Slovakia hiện đại hóa quân đội bằng xe bọc thép của Phần Lan

VOV.VN - Trong mục tiêu hiện đại hóa quốc phòng, chính phủ Slovakia hôm qua (30/3) đã quyết định chọn Phần Lan làm đối tác trong hợp đồng cung cấp xe bọc thép trị giá gần 450 triệu euro.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho biết, nước này có kế hoạch mua 76 chiếc xe bọc thép và Bộ Quốc phòng đã đề xuất mua dòng xe Patria AMVXP. Đây là loại xe bọc thép bánh lốp loại 8x8. Nó là một trong những dự án hiện đại hóa chính mà Bộ Quốc phòng đặt ra trong đợt mời thầu lần này. Tổng cộng có 5 đại diện quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc nộp đơn xin đấu thầu cung cấp mẫu xe bọc thép theo dạng hợp đồng liên chính phủ.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Patria, cũng là công ty đã được Bộ Quốc phòng Slovakia giới thiệu trong kế hoạch mua các loại xe bọc thép từ thời chính phủ trước năm 2020. Theo Bộ trưởng Nad, nhà cung cấp từ Phần Lan được chọn vì giá thành rẻ hơn nhiều so với các đối thủ, thậm chí thấp hơn 1/3 so với mẫu xe đề nghị từ phía Cộng hòa Séc. Dự kiến thỏa thuận sẽ được ký kết vào cuối tháng 9 năm nay.

Bộ trưởng Nad cho biết, các trang thiết bị bộ binh của quân đội Slovakia vẫn còn lạc hậu. Trong các đợt mua sắm thiết bị quân sự lớn hơn trước đó, Slovakia mới chỉ tập trung vào việc hiện đại hóa lực lượng không quân. Ông Nad hy vọng chính phủ sẽ tăng sức mạnh bộ binh bằng cách phê duyệt việc mua xe bọc thép bánh xích, máy bay không người lái và vũ khí nhỏ vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?
Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

VOV.VN - Các quan chức Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khi tên lửa Nga đang rơi ngay trước ngưỡng cửa của NATO.

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

Đức muốn phòng vệ bằng lá chắn phòng thủ tên lửa của Israel?

VOV.VN - Các quan chức Đức đang xem xét mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel khi tên lửa Nga đang rơi ngay trước ngưỡng cửa của NATO.

Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp
Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp

VOV.VN - Clip sau ghi cảnh công binh Nga sử dụng thiết bị lăn gắn phía trước xe thiết giáp hoặc xe tăng để kích nổ mìn trên các cánh đồng ở Kherson (Ukraine). Thiết bị lăn gây áp lực làm mìn chôn bên dưới nổ tung ngay trước mũi xe. Trên xe có gắn súng máy để sẵn sàng tác chiến khi cần thiết.

Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp

Cận cảnh thiết bị lăn của Nga phá mìn cài ở Kherson (Ukraine) trước mũi xe thiết giáp

VOV.VN - Clip sau ghi cảnh công binh Nga sử dụng thiết bị lăn gắn phía trước xe thiết giáp hoặc xe tăng để kích nổ mìn trên các cánh đồng ở Kherson (Ukraine). Thiết bị lăn gây áp lực làm mìn chôn bên dưới nổ tung ngay trước mũi xe. Trên xe có gắn súng máy để sẵn sàng tác chiến khi cần thiết.

Canada cân nhắc mua gần 90 máy bay chiến đấu F-35
Canada cân nhắc mua gần 90 máy bay chiến đấu F-35

VOV.VN - Canada đang theo đuổi thỏa thuận mua 88 chiếc F-35 từ Lockheed Martin, một nhân vật đại diện của Thủ tướng Justin Trudeau cho biết.

Canada cân nhắc mua gần 90 máy bay chiến đấu F-35

Canada cân nhắc mua gần 90 máy bay chiến đấu F-35

VOV.VN - Canada đang theo đuổi thỏa thuận mua 88 chiếc F-35 từ Lockheed Martin, một nhân vật đại diện của Thủ tướng Justin Trudeau cho biết.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ tập trận cùng F-35 của Na Uy
Máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ tập trận cùng F-35 của Na Uy

VOV.VN - Trong khuôn khổ tập trận Cold Response 2022, máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ diễn tập cùng máy bay F-35 của Na Uy trong một nhiệm vụ ngày 27/3. Cuộc tập trận diễn ra từ 14/3-1/4 ở miền Bắc Na Uy, cách biên giới Nga vài trăm km.

Máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ tập trận cùng F-35 của Na Uy

Máy bay ném bom chiến lược B-52H Mỹ tập trận cùng F-35 của Na Uy

VOV.VN - Trong khuôn khổ tập trận Cold Response 2022, máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ diễn tập cùng máy bay F-35 của Na Uy trong một nhiệm vụ ngày 27/3. Cuộc tập trận diễn ra từ 14/3-1/4 ở miền Bắc Na Uy, cách biên giới Nga vài trăm km.