Lực lượng Wagner tuyên bố đạt được bước tiến mới tại Bakhmut

VOV.VN - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin cho biết, các đơn vị của lực lượng này đã đạt được những bước tiến mới tại Bakhmut, trong khi quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một khu vực rộng khoảng 2,37km2.

Trong thông báo trên Telegram, cơ quan báo chí của ông Prigozhin cho biết: “Các đơn vị của Wagner đã tiến thêm 280m trên nhiều hướng khác nhau. Tính tổng cộng chúng tôi đã tiến được 53.000m, trong khi đối phương vẫn kiểm soát 2,37km2. Chúng tôi vừa tiến công, vừa chờ đợi đạn dược”.

Hôm 7/5, ông Prigozhin đã rút lại tuyên bố rút khỏi thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine, sau khi được cam kết cung cấp thêm đạn dược của chính phủ Nga. “Điểm mấu chốt như sau: Họ cam kết sẽ cung cấp cho chúng tôi đạn dược và vũ khí, miễn là chúng tôi tiếp tục thực hiện hành động. Họ cam kết rằng sẽ hỗ trợ chúng tôi ở hai bên sườn để đối phương không thể cô lập chúng tôi. Chúng tôi được thông báo có thể hành động tại Bakhmut bất cứ khi nào cảm thấy phù hợp”.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra phản hồi trước tuyên bố mới nhất của ông Prigozhin. Trước đó, ông Prigozhin cho biết các binh sĩ của ông sẽ buộc phải rút lui khỏi Bakhmut vì "tình trạng thiếu thốn đạn dược" kéo dài.  Ông chủ Wagner cảnh báo, nếu họ rút quân khỏi Bakhmut, toàn bộ chiến tuyến của Nga ở đây sẽ sụp đổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Prigozhin nói lực lượng Wagner đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược
Ông Prigozhin nói lực lượng Wagner đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược

VOV.VN - Lãnh đạo Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin ngày 7/5 cho biết, lực lượng của ông đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược để tiếp tục trận chiến ở Bakhmut.

Ông Prigozhin nói lực lượng Wagner đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược

Ông Prigozhin nói lực lượng Wagner đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược

VOV.VN - Lãnh đạo Công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin ngày 7/5 cho biết, lực lượng của ông đã được cam kết cung cấp đủ đạn dược để tiếp tục trận chiến ở Bakhmut.

Ông Prigozhin: Lực lượng Chechnya sẽ thay thế Wagner ở Bakhmut
Ông Prigozhin: Lực lượng Chechnya sẽ thay thế Wagner ở Bakhmut

VOV.VN - Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin cho biết, lực lượng của ông sẽ bàn giao các vị trí tại chảo lửa Bakhmut cho Đơn vị Lực lượng Đặc biệt ‘Akhmat’ của Chechnya.

Ông Prigozhin: Lực lượng Chechnya sẽ thay thế Wagner ở Bakhmut

Ông Prigozhin: Lực lượng Chechnya sẽ thay thế Wagner ở Bakhmut

VOV.VN - Lãnh đạo công ty quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin cho biết, lực lượng của ông sẽ bàn giao các vị trí tại chảo lửa Bakhmut cho Đơn vị Lực lượng Đặc biệt ‘Akhmat’ của Chechnya.

Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut
Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và hãng quân sự tư nhân Wagner cùng tác chiến trên chiến trường Ukraine nhưng đã có những rạn nứt giữa đôi bên. Các tài liệu tình báo Mỹ mới bị rò rỉ cho thấy khá rõ mâu thuẫn gay gắt giữa họ.

Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut

Hãng quân sự Wagner đe dọa rút lực lượng khỏi chiến địa Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Nga và hãng quân sự tư nhân Wagner cùng tác chiến trên chiến trường Ukraine nhưng đã có những rạn nứt giữa đôi bên. Các tài liệu tình báo Mỹ mới bị rò rỉ cho thấy khá rõ mâu thuẫn gay gắt giữa họ.

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày
Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

VOV.VN - Nhà sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin vừa tuyên bố rằng phía Ukraine đưa khoảng 400-600 quân nhân vào chiến trường Bakhmut (Artemovsk) mỗi ngày và cũng mất từng đấy quân nhân mỗi ngày.

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

Ông chủ Wagner: Ukraine đưa 400-600 lính vào Bakhmut mỗi ngày

VOV.VN - Nhà sáng lập hãng quân sự tư nhân Wagner (Nga) Yevgeny Prigozhin vừa tuyên bố rằng phía Ukraine đưa khoảng 400-600 quân nhân vào chiến trường Bakhmut (Artemovsk) mỗi ngày và cũng mất từng đấy quân nhân mỗi ngày.