Trung Quốc thừa nhận thử tên lửa liên lục địa mới

VOV.VN - Đề cập đến vụ thử tên lửa liên lục địa mới, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các vụ thử nghiệm là hoạt động bình thường.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 21/4 đã gián tiếp xác nhận thông tin cho rằng Bắc Kinh đã tiến hành vụ thử một tên lửa xuyên lục địa mới.

Hình ảnh được cho là của tên lửa DF-41. (Ảnh: freebeacon)

Trước đó hôm 19/4, trang tin Washington Free Beacon đưa tin cho biết, Trung Quốc hôm 12/4 đã tiếp tục thử một tên lửa tầm xa mới, có tên DF-41. 

Nguồn tin không nói rõ địa điểm tiến hành vụ phóng, mà chỉ lưu ý động thái này diễn ra trước thềm chuyến thăm tàu sân bay USS Stennis đang làm nhiệm vụ ở Biển Đông của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter.

Trong một tuyên bố trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc khẳng định các vụ thử nghiệm thường xuyên trên lãnh thổ Trung Quốc là hoạt động bình thường; đồng thời cho biết “những thử nghiệm này không nhằm vào bất kỳ một quốc gia hay mục tiêu nào”.

Washington Free Beacon cho biết, họ không nắm được địa điểm nơi cuộc thử nghiệm xảy ra, nhưng tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại nói rằng, theo thông tin của Washington Free Beacon, vụ việc xảy ra ở khu vực gần Biển Đông.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho rằng: “Địa điểm mà giới truyền thông đề cập chỉ là phỏng đoán”; đồng thời gọi những thông tin này là không mang tính xây dựng.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối đưa ra bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, ông Eric Lund, người phát ngôn của Cục An ninh Quốc tế và Không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Mỹ đã nhận được thông báo về vụ phóng tên lửa.

“Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Trung Quốc minh bạch hơn trong các hoạt động liên quan đến quy mô và phạm vi chương trình hiện đại hóa tên lửa hạt nhân mà họ dự kiến tiến hành”, ông Lund nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ
Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-41 của Trung Quốc làm các chuyên gia Mỹ bất an vì nó có tầm bắn vươn sang bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

Trung Quốc sẽ triển khai tên lửa đạn đạo hạt nhân bắn được sang Mỹ

VOV.VN - Tên lửa đạn đạo hạt nhân liên lục địa DF-41 của Trung Quốc làm các chuyên gia Mỹ bất an vì nó có tầm bắn vươn sang bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ Mỹ.

Bộ Ngoại giao Anh chỉ trích Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông
Bộ Ngoại giao Anh chỉ trích Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh cho rằng “tình hình căng thẳng ở Biển Đông là do hành động cứng rắn của Trung Quốc tạo ra”.

Bộ Ngoại giao Anh chỉ trích Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

Bộ Ngoại giao Anh chỉ trích Trung Quốc gây căng thẳng ở Biển Đông

VOV.VN - Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh cho rằng “tình hình căng thẳng ở Biển Đông là do hành động cứng rắn của Trung Quốc tạo ra”.

Lo Trung Quốc hiếu chiến ở Biển Đông, các nước ồ ạt sắm chiến đấu cơ
Lo Trung Quốc hiếu chiến ở Biển Đông, các nước ồ ạt sắm chiến đấu cơ

VOV.VN - Chính phủ các nước Đông Nam Á đang tăng cường thay thế những chiến đấu cơ lỗi thời để đối phó với một Trung Quốc “ngày càng hiếu chiến” ở Biển Đông.

Lo Trung Quốc hiếu chiến ở Biển Đông, các nước ồ ạt sắm chiến đấu cơ

Lo Trung Quốc hiếu chiến ở Biển Đông, các nước ồ ạt sắm chiến đấu cơ

VOV.VN - Chính phủ các nước Đông Nam Á đang tăng cường thay thế những chiến đấu cơ lỗi thời để đối phó với một Trung Quốc “ngày càng hiếu chiến” ở Biển Đông.

Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc
Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc và trực tiếp đi thăm tướng lĩnh tại Bộ Tổng Tư lệnh.

Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc

Ông Tập Cận Bình giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc

VOV.VN - Chủ tịch Tập Cận Bình đã chính thức trở thành Tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc và trực tiếp đi thăm tướng lĩnh tại Bộ Tổng Tư lệnh.

Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc
Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc

Trung Quốc chưa tham gia vào các cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa điều khiển, vì vậy Moscow không thể cung cấp các động cơ tên lửa cho Bắc Kinh.

Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc

Nga bất ngờ từ chối cung cấp động cơ tên lửa cho Trung Quốc

Trung Quốc chưa tham gia vào các cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa điều khiển, vì vậy Moscow không thể cung cấp các động cơ tên lửa cho Bắc Kinh.