Tiêm kích Pháp giúp Ukraine nhắm vào nơi dễ tấn công nhất của quân đội Nga
VOV.VN - Những chiến đấu cơ Dassault Mirage 2000-5 đầu tiên của Pháp đã đến Ukraine. Đúng như dự đoán, các nhà thầu Pháp được cho là đã cải tiến các máy bay phản lực siêu thanh một chỗ ngồi này để mang tên lửa hành trình SCALP-EG mà Pháp cũng đang cung cấp cho Ukraine.
Việc nhận được các chiến đấu cơ này sẽ mở rộng khả năng tấn công sâu của không quân Ukraine vào thời điểm quan trọng. Với các lữ đoàn Ukraine bị áp đảo đang chật vật giữ vững phòng tuyến ở phía Đông, không quân đang đóng vai trò hỗ trợ quan trọng, nhắm vào các sở chỉ huy của Nga để làm gián đoạn sự phối hợp trên tiền tuyến và tạo cơ hội chiến đấu cho lực lượng mặt đất Ukraine bị áp đảo về quân số.
![tiêm kích pháp giúp ukraine nhắm vào nơi dễ tấn công nhất của quân đội nga hình ảnh 1 tiem kich phap giup ukraine nham vao noi de tan cong nhat cua quan doi nga hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2025-02/tiem%20kich.jpg)
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết cung cấp chiến đấu cơ Mirage 2000-5 của không quân Pháp cho Ukraine vào tháng 6/2024. Các phi công và lực lượng mặt đất của Ukraine cũng đã tới Pháp để tham gia các chương trình huấn luyện. 8 tháng sau, 3 chiếc Mirage 2000 đầu tiên cùng các phi công và nhân viên bảo dưỡng đã sẵn sàng chiến đấu.
"Giờ đây, họ sẽ tham gia bảo vệ bầu trời Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố.
Tiêm kích Mirage sẽ tham gia vào phi đội đang lớn mạnh gồm các tiêm kích F-16 cũ của Ukraine trong quá trình cải tổ lực lượng không quân, vốn chủ yếu sử dụng vài trăm chiến đấu cơ đã cũ của Liên Xô trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự gần 3 năm trước.
Không quân Ukraine đã mất khoảng 100 chiến đấu cơ cũ này do tên lửa Nga. 85 tiêm kích F-16 và có khả năng là hàng chục máy bay chiến đấu Mirage 2000 sẽ bổ sung năng lực cho các máy bay Liên Xô còn sót lại khi cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ tư.
Cho đến nay, có khoảng 10 máy bay F-16 cũ của Đan Mạch và Hà Lan đã đến Ukraine, trừ 1 tiêm kích của Đan Mạch bị rơi năm ngoái khi thực hiện nhiệm vụ phòng không nhắm vào máy bay không người lái và tên lửa hành trình của Nga đang ném bom các thành phố của Ukraine.
Mirage có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất. Theo La Tribune, Pháp đã điều chỉnh Mirage 2000-5 để nó không chỉ mang được tên lửa SCALP-EG mà còn có thể vận chuyển bom lượn Hammer mà Ukraine nhận được từ Pháp.
Các tên lửa SCALP-EG đóng vai trò rất quan trọng. Sở hữu tầm bắn xa tới 250km với đầu đạn xuyên boongke, những tên lửa nặng hơn 1.300kg này có thể tấn công các trung đoàn Nga ở nơi dễ bị tấn công nhất: các sở chỉ huy của họ.
Trong những tháng trước khi tiến hành cuộc phản công gần đây ở Kursk, quân đội Ukraine đã phải chật vật tìm và tấn công các sở chỉ huy của Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 810 của Nga.
Các máy bay chiến đấu Mirage sẽ chỉ hữu ích khi được trang bị đầy đủ các loại đạn dược tốt nhất. Hiện không rõ Ukraine đã nhận được bao nhiêu tên lửa SCALP-EG từ Pháp và Italy, có lẽ chỉ khoảng 100 quả. Cũng không rõ Ukraine còn lại bao nhiêu tên lửa sau nhiều năm chiến đấu gian khổ.
Pháp đang cố gắng cung cấp thêm tên lửa cho Ukraine. Paris đã phân bổ 2 tỷ USD cho sản xuất đạn dược trong năm nay, bao gồm một lô SCALP-EG mới với nhiều tên lửa trong số đó có thể được chuyển đến Ukraine.
"Đúng vậy, chúng tôi vẫn tiếp tục cung cấp tên lửa SCALP. Chúng tôi không có nhiều tên lửa như vậy và chúng tôi phải mua thêm, vì vậy cần có thời gian", Gael Aller, Đại sứ Pháp tại Ukraine cho hay.
Ukraine đang phát triển loại đạn tấn công sâu mới của riêng mình. Mặc dù ban đầu chúng đang được thử nghiệm trên các máy bay phản lực cũ của Liên Xô bao gồm máy bay ném bom Su-24, nhưng có khả năng cuối cùng chúng cũng có thể được trang bị cho Mirage 2000 - giúp các tiêm kích này hoạt động ngay cả khi kho SCALP-EG sắp hết hoặc cạn kiệt.