Tổ hợp phòng không Stormer nổ tung sau cú tấn công trực diện của UAV Lancet

VOV.VN - Trang tin Avia.Pro của Nga ngày 7/5 đưa tin, máy bay không người lái (UAV) Lancet của Nga đã phá hủy thành công hệ thống phòng không Stormer mà Anh cung cấp cho Ukraine, ở mặt trận phía Nam.

Thời gian gần đây, quân đội Nga được cho là đang tăng cường sử dụng các máy bay không người lái cảm tử để tấn công hệ thống phòng không của NATO mà Ukraine triển khai trên mặt trận để bảo vệ các lực lượng đang tiến gần chiến tuyến, trong bối cảnh Kiev chuẩn bị tiến hành cuộc phản công lớn vào mùa xuân.

Tổ hợp phòng không Stormer nổ tung sau cú tấn công trực diện của UAV Lancet. Nguồn: Telegram.

Theo Avia.Pro, các cuộc tấn công bằng UAV Lancet và những UAV khác đã khiến các lực lượng Ukraine suy yếu, giúp máy bay Nga dễ dàng tấn công quân đội và thiết bị của đối phương. Việc quân đội Nga sử dụng hiệu quả máy bay không người lái cảm tử đã nêu bật tầm quan trọng chiến lược của phương tiện này trong các cuộc xung đột quân sự hiện đại.

Được đặt trên khung gầm của xe chiến đấu bộ binh Scorpion hoặc Spartan, tổ hợp Stormer có thể di chuyển được với tốc độ lên tới 80 km/h trong phạm vi hơn 650km nhờ được trang bị các động cơ diesel Perkins công suất 250 mã lực. Một tổ hợp Stormer HVM có 8 tên lửa được gắn sẵn trong bệ phóng cùng 12 tên lửa dự trữ được chuyên chở theo bên trong xe. Kể từ khi xung đột giữa Nga và Ukraine nổ ra, Anh đã viện trợ ít nhất 6 tổ hợp Stormer cho Kiev.

Việc một hệ thống phòng không chuyên đánh chặn vũ khí tầm thấp bị UAV cảm tử Nga tấn công đã cho thấy mức độ nguy hiểm của máy bay không người lái kích thước nhỏ trên chiến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Ukraine: Nga đang nỗ lực làm suy kiệt hệ thống phòng không của Ukraine
Quân đội Ukraine: Nga đang nỗ lực làm suy kiệt hệ thống phòng không của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 7/5 cho biết, các lực lượng Nga đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này.

Quân đội Ukraine: Nga đang nỗ lực làm suy kiệt hệ thống phòng không của Ukraine

Quân đội Ukraine: Nga đang nỗ lực làm suy kiệt hệ thống phòng không của Ukraine

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 7/5 cho biết, các lực lượng Nga đang cố gắng làm suy yếu hệ thống phòng không của nước này.

Lực lượng Wagner tuyên bố đạt được bước tiến mới tại Bakhmut
Lực lượng Wagner tuyên bố đạt được bước tiến mới tại Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, các đơn vị của lực lượng này đã đạt được những bước tiến mới tại Bakhmut, trong khi quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 2,37km2.

Lực lượng Wagner tuyên bố đạt được bước tiến mới tại Bakhmut

Lực lượng Wagner tuyên bố đạt được bước tiến mới tại Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, các đơn vị của lực lượng này đã đạt được những bước tiến mới tại Bakhmut, trong khi quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 2,37km2.

Xe ô tô chở nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị người Nga Zakhar Prilepin phát nổ
Xe ô tô chở nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị người Nga Zakhar Prilepin phát nổ

VOV.VN - Hãng thông tấn RT của Nga đưa tin, chiếc xe ô tô chở nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Nga Zakhar Prilepin đã phát nổ gần thành phố Nizhny Novgorod của Nga ngày 6/5. Ông Prilepin bị thương trong khi tài xế của ông đã thiệt mạng.

Xe ô tô chở nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị người Nga Zakhar Prilepin phát nổ

Xe ô tô chở nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị người Nga Zakhar Prilepin phát nổ

VOV.VN - Hãng thông tấn RT của Nga đưa tin, chiếc xe ô tô chở nhà văn kiêm nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Nga Zakhar Prilepin đã phát nổ gần thành phố Nizhny Novgorod của Nga ngày 6/5. Ông Prilepin bị thương trong khi tài xế của ông đã thiệt mạng.

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga
Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga

VOV.VN - Ukraine ngày 6/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để đánh chặn một tên lửa siêu thanh của Nga.

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga

Ukraine tuyên bố sử dụng hệ thống Patriot bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzal của Nga

VOV.VN - Ukraine ngày 6/5 cho biết, các lực lượng của nước này đã lần đầu tiên sử dụng hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp để đánh chặn một tên lửa siêu thanh của Nga.