Trung Quốc và Singapore sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung trong năm 2023

VOV.VN - Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa ngày 18/11 đã gặp người đồng cấp Singapore Ng Eng Hen tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức các cuộc tập trận chung lục quân và hải quân vào năm 2023.

Phát biểu tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Hiển Long vừa tổ chức cuộc gặp tại Thái Lan. Ông khẳng định, dưới sự dẫn dắt chiến lược của lãnh đạo hai nước, quan hệ Trung Quốc và Singapore đã đạt đến tầm cao mới của “quan hệ đối tác hợp tác toàn diện tiến lên cùng thời đại” và trở thành hình mẫu của hợp tác khu vực.

Theo ông, hiện nay, “tình hình an ninh khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định nhưng vẫn còn lo ngại”, hai bên cần tăng cường liên lạc chiến lược, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định khu vực. Ông mong muốn quân đội hai nước sẽ thắt chặt hơn nữa trao đổi cấp cao, nâng cao trình độ tập trận và huấn luyện chung, thúc đẩy đào tạo nhân lực, tăng cường hợp tác an ninh đa phương, nhằm đưa quan hệ giữa quân đội hai nước lên tầm cao mới.

Về phần mình, theo thông tin trên tài khoản WeChat chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho biết, nước này coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ giữa quân đội hai nước, sẵn sàng cùng với phía Trung Quốc thực hiện tốt đồng thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, tăng cường hơn nữa giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực, như tập trận và huấn luyện chung giữa các quân chủng, không ngừng nâng cao trình độ quan hệ giữa quân đội hai bên, đóng góp lớn hơn vào việc duy trì ổn định và an ninh khu vực.

Hai bên nhất trí đẩy nhanh việc thiết lập đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng và tổ chức một loạt các cuộc tập trận chung lục quân và hải quân mang tên “Hợp tác” giữa Trung Quốc và Singapore vào năm 2023. Hai bên cũng trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực, cuộc khủng hoảng Ukraine và vấn đề Biển Đông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore kêu gọi Mỹ và Trung Quốc kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng
Singapore kêu gọi Mỹ và Trung Quốc kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng

VOV.VN - Singapore ngày 3/8 khẳng định quan hệ Mỹ-Trung ổn định là yếu tố sống còn đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng.

Singapore kêu gọi Mỹ và Trung Quốc kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng

Singapore kêu gọi Mỹ và Trung Quốc kiềm chế, tránh làm leo thang căng thẳng

VOV.VN - Singapore ngày 3/8 khẳng định quan hệ Mỹ-Trung ổn định là yếu tố sống còn đối với hòa bình và thịnh vượng của khu vực, kêu gọi các bên kiềm chế, tránh các hành động làm gia tăng căng thẳng.

Singapore và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng
Singapore và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Singapore và Trung Quốc hôm nay (9/6) đã ký một số thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo quốc phòng và trao đổi học thuật giữa các học viện và viện nghiên cứu quân sự giữa hai nước.

Singapore và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

Singapore và Trung Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Singapore và Trung Quốc hôm nay (9/6) đã ký một số thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo quốc phòng và trao đổi học thuật giữa các học viện và viện nghiên cứu quân sự giữa hai nước.

Indonesia và Singapore ký hiệp định về vùng thông tin bay, dẫn độ và quốc phòng 
Indonesia và Singapore ký hiệp định về vùng thông tin bay, dẫn độ và quốc phòng 

VOV.VN - Hiện nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Indonesia. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, khoản đầu tư của Singapore vào Indonesia đạt trị giá 7,3 tỷ USD. 

Indonesia và Singapore ký hiệp định về vùng thông tin bay, dẫn độ và quốc phòng 

Indonesia và Singapore ký hiệp định về vùng thông tin bay, dẫn độ và quốc phòng 

VOV.VN - Hiện nay, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Indonesia. Từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, khoản đầu tư của Singapore vào Indonesia đạt trị giá 7,3 tỷ USD.