Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 8,1%

VOV.VN - Trung Quốc sẽ tăng chi tiêu cho quốc phòng thêm 8,1% để đẩy mạnh hiện đại hóa các lực lượng vũ trang.

Theo báo cáo ngân sách được công bố tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên Quốc hội khóa 13 tại Bắc Kinh ngày 5/3, Trung Quốc sẽ chi khoảng 1.110 tỷ nhân dân tệ (175 tỷ USD) cho toàn bộ lực lượng vũ trang.  

Các binh sỹ Trung Quốc trong một cuộc diễn tập ở tỉnh Vân Nam, ngày 10/2/2018. Ảnh: CNN

Ngân sách quốc phòng 2018 tăng 8,1% so với năm 2017. Năm 2017, ngân sách quốc phòng của Bắc Kinh tăng 7% so với năm 2016. Tuy nhiên, chi tiêu quốc phòng của Bắc Kinh vẫn chỉ bằng một phần nhỏ so với Washington. Ngân sách quốc phòng của Mỹ trong năm 2018 là gần 700 tỷ USD, cao hơn nhiều so với cả Trung Quốc và Nga cộng lại.

Việc tăng ngân sách quốc phòng là một trong những cách thể hiện sức mạnh của quân đội Trung Quốc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ thúc đẩy các hoạt động như huấn luyện quân sự và khả năng sẵn sàng tác chiến của quân đội.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang tập trung vào việc sử dụng các khí tài quân sự được sản xuất nội địa, trong đó có tàu sân bay Liêu Ninh hay tên lửa đạn đạo Đông Phong (Dongfeng-41).

Tăng cường các sứ mệnh gìn giữ hòa bình, cứu hộ cứu nạn thảm họa, chống cướp biển cũng là một trong những yếu tố quan trọng để mở rộng sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở nước ngoài. Năm 2017, Trung Quốc cũng mở căn cứ quân sự tại Djibouti – căn cứ quân sự đầu tiên ở nước ngoài của Bắc Kinh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines
Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

VOV.VN - Trung Quốc vừa đề nghị cung cấp miễn phí số vũ khí loại nhỏ và thuyền tốc hành trị giá 14 triệu USD cho Philippines.

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

Trung Quốc tặng gói vũ khí 14 triệu USD “chào hàng” Philippines

VOV.VN - Trung Quốc vừa đề nghị cung cấp miễn phí số vũ khí loại nhỏ và thuyền tốc hành trị giá 14 triệu USD cho Philippines.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35
Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

Tướng Nga: Trung Quốc không sao chép nổi động cơ máy bay Nga Su-35

VOV.VN - Trước thông tin Nga bàn giao chiến đấu cơ Su-35 cho Trung Quốc, tướng Buzhinsky khẳng định nước này chưa đủ khả năng sao chép động cơ máy bay đó.

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”
“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

“Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa sát biên giới với Nga”

VOV.VN - Giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc triển khai tên lửa liên lục địa Đông Phong-41 ở vùng giáp Nga là nhằm phản ứng với Tổng thống Mỹ Trump.

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc
Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017.

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Uy lực tên lửa mang 10 đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc

Tên lửa Dongfeng-5C mang 10 đầu đạn giả của Trung Quốc đã được phóng trong một cuộc thử nghiệm hồi cuối tháng 1/2017.