Thế chiến I qua những bức ảnh màu thật hiếm có

VOV.VN - Thoạt nhìn, những bức ảnh Thế chiến I này có vẻ như được tô màu lại, nhưng đây thực sự là ảnh hiếm được chụp từ những chiếc camera màu đầu tiên.

Bức ảnh màu đầu tiên trên thế giới được chụp vào năm 1861, nhưng việc sử dụng phim màu không phổ biến rộng rãi cho tới sau khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất. Ảnh: Một bé gái đang chơi đồ chơi bên cạnh chiếc ba lô và 2 khẩu súng ở thành phố Reim, Pháp năm 1917.
Sỹ quan Robert de Deauchamp đứng cạnh chiếc máy bay Sopwith của Anh tháng 9/1916 sau chiến dịch dội bom ở Essen, Đức.
Các binh sỹ Pháp mua và đọc báo ở một ki-ốt ở Rexpoede, miền cực Bắc nước Pháp tháng 9/1917.
Một binh sỹ Pháp đang ngồi ăn trưa dưới chân cột đèn, bên cạnh một thư viện bị phá hủy ở Reims, tháng 4/1917.
Con đường của Pháp ở Het Sas, phía bắc Ypres của Bỉ, bị phá hủy bời đạn pháo, tháng 10/1917.
Các binh sỹ Pháp đang dọn dẹp đống đổ nát ở Reims năm 1917, sau khi khu vực này bị quân Đức dội bom.
Tháp nhà thờ Notre-Dame de Reims nhìn từ cửa sổ của một tòa nhà bị phá hủy năm 1917.
George "Pop" Redding, một binh sỹ Australia đang nhặt những bông hoa trong chiến tranh ở Palestine.
Một tiểu đội súng máy của Pháp ở Mặt trận phía Tây năm 1917.
Một thợ cắt tóc đang cạo râu cho binh sỹ Pháp ở Soissons năm 1917.
Các bác sỹ, y tá, nhân viên y tế đứng phía trước bệnh viện số 55 ở Bourbourg, miền bắc nước Pháp năm 1915.
Một nhóm binh sỹ Pháp nằm nghỉ trên đồng cỏ giờ ăn trưa ở Aisne, Pháp năm 1917.
Hai binh sỹ Pháp và một thiếu niên nhìn qua cửa kính vào một cửa hàng ở Reims, Pháp năm 1917.
Một binh sỹ Pháp đứng bên chiếc bàn bày các vỏ đạn của Đức ở Reims năm 1917.
Một đơn vị binh sỹ Australia cưỡi lạc đà ở Rafah, Ai Cập, tháng 1/1918.
Đơn vị pháo binh Pháp ở Mặt trận phía Tây năm 1916.
Vài người đang nhìn qua ống nhòm về phía Mặt trận Verdun tháng 9/1916.
Hai binh sỹ Pháp đang nấu đồ ăn trên một bãi đất trống ở Soissons, Pháp năm 1917.
Nghĩa trang quân đội Pháp ở Mặt trận phía Tây năm 1916.
Ba phụ nữ mặc trang phục có in chữ thập đỏ đứng bên một chiếc xe ô tô, Mặt trận Verdun, tháng 9/1916.
Hai binh sỹ đang phá mìn ở Reims, Pháp năm 1917.
Một nhóm binh sỹ Pháp ở Hirtzbach ở vùng Alsace, gần biên giới Đức, ngày 16/6/1917.
Các binh sỹ của đơn vị Bộ binh 370 đang ăn súp, mặt trận Aisne năm 1917.
Các binh sỹ người Senegal phục vụ trong Quân đội Pháp ở Alsace năm 1917.
Công việc giặt là của các binh sỹ Pháp ở Soissons năm 1917.
Những chú lạc đà "cứu thương" ở Rafah, Ai Cập năm 1919.
Lính cứu hỏa Pháp cùng các thiết bị của họ ở Reims năm 1917.
Các binh sỹ Pháp đang đứng cạnh một khẩu pháo ở Mặt trận Verdun, tháng 9/1919.
Những bia mộ bị vỡ nát vì đạn pháo ở Reims năm 1917./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I
Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I

VOV.VN - Những kỷ vật của binh nhì Mick Ward- người tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất - đang được trưng bày tại Melbourne, Australia.

Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I

Ảnh: Kỷ vật của một binh sĩ tham chiến trong Thế chiến I

VOV.VN - Những kỷ vật của binh nhì Mick Ward- người tham gia chiến đấu trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất - đang được trưng bày tại Melbourne, Australia.

Ảnh: Các nước kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất
Ảnh: Các nước kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

VOV.VN - Chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất đã diễn ra ở nhiều nước trước khi lễ tưởng niệm chính được tổ chức tại Pháp vào ngày 11/11.

Ảnh: Các nước kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

Ảnh: Các nước kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ nhất

VOV.VN - Chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến thứ nhất đã diễn ra ở nhiều nước trước khi lễ tưởng niệm chính được tổ chức tại Pháp vào ngày 11/11.