã trở thành khách hàng châu Âu thứ ba và là nước thứ bảy trên thế giới sở hữu loại hỏa lực này.

Dự kiến quân đội Séc sẽ đưa loại hỏa lực này vào trang bị từ năm 2024. Trong đó, 4 khẩu đầu tiên sẽ được sản xuất hoàn toàn tại Pháp, 48 khẩu còn lại sẽ được lắp ráp trực tiếp bởi các công ty của Séc. Trong trang bị của quân đội Séc, các khẩu pháo này sẽ thay thế các khẩu pháo DANA, loại pháo không đáp ứng các yêu cầu của NATO về tầm bắn và cỡ nòng mà quân đồng minh sử dụng.

Thương vụ này được thực hiện theo một cách đặc biệt khi Bộ Quốc phòng Séc đã liên hệ trực tiếp với nhà sản xuất Pháp và không đưa ra đấu thầu. Trong quá trình lựa chọn, Bộ quốc phòng Séc đã đánh giá sản phẩm của 8 nhà cung cấp và nhà cung cấp của Pháp đã được chọn khi có giá thành rẻ hơn và ưu đãi kỹ thuật tốt hơn.

CAESAR là loại pháo được đánh giá là hoàn toàn phù hợp với môi trường chiến đấu cường độ cao khi nó có thể mang 36 quả đạn và khả năng tiếp đạn được thực hiện với tốc độ cao. Ngoài ra, hệ thống pháo này có trọng lượng thấp hơn nên thuận tiện hơn trong di chuyển và tiêu hao năng lượng ít hơn so với các loại pháo bánh xích hạng nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao Australia “bùng” thỏa thuận tàu ngầm thế kỷ với Pháp?
Tại sao Australia “bùng” thỏa thuận tàu ngầm thế kỷ với Pháp?

VOV.VN - Có thể 8 tàu ngầm hạt nhân Australia mua từ Mỹ sẽ có giá cao hơn nhiều so với 12 tàu ngầm diesel-điện trong thỏa thuận ban đầu với Pháp nhưng việc được chuyển giao công nghệ khiến cho Canberra sẵn sàng chấp nhận cái giá trên để phục vụ những mục tiêu lâu dài.

Tại sao Australia “bùng” thỏa thuận tàu ngầm thế kỷ với Pháp?

Tại sao Australia “bùng” thỏa thuận tàu ngầm thế kỷ với Pháp?

VOV.VN - Có thể 8 tàu ngầm hạt nhân Australia mua từ Mỹ sẽ có giá cao hơn nhiều so với 12 tàu ngầm diesel-điện trong thỏa thuận ban đầu với Pháp nhưng việc được chuyển giao công nghệ khiến cho Canberra sẵn sàng chấp nhận cái giá trên để phục vụ những mục tiêu lâu dài.

Pháp công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2022
Pháp công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2022

VOV.VN - Một tuần sau “cú sốc” bị Australia huỷ bỏ hợp đồng mua tàu ngầm, Hội đồng Quốc phòng Pháp ngày hôm qua (22/9) đã họp, công bố dự luật tài chính năm 2022, trong đó ưu tiên nâng ngân sách dành cho lĩnh vực quốc phòng năm 2022 lên 40,9 tỷ euro, mức chi cao nhất từ trước đến nay của Pháp.

Pháp công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2022

Pháp công bố ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2022

VOV.VN - Một tuần sau “cú sốc” bị Australia huỷ bỏ hợp đồng mua tàu ngầm, Hội đồng Quốc phòng Pháp ngày hôm qua (22/9) đã họp, công bố dự luật tài chính năm 2022, trong đó ưu tiên nâng ngân sách dành cho lĩnh vực quốc phòng năm 2022 lên 40,9 tỷ euro, mức chi cao nhất từ trước đến nay của Pháp.

Những điểm khác biệt lớn giữa tàu ngầm diesel của Pháp và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh
Những điểm khác biệt lớn giữa tàu ngầm diesel của Pháp và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh

VOV.VN - Khác với tàu ngầm diesel, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thế mạnh là mang được nhiên liệu đủ cho 30 năm hoạt động.

Những điểm khác biệt lớn giữa tàu ngầm diesel của Pháp và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh

Những điểm khác biệt lớn giữa tàu ngầm diesel của Pháp và tàu ngầm hạt nhân của Mỹ, Anh

VOV.VN - Khác với tàu ngầm diesel, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có thế mạnh là mang được nhiên liệu đủ cho 30 năm hoạt động.