Tổng thống Putin: Nga còn những vũ khí tối tân chưa tiết lộ

VOV.VN - Tổng thống Putin tuyên bố, Nga không chỉ có các loại tên lửa laser và siêu thanh, Nga còn có những vũ khí tối tân khác chưa được tiết lộ.

Trong cuộc đối thoại trực tuyến ngày 7/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, tất cả những vũ khí tối tân được công bố gần đây của Nga sẽ được đưa vào sử dụng đúng thời điểm, trong khi một số loại vũ khí hiện đại khác cũng đã được thông qua.  

“Hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal (tiếng Nga có nghĩa là Dao găm), có tốc độ Mach 10, đã được đưa vào phục vụ trong quân đội. Một hệ thống vũ khí laser khác của Nga cũng đang được đưa vào sử dụng trong các nhiệm vụ chiến đấu”, Tổng thống Putin nói.

Máy bay MiG-31 mang tên lửa Kinzhal. Ảnh: Sputnik

Ông Putin cũng tiết lộ 2 loại vũ khí tối tân khác là tên lửa siêu thanh Avangard và tên lửa đạn đạo liên lục  địa Samart cũng sẽ được đưa vào phục vụ lần lượt vào năm 2019 và 2020. Trong đó, hệ thống tên lửa siêu thanh Avangard, có khả năng đạt tốc độ nhanh gấp 20 lần âm thanh, đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Nói về các hệ thống vũ khí có năng lực hạt nhân trong đó có cả tàu ngầm không người lái và tên lửa hành trình, Tổng thống Putin cho biết, các hệ thống này sẽ được đưa vào sử dụng “theo đúng lịch trình”, vì chúng đã được thử nghiệm thành công.

Tuy nhiên, người đứng đầu nước Nga cũng ám chỉ rằng, Quân đội Nga sẽ có nhiều “át chủ bài” hơn thế, khi nói rằng các vũ khí tối tân khác sẽ sớm được công bố, dù không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào khác.

“Đó không phải là tất cả những gì chúng tôi đang lên kế hoạch thông qua hay sản xuất. Chúng tôi sẽ nói đến nó sớm thôi”, ông Putin nói.

Theo Tổng thống Putin, chiến dịch chống khủng bố ở Syria đã phần nào giúp thúc đẩy việc chế tạo vũ khí. Các kỹ sư được triển khai cùng quân đội Nga tới Syria để thử nghiệm và tinh chỉnh các loại vũ khí hiện đại trên thực địa. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ hàng đầu của Nga ở Syria là chống khủng bố chứ không phải là biến quốc gia Trung Đông này thành “bãi thử vũ khí”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5
Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Trong lễ duyệt binh hoành tráng ở Nga vào ngày Chiến thắng Phát xít 9/5, quân đội Nga phô diễn nhiều loại vũ khí hùng hậu, cả những loại mới nhất.

Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5

Ảnh: Các loại vũ khí Nga hùng hậu trong lễ duyệt binh Chiến thắng 9/5

VOV.VN - Trong lễ duyệt binh hoành tráng ở Nga vào ngày Chiến thắng Phát xít 9/5, quân đội Nga phô diễn nhiều loại vũ khí hùng hậu, cả những loại mới nhất.

Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?
Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thử thành công một trong những tên lửa “bất bại” có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện tại và tương lai của Mỹ.

Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?

Vũ khí siêu thanh bất bại của Nga đe dọa chiến lược của Mỹ?

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa thử thành công một trong những tên lửa “bất bại” có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không hiện tại và tương lai của Mỹ.

Vũ khí laser của MiG-35 sẽ làm ‘mù’ thiết bị quang học của phương Tây
Vũ khí laser của MiG-35 sẽ làm ‘mù’ thiết bị quang học của phương Tây

Máy bay chiến đấu Nga MiG-35 có thể mang tất cả các loại vũ khí được trang bị cho lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga, bao gồm cả vũ khí laser.

Vũ khí laser của MiG-35 sẽ làm ‘mù’ thiết bị quang học của phương Tây

Vũ khí laser của MiG-35 sẽ làm ‘mù’ thiết bị quang học của phương Tây

Máy bay chiến đấu Nga MiG-35 có thể mang tất cả các loại vũ khí được trang bị cho lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga, bao gồm cả vũ khí laser.

Mỹ thừa nhận “thua” Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí siêu thanh
Mỹ thừa nhận “thua” Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Trung Quốc và Nga đang dẫn đầu cuộc cạnh tranh khốc liệt về phát triển vũ khí siêu thanh và Mỹ dường như đang bất lực trước các đối thủ này.

Mỹ thừa nhận “thua” Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí siêu thanh

Mỹ thừa nhận “thua” Nga và Trung Quốc trong cuộc đua vũ khí siêu thanh

VOV.VN - Trung Quốc và Nga đang dẫn đầu cuộc cạnh tranh khốc liệt về phát triển vũ khí siêu thanh và Mỹ dường như đang bất lực trước các đối thủ này.

Nga lần đầu “khoe” tên lửa Kh-47M2 Kinzhal mừng Ngày Chiến thắng
Nga lần đầu “khoe” tên lửa Kh-47M2 Kinzhal mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Lễ diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng của Không quân Nga sẽ diễn ra vào ngày 4/5, đại diện của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nga lần đầu “khoe” tên lửa Kh-47M2 Kinzhal mừng Ngày Chiến thắng

Nga lần đầu “khoe” tên lửa Kh-47M2 Kinzhal mừng Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Lễ diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng của Không quân Nga sẽ diễn ra vào ngày 4/5, đại diện của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.