Trung Quốc xác nhận chiến đấu cơ Trung- Nhật “đối đầu” ở biển Hoa Đông

VOV.VN - Trong vụ “đối đầu” giữa này, phía Trung Quốc tố Nhật Bản gây hấn với máy bay chiến đấu của họ nhưng Nhật phủ nhận.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua (4/7) xác nhận thông tin máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nhật Bản đã “đối đầu” ở khu vực tranh chấp trên Biển Hoa Đông hồi tháng trước.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Kyodo.

Vụ việc xảy ra từ ngày 17/6 gần quần đảo Điếu Ngư theo cách gọi của Trung Quốc, hay Senkaku theo cách gọi của Nhật Bản.

Từ năm 2013, Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố Vùng nhận diện phòng không (ADIZ) bao phủ vùng trời trên các hòn đảo này và chồng lấn lên Vùng nhận diện phòng không mà Nhật Bản đã tuyên bố từ lâu trước đó.

Phía Trung Quốc tuyên bố, trong vụ việc hôm 17/6, máy bay của nước này chỉ tiến hành tuần tra thường lệ.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, máy bay chiến đấu của Nhật Bản đã tiếp cận máy bay chiến đấu của Trung Quốc với tốc độ cao để “gây hấn” và buộc phi công Trung Quốc phải đưa ra “các biện pháp chiến thuật”. Tuy nhiên, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc không nêu rõ biện pháp chiến thuật này là gì.

Trong khi đó, một người phát ngôn chính phủ Nhật Bản hôm nay (5/7) bác bỏ cáo buộc của Trung Quốc rằng máy bay chiến đấu của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản gây hấn với máy bay chiến đấu của Trung Quốc.

Phó Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda hôm nay khẳng định, máy bay chiến đấu của nước này tuân thủ chặt chẽ quy trình luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh, Lực lượng phòng vệ Nhật Bản không có bất cứ hành động gây hấn như khóa mục tiêu máy bay của Trung Quốc trên radar ngắm bắn.

Cùng ngày, Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tố cáo 3 tàu tuần tra của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải của nước này gần quần đảo Senkaku, tức Điếu Ngư. Quan chức Nhật Bản cho biết, các tàu Trung Quốc đã đi vào vùng biển ngoài khơi đảo Uotsuri thuộc quần đảo Senkaku, vào lúc khoảng 10h sáng theo giờ địa phương.

Các tàu này đã lưu lại đây trong vòng 2 tiếng mới rời đi. Phía Nhật Bản cho biết, lần gần đây nhất tàu Trung Quốc có động thái tương tự là vào ngày 27/6 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku
Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc và 3 tàu quân sự của Nga bị phát hiện đã đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku. 

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc và 3 tàu quân sự của Nga bị phát hiện đã đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku. 

Dư luận Nhật Bản lo ngại nguy cơ xung đột tại Biển Hoa Đông
Dư luận Nhật Bản lo ngại nguy cơ xung đột tại Biển Hoa Đông

VOV.VN - Có 74,9% người được hỏi lo ngại Nhật Bản và Trung Quốc sẽ xảy ra xung đột tại Biển Hoa Đông trong tương lai gần.

Dư luận Nhật Bản lo ngại nguy cơ xung đột tại Biển Hoa Đông

Dư luận Nhật Bản lo ngại nguy cơ xung đột tại Biển Hoa Đông

VOV.VN - Có 74,9% người được hỏi lo ngại Nhật Bản và Trung Quốc sẽ xảy ra xung đột tại Biển Hoa Đông trong tương lai gần.

Máy bay chiến đấu Syria gặp nạn, IS bắt giữ phi công
Máy bay chiến đấu Syria gặp nạn, IS bắt giữ phi công

VOV.VN - Sau khi gặp nạn, chiếc máy bay đâm xuống lãnh thổ do IS kiểm soát, hiện vẫn chưa xác định số phận phi công bị bắt giữ.

Máy bay chiến đấu Syria gặp nạn, IS bắt giữ phi công

Máy bay chiến đấu Syria gặp nạn, IS bắt giữ phi công

VOV.VN - Sau khi gặp nạn, chiếc máy bay đâm xuống lãnh thổ do IS kiểm soát, hiện vẫn chưa xác định số phận phi công bị bắt giữ.

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku
Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc tàu Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp gần Senkaku/Điếu Ngư có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc tàu Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp gần Senkaku/Điếu Ngư có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc rơi khi luyện tập
Máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc rơi khi luyện tập

Máy bay chiến đấu KF-16 của quân đội Hàn Quốc đã bị rơi tại tỉnh Kyeongbuk, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam.

Máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc rơi khi luyện tập

Máy bay chiến đấu KF-16 của Hàn Quốc rơi khi luyện tập

Máy bay chiến đấu KF-16 của quân đội Hàn Quốc đã bị rơi tại tỉnh Kyeongbuk, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía Đông Nam.

Trung Quốc phản ứng thông tin máy bay chiến đấu chặn máy bay Mỹ
Trung Quốc phản ứng thông tin máy bay chiến đấu chặn máy bay Mỹ

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng phi công trên máy bay của Trung Quốc đã thực hiện các thao tác đúng quy định, có "trách nhiệm" và "chuyên nghiệp".

Trung Quốc phản ứng thông tin máy bay chiến đấu chặn máy bay Mỹ

Trung Quốc phản ứng thông tin máy bay chiến đấu chặn máy bay Mỹ

VOV.VN - Phía Trung Quốc cho rằng phi công trên máy bay của Trung Quốc đã thực hiện các thao tác đúng quy định, có "trách nhiệm" và "chuyên nghiệp".